09:02, 26/02/2014

3 vấn đề đáng lo trong phòng, chống dịch cúm gia cầm

Trao đổi về tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết:

Trao đổi về tình hình dịch cúm gia cầm (GC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết:


- Điều đáng lo nhất trong công tác phòng, chống dịch cúm GC hiện nay là: Việc tái đàn, ấp nở GC, thủy cầm, nhất là các địa phương đang chuẩn bị thu hoạch như Vạn Ninh, Ninh Hòa và sắp tới là Diên Khánh, Cam Lâm... Một số hộ chăn nuôi “qua mặt” cơ quan thú y, hợp đồng với  cơ sở ấp trứng vận chuyển trứng sắp nở về nhà chỉ 1 ngày sau thì nở, trứng này không bị kiểm dịch nên việc quản lý, giám sát tái đàn rất khó khăn. Thứ hai, người chăn nuôi nhỏ lẻ, ý thức phòng, chống dịch còn hạn chế, ấp nở GC tùy tiện, không quan tâm đến vấn đề tiêm phòng, thực hiện an toàn sinh học nên dễ làm dịch bệnh lây lan. Việc buôn bán GC sống hiện nay rất khó quản lý, toàn tỉnh không có chợ GC đúng nghĩa, chỉ có các điểm buôn bán GC tự phát do xã, phường quản lý trong khi các chủng vi rút biến thể không ngừng, xuất hiện những chủng mới là những nỗi lo trong công tác phòng, chống dịch...

 

1
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh


- Ngành Thú y đã triển khai những biện pháp gì để phòng chống cúm GC, thưa ông?


- Từ ngày 27-1 đến nay, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, GC các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch cúm GC. Ban chỉ đạo các cấp đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch; tổ chức tiêm phòng, lập chốt kiểm dịch tạm thời (Khánh Vĩnh và các thôn, xã có dịch tại thị xã Ninh Hòa); Chi cục Thú y tăng cường giám sát nhanh các đàn GC chết, mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy khẩn cấp khi có kết quả dương tính với vi rút H5N1. Đối với các thôn có dịch đã tiến hành tiêu độc, khử trùng vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi 3 ngày liên tiếp; trạm thú y cấp 50 lít hóa chất phun khử trùng, tiêu độc đối với xã có dịch và lập chốt kiểm dịch tạm thời; tăng cường giám sát phát hiện ổ dịch; chỉ đạo nhân viên thú y phối hợp lực lượng địa phương giám sát chăn nuôi, phát hiện xử lý ổ dịch. Các địa phương tiến hành tiêm phòng cho đàn GC. Trong quá trình tiêm đã phát hiện 2 đàn GC bị phản ứng tại thị xã Ninh Hòa, buộc tiêu hủy...


- Xin cảm ơn ông!


Phú Lâm (Thực hiện)