09:04, 17/04/2014

Cho môi trường thêm xanh

Thực hiện phong trào "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tích cực trồng nhiều cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan khu dân cư.

Thực hiện phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tích cực trồng nhiều cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan khu dân cư.


Ở phường Cam Thuận (TP. Cam Ranh), một số tuyến đường như: Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu... đều có hàng cây xanh tốt. Được biết, từ ngày người dân hiến đất mở đường, các thành viên Hội NCT phường đã nhận trách nhiệm trồng, chăm sóc, bảo vệ hơn 110 cây xanh ở các tuyến đường này. Ông Huỳnh Anh - Chủ tịch Hội NCT phường Cam Thuận cho biết: “Để đảm bảo cây phát triển tốt, không bị chặt phá, bẻ cành, chúng tôi giao nhiệm vụ cho mỗi hội viên bảo vệ, chăm sóc ít nhất 1 cây xanh”.


Còn ở Nha Trang, đường vào Nghĩa trang Hòn Chuông và sân bóng của xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang) cũng rợp bóng mát. Đây là thành quả của Chi hội NCT thôn Võ Cang khi đứng ra vận động các hội viên tham gia trồng 115 cây phượng và keo lai. Hàng ngày, các cụ đều dành thời gian chăm sóc cho hàng cây. Nhìn hàng cây phát triển xanh tốt mới thấy được việc làm ý nghĩa của các cụ. Ông Trương Văn Thấp - Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Võ Cang cho biết: “Hàng năm, cứ vào dịp sinh nhật Bác hoặc dịp Tết trồng cây, Chi hội lại phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác. Phong trào này không chỉ tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường”.

 

Hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Võ Cang chăm sóc cây.
Hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Võ Cang chăm sóc cây.


Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, triển khai phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các cấp Hội NCT trong tỉnh luôn tích cực hưởng ứng. Đến nay, có hơn 90.000 hội viên NCT các địa phương tham gia trồng hơn 63.600 cây các loại tại trung tâm xã, khu vực trường học, điểm công cộng và trục đường giao thông. Trong đó, nổi bật là Hội NCT TP. Cam Ranh trồng hơn 40.000 cây; Ninh Hòa trồng hơn 12.000 cây; Cam Lâm trồng hơn 10.000 cây; Vạn Ninh trồng hơn 1.500 cây ăn quả, bạch đàn phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Cây xanh được các cụ trồng, chăm sóc, bảo vệ hàng ngày nên phát triển tốt, tạo quang cảnh đẹp, góp phần làm cho môi trường thêm trong sạch.


Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hàng năm, các cấp hội NCT đã tự nguyện phát động trồng cây xanh trên địa bàn mình quản lý; tự lập phương án, kế hoạch cụ thể về kinh phí, giống cây, địa điểm trồng. Các hội viên cũng phân loại cây và địa điểm trồng phù hợp như: trong khuôn viên gia đình trồng cây ăn quả và cây cho giá trị kinh tế cao (xoài, nhãn, chôm chôm...); ở đường làng, ngõ xóm trồng cây lưu niệm tạo quang cảnh, bóng mát; vùng đất ven biển trồng cây phi lao, thông, sú, vẹt... để chắn sóng, gió. Các cấp hội đều thành lập tổ tự quản trông coi, chăm sóc, bảo đảm cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Không chỉ gương mẫu hưởng ứng trồng cây, các hội viên NCT còn vận động con cháu cùng trồng thêm cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.


Phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của các hội viên NCT đã góp phần huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia công tác trồng cây gây rừng. “Qua những lợi ích thiết thực mà phong trào đem lại, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào này ở tất cả các cấp hội NCT; mỗi hội viên sẽ trồng, bảo vệ, chăm sóc ít nhất 1 cây xanh các loại”, ông Hạnh nói. 

 
VĂN GIANG