
Không chỉ là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh, cuộc thi còn góp phần tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến mọi người dân. Đó là nhận xét của nhiều học sinh, giáo viên về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật thuế trong học đường" mới được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Không chỉ là sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh, cuộc thi còn góp phần tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến mọi người dân. Đó là nhận xét của nhiều học sinh, giáo viên về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thuế trong học đường” mới được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Tham dự cuộc thi có 9 đội thuộc các trường Trung học phổ thông (THPT): Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ (TP. Nha Trang); Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng (thị xã Ninh Hòa); Ngô Gia Tự (TP. Cam Ranh); Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm); Hoàng Hoa Thám (huyện Diên Khánh) và Huỳnh Thúc Kháng (huyện Vạn Ninh). Các đội chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu trực tiếp một lượt với phần thi chào hỏi và 3 vòng thi chính: Khởi động, chung sức, xếp hạng. Từ đó, Ban tổ chức chọn 3 đội có tổng số cao điểm nhất ở mỗi bảng vào chung kết.
Sân chơi bổ ích
Khởi đầu mỗi lượt thi là màn chào hỏi do các đội tự dàn dựng nhằm giới thiệu về đội thi, trường học cũng như những đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Với sự đầu tư khá công phu, các đội đã mang đến cho người xem nhiều tiết mục vui nhộn. Ấn tượng nhất là tiểu phẩm Ngọc Hoàng vi hành xuống trần gian xem cuộc thi tìm hiểu pháp luật thuế của đội Trường THPT Lý Tự Trọng. Với cách diễn xuất mộc mạc, hình ảnh đẹp, các bạn đã gửi thông điệp đầy ý nghĩa đến khán giả: “Nộp thuế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường…”. Tiểu phẩm giới thiệu một công ty chây ỳ nộp thuế của đội Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng đến giáo dục mọi người nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế…
![]() |
| Phần thi chào hỏi của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. |
Qua 3 vòng thi chính, hầu hết các đội đã thể hiện sự hiểu biết về chính sách pháp luật thuế một cách toàn diện, sâu sắc. Về kiến thức, các đội không có sự chênh lệch quá lớn, mà điểm khác biệt chính là sự bình tĩnh, khả năng làm chủ sân khấu của mỗi đội. Ở lượt thi bảng A, đội Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi liên tục dẫn đầu điểm số sau 3 phần thi, trở thành đội chiến thắng. Ở lượt thi bảng B, diễn biến cuộc thi khá gay cấn khi 3 đội đều ngang tài ngang sức, không có sự cách biệt điểm số cho đến phút cuối. Ban cố vấn cuộc thi đã phải đặt câu hỏi phụ để xác định đội thắng cuộc. Nhờ bấm chuông nhanh, đội Trường THPT Lý Tự Trọng đã trả lời đúng câu hỏi và giành chiến thắng. Ở bảng C, đội Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã xuất sắc về nhất.
Rút kinh nghiệm từ các lượt thi vòng loại, ở vòng thi chung kết, 3 đội dẫn đầu mỗi bảng thi đấu khá bình tĩnh. Đội Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Lý Tự Trọng đều thể hiện xuất sắc phần thi của mình cho đến phút cuối. Nhờ trả lời đúng câu hỏi phụ, đội Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã vươn lên đoạt giải nhất, Trường THPT Lý Tự Trọng giải nhì, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi giải ba.
Nhiều học sinh và giáo viên đánh giá cao về cuộc thi. Em Hoàng Trần Thiên Kim (Đội Trường THPT Hoàng Văn Thụ) bộc bạch: “Em thấy cuộc thi rất lý thú. Qua cuộc thi, em bổ sung được nhiều kiến thức về thuế, có thể tuyên truyền cho gia đình và xã hội nắm bắt các chính sách pháp luật thuế…”. Còn em Nguyễn Hào Trung (Đội Trường THPT Lý Tự Trọng) chia sẻ: “Cuộc thi là sân chơi mới lạ. Giờ đây, em đã hiểu biết hơn về các luật thuế như: Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường…”. Thầy Trần Đắc Trường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi nhìn nhận: “Học sinh THPT là lứa tuổi có tư duy nhạy bén, có thể học tốt bộ đề thi về pháp luật thuế. Cuộc thi đã tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận rộng hơn với kiến thức pháp luật. Các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về chính sách pháp luật thuế”.
Cần được nhân rộng
| Kết thúc cuộc thi, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 3 đội đoạt giải nhất, nhì, ba. Cục Thuế tỉnh trao giấy khen cho 9 đội thi và 27 cá nhân. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải phần thi chào hỏi ấn tượng nhất cho Đội Trường THPT Lý Tự Trọng. |
Ông Trần Quang Mẫn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá: “Cuộc thi là sân chơi bổ ích, cần thiết cho học sinh; vì vậy, cần được nhân rộng cho tất cả các trường trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc thi, học sinh được bổ sung thêm kiến thức, sự hiểu biết về những nội dung cơ bản nhất của chính sách pháp luật thuế, từ đó tuyên truyền đến nhiều đối tượng, thành phần. Thời gian qua, do chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi nên có một số ý kiến chưa đúng. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi có lồng ghép kiến thức về thuế vào các môn pháp luật và giáo dục công dân trong chương trình chính khóa của học sinh THPT… Vì vậy, cuộc thi đã phần nào giúp ngành Giáo dục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ truyền đạt kiến thức về pháp luật cho học sinh”.
Theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, mục đích của cuộc thi là tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. Tuy chỉ có 3 đội xuất sắc nhất vào chung kết, nhưng Ban tổ chức cũng đánh giá cao phần thi của 6 trường còn lại. Hầu hết các đội đã thể hiện xuất sắc phần dự thi với số lượng câu trả lời đúng đạt từ 90% trở lên, một số trường trả lời đúng 100%. Điều này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các trường cũng như học sinh.
KIM THAO





