10:03, 19/03/2014

Để xảy ra phá rừng trái phép, chủ rừng phải chịu trách nhiệm đầu tiên

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh về tình hình quản lý, bảo vệ rừng...

. Phê bình Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa


Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh về tình hình quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR); công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 vào ngày 19-3.


Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh đã phê bình Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa vì đã thiếu trách nhiệm trong việc QL-BVR, để tình trạng phá rừng trái phép trong lâm phần của Công ty, nhất là tại địa bàn xã Khánh Thượng. Ông chỉ đạo, các chủ rừng phải xây dựng phương án QL-BVR cụ thể, lưu ý các điểm nóng bị khai thác rừng trái phép (báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31-3). Chi cục Kiểm lâm cần điều động lực lượng để tăng cường tại các điểm nóng về phá rừng; rà soát, bố trí lại lực lượng cũng như vị trí các trạm QL-BVR để nâng cao hiệu quả; chỉ đạo các hạt Kiểm lâm huyện tăng cường phối hợp với chủ rừng để thực hiện tốt việc QL-BVR... UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chấn chỉnh các địa phương để xảy ra tình trạng cháy rừng; kiểm tra lại các phương tiện, công cụ, thiết bị chữa cháy... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các địa phương kiểm tra cơ sở chế biến lâm sản; khảo sát, đánh giá, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí các chốt chặn cho phù hợp...


Theo báo cáo, năm 2013, tình hình khai thác rừng trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 677 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 58 vụ so với năm 2012; tịch thu 972,39m3 gỗ các loại (trong đó có 132,42m3 gỗ tròn và 839,97m3 gỗ xẻ), 148 cá thể động vật hoang dã, 6 ô tô, 163 xe gắn máy... Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các chủ rừng Nhà nước chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào. Trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng của hộ gia đình tại huyện Cam Lâm. Đối với công tác phát triển rừng, toàn tỉnh trồng được 139ha rừng phòng hộ, 600ha rừng sản xuất và 650.000 cây phân tán, chăm sóc 599ha rừng phòng hộ...


B.L - X.T