10:03, 07/03/2014

Một tàu cá bị tàu Trung Quốc bao vây, lấy ngư cụ

Khoảng 4 giờ ngày 7-3, tàu cá KH90746TS (công suất 320CV) của gia đình ông Phan Quang (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cập bờ biển phường Ninh Thủy sau khi bị tàu Trung Quốc bao vây, lấy ngư cụ.

Khoảng 4 giờ ngày 7-3, tàu cá KH90746TS (công suất 320CV) của gia đình ông Phan Quang (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cập bờ biển phường Ninh Thủy sau khi bị tàu Trung Quốc bao vây, lấy ngư cụ.


Ông Phan Quang (chủ tàu) cho biết: Ngày 5-2, ông cùng 7 thuyền viên khác ra khơi câu cá nhám ở ngư trường Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Đến ngày 21-2, khi đang cho tàu tránh gió tại bãi cạn Bông Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa), tàu của ông đã bị 4 tàu Trung Quốc có vũ trang bao vây. Sau đó, 10 người Trung Quốc lên tàu, khống chế ông và toàn bộ thuyền viên. Các tài sản trên tàu gồm: 4 bọc câu, 1 máy bộ đàm đường dài, 1 máy tầm ngư định vị, 1 máy nhắn tin, 7 bộ vi cá nhám loại 1 và 8 điện thoại di động, tổng giá trị tài sản khoảng 130 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ của chủ tàu đều bị họ lấy mang sang tàu Trung Quốc.

 

Một tàu cá bị tàu Trung Quốc bao vây, lấy ngư cụ
Tàu KH90746TS vừa cập bờ sáng 7-3-2014.


Theo lời kể của các thuyền viên, tại thời điểm này còn có 3 tàu cá khác của ngư dân Việt Nam đang tránh gió cũng bị bao vây, trong đó 2 tàu chạy thoát được, 1 tàu của ngư dân Quảng Nam cũng bị khống chế.


Hiện ông Quang rất mong được các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện, nhất là cho vay vốn để gia đình ông tiếp tục mua sắm ngư cụ, tiếp tục vươn khơi bám biển.  


M.H - B.L