09:12, 04/12/2013

Xây bục, bệ vỉa hè trái phép: 3 năm chưa xử lý xong

Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang vừa đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phê bình các xã, phường không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố từ năm 2010.

Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP. Nha Trang vừa đề nghị UBND thành phố phê bình các xã, phường không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố từ năm 2010. Đó là yêu cầu các xã, phường tháo dỡ các bục, bệ do người dân xây dựng trái phép trên vỉa hè, dưới lòng đường. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, chủ trương này vẫn chưa được thực hiện dứt điểm…


Phá vỉa hè xây bục, bệ trái phép


Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng QLĐT TP. Nha Trang cho biết: “Thời gian vừa qua, công tác quản lý hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Nha Trang chưa được các địa phương quan tâm. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều người dân xây đặt bục, bệ trái phép trên vỉa hè, lòng đường tại các tuyến đường chính gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, năm 2010 UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý vỉa hè. Tuy nhiên, cho đến nay phần lớn các xã, phường vẫn không nghiêm túc thực hiện”.

 


Tình trạng người dân ở TP. Nha Trang tự ý phá bỏ vỉa hè để xây bục bệ làm lối lên xuống khu vực nhà mình diễn ra khá phổ biến, những tuyến đường không có nhà dân vẫn diễn ra tình trạng này với mục đích kinh doanh. Điều này khiến cho hệ thống vỉa hè của thành phố bị biến dạng, hệ thống bó vỉa (bờ vỉa hè) hư hại rất nhiều. Theo Phòng QLĐT TP. Nha Trang, khi xây dựng vỉa hè, hệ thống bó vỉa và máng thu hồi nước được đúc liền một khối, nay người dân tự ý phá bỏ hệ thống bó vỉa để xây dựng bục, bệ làm lối lên xuống nhà hoặc kinh doanh đã làm hư hại và ảnh hưởng đến kết cấu chung của vỉa hè. Qua kiểm tra, rà soát, nhiều đoạn vỉa hè bị hư hại nặng do hành vi xây dựng trái phép này. Đặc biệt, việc xây dựng bục, bệ tự phát đã làm ngăn cản dòng chảy, mất tác dụng thu hồi nước và hướng dòng chảy của hệ thống máng thu hồi nước. Điều này khiến nước mưa không kịp thoát mỗi khi trời mưa...

 

Chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt


Theo báo cáo mới nhất của Phòng QLĐT, tính đến tháng 11-2013, chỉ mới có 2 phường Tân Lập và Ngọc Hiệp hoàn thành việc tháo dỡ bục, bệ xây dựng trái phép, các xã phường còn lại chưa đều chưa hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố. Sự thiếu quyết liệt của các địa phương là nguyên nhân khiến cho tình trạng người dân tự ý phá bỏ vỉa hè để xây dựng bục bệ ngày càng tăng. Việc làm vi phạm này không chỉ diễn ra ở những tuyến đường cũ có bó vỉa vuông mà ngay ở những tuyến đường mới thi công sau này có bó vỉa vát thì người dân vẫn ngang nhiên thực hiện. Một số tuyến đường mới như Bến Cá, Ngô Gia Tự nối dài... vừa hoàn thành chưa lâu nhưng tình trạng xây dựng bục, bệ trái phép cũng đã diễn ra khá nhiều.


Bên cạnh đó, thời gian vừa qua các xã, phường cũng ít kiểm tra và tuyên truyền cho người dân hiểu về việc không được phép tự ý phá bỏ hệ thống bó vỉa hè, xây dựng trái phép, và cũng không phát hiện kịp thời để báo cơ quan chức năng xử lý. Ông Vũ Minh Hùng (người dân đường Bến Cá, phường Phương Sài) cho biết: “Con đường này vừa thi công xong đã có nhiều gia đình tự ý xây bục bệ, nhưng không hề thấy UBND phường nhắc nhở hay có biện pháp nào ngăn chặn”. Lý giải về vấn đề này phần lớn các địa phương đều viện vào lý do ít người, công việc nhiều nên không xử lý kịp...


Để giải quyết những khó khăn trong việc đưa các phương tiện từ lòng đường lên, xuống nhà dân, cũng như giảm thiểu việc xây dựng bục, bệ trái phép, Phòng QLĐT TP. Nha Trang đã cho phép người dân được xây dựng, cải tạo lại hệ thống bó vỉa hè. Song, tất cả việc xây dựng, cải tạo phải theo quy chuẩn mà Phòng QLĐT đã thiết kế và được phê duyệt của cơ quan chức năng.


Đình Lâm