
Hơn 1 tháng trước, sông Quán Trường đoạn chảy qua xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) bỗng dưng bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, cá chết hàng loạt. Chính quyền địa phương đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Hơn 1 tháng trước, sông Quán Trường đoạn chảy qua xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) bỗng dưng bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, cá chết hàng loạt. Chính quyền địa phương đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Dòng sông bốc mùi
Khoảng hơn 1 tháng trước, dòng nước sông Quán Trường đoạn chảy qua xã Vĩnh Hiệp (bắt đầu từ cầu Dài đến đập Cầu Dứa) bị đen ngòm, bốc mùi hôi thối, cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt sông. Ông Nguyễn Thanh Hải (thôn Vĩnh Châu) cho biết, thời điểm đó, số cá chết bị nước cuốn đến đập Cầu Dứa thì kẹt lại, bốc mùi tanh hôi không thể chịu nổi. “Nhiều nhà phải đóng cửa vào ban ngày nhưng mùi hôi vẫn len lỏi, xộc vào mũi, kéo dài hàng chục ngày không sao chịu nổi” - ông Hải bức xúc.
Ông Cao Minh Đăng - cán bộ địa chính xã Vĩnh Hiệp cho biết, sông Quán Trường chảy qua xã dài khoảng 4km. Khi dòng sông bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tại 2 thôn Vĩnh Điềm Thượng và Vĩnh Châu. Người dân 2 thôn rất lo ngại, vì dòng nước chảy qua các khu dân cư và cũng là nguồn nước để tưới hoa màu, đồng ruộng. Để hạn chế ô nhiễm, xã đã chỉ đạo người dân dùng ghe thu dọn xác cá trên sông. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng cá lớn mắc kẹt trong các chân bèo tây nên tiếp tục bốc mùi khó chịu. May mắn là sau đó đã có nhiều đợt mưa lớn, nước sông dâng cao nên mùi hôi đã giảm dần.
![]() |
| Nước sông Quán Trường đoạn qua cầu Dài, xã Vĩnh Hiệp. |
Ngay thời điểm sự việc xảy ra, UBND xã Vĩnh Hiệp đã báo cáo với Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP. Nha Trang; đồng thời cử 2 cán bộ đi dọc dòng sông trên địa bàn xã để kiểm tra nhưng không phát hiện cơ sở nào xả thải. Nhiều người dân địa phương cho rằng, dọc 2 bên sông thuộc xã Vĩnh Hiệp chỉ có vài cơ sở chăn nuôi nhỏ, đã tồn tại từ lâu nên không thể gây ô nhiễm đến mức hôi thối, cá chết. Họ nghi ngờ rằng, việc gây ra ô nhiễm là do các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở xã khác gây nên. “Sông Quán Trường chảy qua các xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái trước khi qua xã Vĩnh Hiệp; vì vậy, việc xác định nguyên nhân gây ô nhiễm gặp rất nhiều khó khăn”, ông Phùng Xuân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp cho biết.
Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
| Ngày 10-12, ông Vũ Ngọc Huân - Phó Trưởng phòng TNMT TP. Nha Trang cho biết: Dọc bờ sông Quán Trường đang có một nhà hàng lớn và một nhà máy sản xuất bia. Sau khi có văn bản của Sở TNMT, Phòng đã kiểm tra 2 cơ sở này. Kết quả kiểm tra cho thấy, chất thải của 2 cơ sở này đều được thu gom và bán cho các hộ chăn nuôi, còn nước thải được thu gom vào hầm tự hoại. Chúng tôi kiểm tra và không thấy có cơ sở nào đổ nước thải ra sông Quán Trường. |
Theo ông Phùng Xuân, vấn đề ô nhiễm đoạn sông Quán Trường nói trên đã gây nhiều lo lắng cho người dân địa phương. Tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, người dân đề nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra cho ra “thủ phạm” gây ô nhiễm, xử lý triệt để nhằm bảo vệ nguồn nước, đảm bảo sức khỏe cũng như bảo vệ việc sản xuất của người dân.
Được biết, sau khi nhận được thông báo của UBND TP. Nha Trang, Sở TNMT đã rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn do Sở quản lý; đồng thời liên hệ với Phòng TNMT huyện Diên Khánh kiểm tra, nhưng ở khu vực này cũng không có nhà máy nào xả thải trực tiếp vào nước sông. Mặt khác, sông Quán Trường là sông nhỏ, lưu lượng nước ít, tốc độ chảy chậm, nếu có các cơ sở xả thải ô nhiễm ở thượng nguồn thì gần các cửa xả sẽ bị ảnh hưởng trước. Tuy nhiên, cá chỉ chết tại khu vực cầu Dài và cầu Dứa, thượng nguồn không có cá chết. Sở TNMT cho rằng, tại khu vực này có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, nên có thể các cơ sở này đổ nước thải trực tiếp ra sông, từ đó tích lũy chất hữu cơ ở đáy sông. Nước sông ít lưu thông đã tạo điều kiện cho vi sinh vật yếm khí phát triển mạnh, tạo ra nhiều loại khí độc, có thể gây chết các loài cá có ngưỡng chịu đựng thấp.
Do “thủ phạm” vẫn chưa được tìm ra nên hiện nay, nhiều người dân xã Vĩnh Hiệp rất lo ngại ô nhiễm có thể tái diễn…
Lưu Khánh





