11:04, 07/04/2014

Cải thiện chất lượng cuộc sống

Hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã được hưởng lợi từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường.

Hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã được hưởng lợi từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường.


Từ nhu cầu thực tế


Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 1 Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đưa tôi đến nhà của vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Đề và Lưu Thị Thanh Vân. Ngôi nhà ở quá lưng chừng núi, lối lên nhỏ với rất nhiều bậc thang. Tổ ấm của anh chị là căn nhà đại đoàn kết do Vietinbank hỗ trợ kinh phí xây dựng vào năm 2012. Chị Trang bảo: “Lúc chưa cất được nhà, vợ chồng chị Vân ở nhà tạm bợ, dột nát”. Chỗ ở còn tạm bợ thì nói gì đến chuyện làm nhà vệ sinh. Hơn 1 năm trước, vợ chồng chị Vân vay 4 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để xây nhà vệ sinh. “Nếu không được vay vốn, chắc chúng tôi cũng chưa xây nhà vệ sinh. Vật liệu vận chuyển lên nhà tôi thứ gì cũng mắc hơn rất nhiều, chưa kể công thợ. Làm nhà vệ sinh bé xíu mà vẫn phải vay thêm bên ngoài” - anh Đề kể.


Được biết, chị Vân ở nhà nội trợ, anh Đề đi biển, thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng xoay sở nuôi 3 miệng ăn. Mỗi tháng, vợ chồng dành ra hơn 100.000 đồng để trả nợ tiền vay. Ở trên núi cao, chưa bắc được nước máy, mỗi tháng, vợ chồng chị Vân phải nhờ bơm nước 1 lần. 1 tháng, cả nhà chỉ dùng 2 khối nước. Mong muốn của vợ chồng chị là được vay vốn hỗ trợ bắc nước máy để sử dụng. “Một số hộ dân trong tổ dân phố phải “câu” nước nhờ như nhà chị Vân cũng có nguyện vọng được vay vốn nước sạch” - chị Trang cho biết. Hiện nay, tổ dân phố 1 Cầu Đá có 41 hộ vay vốn với hơn 160 triệu đồng đều để xây mới, cải tạo công trình vệ sinh.

 

Gia đình chị Đỗ Thị Thuận (tổ dân phố Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh) vay vốn để bắc nước máy.
Gia đình chị Đỗ Thị Thuận (tổ dân phố Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh) vay vốn để bắc nước máy.


Gia đình chị Đỗ Thị Thuận (tổ dân phố Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh) được vay 8 triệu đồng cho cả công trình vệ sinh và nước sạch. Trước đây, ngày nào nhà chị cũng phải gánh nước rất xa, rồi sau đó là giếng khoan. Biết có chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình chị Thuận đăng ký vay vốn cả 2 công trình là xây nhà vệ sinh và bắc nước máy. Theo chị Trần Thị Minh Trang - Chi hội trưởng Phụ nữ kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Đông Môn 1, hiện nay, tổ dân phố có 54 hộ vay với dư nợ hơn 300 triệu đồng. Mỗi tháng, các hộ vay tự giác đóng tiền tiết kiệm tối thiểu 100.000 đồng cùng tiền lãi. Nguồn vốn vay đã giúp nhiều gia đình được sử dụng nước sạch, có nhà vệ sinh hợp quy cách. Hiện nay, còn một số gia đình làm nhà vệ sinh trước khi có chương trình tín dụng này, công trình hiện đã xuống cấp nên đề nghị được vay để làm mới hoặc sửa chữa.


Thời gian qua, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã giúp người dân thị trấn Diên Khánh có điều kiện xây dựng các công trình vệ sinh và nước sạch đảm bảo yêu cầu. Trên địa bàn thị trấn đã xây dựng 937 công trình vệ sinh và 643 công trình nước sạch. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu của người dân còn nhiều nên UBND thị trấn Diên Khánh kiến nghị bổ sung nguồn vốn vay và xem xét cho vay lại với những công trình đã xuống cấp.


Ông Bùi Nhật Quang - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Diên Khánh Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, đến hết tháng 3-2014, dư nợ cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đạt hơn 61 tỷ đồng với 10.659 hộ thụ hưởng. Nhiều hộ dân đã không còn thiếu nước, nhiều gia đình đã có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Đặc biệt, chương trình đã tạo điều kiện để nhiều hộ dân 3 xã Diên Phước, Diên Lạc, Diên Thọ vay vốn sử dụng nước máy.


Tiếp cận nguồn vốn thuận lợi


Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đến hết năm 2013, dư nợ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 341 tỷ đồng, chiếm 21,7% tổng số dư nợ, 63.325 hộ vay còn dư nợ; hơn 86.000 công trình được vay vốn. Đến hết tháng 3-2014, dư nợ chương trình đạt 351 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm, 1.250 công trình được vay mới. Hiện nay, có 63.818 hộ vay còn dư nợ. Mức lãi suất cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường hiện áp dụng 0,8%/tháng, tương đương 9,6%/năm; thời hạn cho vay tối đa 5 năm. Mức vay đối với mỗi công trình nước sạch, vệ sinh môi trường 4 triệu đồng; từ ngày 1-5-2014, mức vay nâng lên 6 triệu đồng.


Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh cho biết, để giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, sử dụng vốn đúng mục đích, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi nhánh, các phòng giao dịch, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác. Các hộ dân được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vay vốn. Hàng chục ngàn hộ dân được vay vốn từ chương trình đã góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng ven biển. Tuy nhiên, hiện nay, người dân có nhu cầu vay lớn nên Chi nhánh kiến nghị Trung ương và tỉnh bổ sung nguồn vốn cho vay chương trình này.


K.N