03:12, 02/12/2013

Tích cực vận động nhân dân giải phóng mặt bằng

Các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án, ổn định đời sống nhân dân.

Các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án, ổn định đời sống nhân dân.


Nhằm tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 22-5-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 66 về thành lập và hoạt động của tổ công tác vận động nhân dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện chủ trương này, đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều thành lập các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (cấp huyện 7 - 8 thành viên, cấp xã 7 - 11 thành viên). Các địa phương như: Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn đã thành lập tổ công tác ở tất cả các xã, phường, thị trấn nhằm phục vụ cho công tác vận động nhân dân thực hiện đầu tư xây dựng những công trình dân sinh tại địa phương.


Hoạt động hiệu quả


Sau khi được thành lập, các tổ công tác vận động nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể giải thích cho nhân dân hiểu rõ về từng dự án; tuyên truyền về Luật Đất đai, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hoạt động của các tổ công tác vận động nhân dân ngày càng đi vào nề nếp. Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch 66, các tổ đã tham gia tuyên truyền vận động và giám sát gần 760 dự án, công trình, trong đó có gần 60 dự án, công trình trọng điểm.

 

1
Nhờ làm tốt công tác đền bù giải tỏa nên việc triển khai Dự án bờ kè sông Cái (TP. Nha Trang)được tiến hành thuận lợi.


TP. Nha Trang tập trung hơn 100 dự án, trong đó có 84 dự án đang thực hiện, hơn 7.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nha Trang, các thành viên trong tổ công tác đã bám sát địa bàn được phân công, phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Xây dựng kè sông Cái, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường, khu đô thị mới Phước Long, dự án các khu dân cư phía Tây Lê Hồng Phong và Tây Nha Trang… Ngoài ra, tổ công tác đã phối hợp với chính quyền cơ sở vận động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, mở rộng nhiều tuyến đường với trị giá hơn 58 tỷ đồng.


Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày càng có nhiều xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường, phục vụ xây dựng các công trình giao thông và các công trình phúc lợi công cộng khác có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) là một điểm sáng của phong trào này. Ông Trần Ngọc Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hải cho biết: “Phường đã có hơn 150 hộ dân hiến hơn 86.000m2 đất để xây dựng công trình phúc lợi và đường giao thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”. Phường Ninh Hải có diện tích tự nhiên hơn 800ha, diện tích đất thuộc các dự án chiếm đến hơn 70%. Địa phương đã vận động người dân giải phóng mặt bằng tại 7 dự án, với 380ha đất; thực hiện tiếp nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 600 hộ và 2 tổ chức có đất trong dự án với hơn 120 tỷ đồng, không phải cưỡng chế thu hồi đất trường hợp nào…


Công khai, minh bạch về dự án và chính sách

 

Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Người dân trong vùng dự án phải biết có dự án triển khai. Phương án bồi thường, đền bù, giải tỏa phải được công bố công khai, niêm yết rộng rãi để người dân được biết. Thành viên các tổ công tác vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải nắm được thông tin về dự án, nắm vững chế độ, chính sách để giải thích, thuyết phục cũng như bảo vệ quyền lợi của người dân địa phương.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những bài học kinh nghiệm để công tác vận động thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt hiệu quả là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án; tập trung giải quyết các kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, có cơ chế đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người dân phù hợp với pháp luật.


Đó cũng là kiến nghị của nhiều đại biểu như ông Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: “Các cấp, ngành tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia ngay từ đầu, giám sát quá trình thực hiện dự án thu hồi nhiều diện tích đất của nông dân. Công khai, minh bạch quy hoạch, đầu tư dự án, thu hồi đất, giải tỏa đền bù; chính sách đền bù phải đồng bộ, thống nhất, công bằng; chỉ đạo tăng cường công tác vận động nông dân trước khi tiến hành triển khai dự án. Đối với các dự án đã có quyết định thu hồi đất, cần giải quyết nhanh chế độ bồi thường. Những dự án treo quá lâu, gây thiệt hại cho nông dân phải kiên quyết thu hồi và thông báo cho các hộ dân tiếp tục sản xuất nhằm tránh lãng phí”. Bà Nguyễn Thị Bích Liên kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khi triển khai dự án phải có sự tham dự của tổ công tác vận động nhân dân và cung cấp thông tin đầy đủ về dự án. Còn theo ông Trần Ngọc Hưng, cần phải công khai, minh bạch trong suốt quá trình thực hiện kê khai, kiểm kê, lên phương án áp giá bồi thường, các chế độ hỗ trợ đến những hộ có đất trong vùng dự án…


N.D