10:12, 09/12/2013

Người dân phía Bắc thị trấn Diên Khánh: "Khát" nước sạch

Nhiều năm qua, khoảng 2.000 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu sinh sống ở khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) không có nước sạch để dùng; trong khi nguồn nước giếng dùng trong sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm phèn nặng.

Nhiều năm qua, khoảng 2.000 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu sinh sống ở khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) không có nước sạch để dùng; trong khi nguồn nước giếng dùng trong sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm phèn nặng.

 


Cầu Thành bắc qua sông Cái được xem là mốc phân chia hai phía Bắc, Nam của thị trấn Diên Khánh. Tuy chỉ cách nhau cây cầu nhưng hàng nghìn người dân sinh sống ở 6 tổ dân phố phía Bắc thị trấn (gồm Phước Đông 2 và 3; Phú Lộc Tây 1, 2, 3, 4) từ trước đến nay không có nước sạch để dùng. Các hộ dân ở đây đều phải dùng nước giếng khoan, giếng đào bị nhiễm phèn nặng. Gia đình ông Trần Kỳ Phước (56 tuổi, tổ dân phố Phú Lộc Tây 3) sống ở đây đã lâu, cuộc sống gia đình ông có nhiều thay đổi, nhà cửa khang trang, đường sá sạch đẹp... Duy chỉ có một điều ông chờ mong đã lâu mà không có là hệ thống nước sạch. Ông Phước cho biết: “Không có nước sạch để dùng trong sinh hoạt vừa bất tiện, vừa tốn tiền. Nước giếng khoan của gia đình tôi bị nhiễm phèn nên khi bơm nước lên bồn, thùng... để một lúc sẽ thấy cặn lắng xuống; nước nổi váng màu vàng, mùi hôi bốc lên khó chịu”. Để hạn chế phèn trong nước, gia đình ông phải xử lý bằng phương pháp thủ công là xây bể lọc nước qua cát, sỏi, nhưng biện pháp này không mấy hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Tổ trưởng tổ dân phố Phú Lộc Tây 3 cho biết, trong các cuộc họp dân hay tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh sự chậm trễ trong việc cung cấp nước sạch, nhưng đến nay tình hình vẫn không thay đổi.

 

 

 Tuy đã lọc qua cát, sỏi nhưng nước nhà ông Phước vẫn có mùi hôi và phèn.
Tuy đã lọc qua cát, sỏi nhưng nước nhà ông Phước vẫn có mùi hôi và phèn.

 

Theo ông Võ Văn Châu - Chủ tịch UBND thị trấn Diên Khánh, tỉnh đã lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình nước sạch cho khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh nhưng chưa triển khai do khó khăn về kinh phí. Việc dùng nước nhiễm phèn lâu ngày khiến người dân lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo phản ánh của người dân, trước đây chỉ cần khoan, đào giếng sâu từ 5 đến 7m là có nước để dùng, hiện nay phải khoan, đào giếng sâu từ 10 đến 20m mới có nước nhưng chỉ được một thời gian ngắn nước lại bị nhiễm phèn.

 


Ông Lê Xuân Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, hiện nay, khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh chưa có hệ thống nước sạch, mặc dù nhu cầu nước sạch của người dân rất lớn. Huyện đã nhiều lần kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch nhưng chưa được.

 


VĂN NGUYỄN