05:03, 01/03/2014

Khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Giang 2

Ngày 1-3, tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Công ty Cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang tổ chức khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Giang 2. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 1-3, tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Công ty Cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang tổ chức khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Giang 2. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang đề nghị chủ đầu tư xây dựng thực hiện quy trình quản lý, vận hành Nhà máy hợp lý, đảm bảo hoạt động tuyệt đối an toàn, ổn định.

 

 

Các vị lãnh đạo nhấn nút khởi động chính thức đưa Nhà máy vào hoạt động.


Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 được thiết kế, xây dựng theo hướng hiện đại, với quy mô gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp máy là 37 MW, sản lượng điện luợng trung bình hàng năm là 155  triệu kWh. Dự án có  tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, khai thác dòng chảy trên Sông Giang, kết hợp dâng đập và tận dụng cột nước địa hình để phát điện, góp phần cung cấp sản lượng điện hòa chung lưới điện quốc gia.

 

Một góc Nhà máy thủy điện Sông Giang.

 

 

Dự án được đánh giá là một công trình sạch thân thiện với môi trường.

 


Dự án được đánh giá là một công trình sạch thân thiện với môi trường, được Ủy ban Chấp hành quốc tế về CDM (Clean Development Mechanism - một phương thức hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực môi trường giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia đã công nghiệp hóa nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu) của Liên hiệp quốc phê chuẩn thành dự án CDM, bên mua quyền giảm phát thải là công ty Vitol S.A (Thụy Sĩ). Hoạt động của dự án theo CDM sẽ giúp giảm phát thải hàng năm khoảng 200 tấn CO2 vào bầu khí quyển và tạo ra một nguồn thu mới cho Công ty.

 

Các đại biểu tham quan Nhà máy.

 

 

Công nhân vận hành máy.

 

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Thanh Quang đề nghị Công ty Cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang cần phối hợp chặt chẽ với huyện Khánh Vĩnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng và thực hiện quy trình quản lý, vận hành Nhà máy hợp lý, đảm bảo hoạt động tuyệt đối an toàn, ổn định theo đúng các quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. Đặc biệt, cần chú ý đến việc chống lũ, cấp nước, bảo vệ môi trường ở hạ du, chú trọng vấn đề khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Dự án đã ảnh hưởng đến diện tích rừng, do vậy chủ đầu tư cần phải trồng lại rừng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để ngăn chặn các hoạt động chặt phá rừng, đảm bảo mục tiêu xây dựng công trình thủy điện gắn với xây dựng phát triển rừng.


B.K