04:12, 09/12/2013

Hiệu quả thiết thực

Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đánh giá, năm qua, công tác tư pháp của các xã, thị trấn trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đánh giá, năm qua, công tác tư pháp của các xã, thị trấn trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngành Tư pháp huyện phát động các phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... tạo được sức bật trong lĩnh vực này...

 


Hiện nay, lĩnh vực tư pháp ở cơ sở phải giải quyết rất nhiều vấn đề, trên nhiều lĩnh vực và đòi hỏi đội ngũ chuyên môn phải có trình độ cao. Vì thế công việc của cán bộ tư pháp là hết sức nặng nề. Chẳng hạn, trong công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản do HĐND, UBND xã, thị trấn ban hành, đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã phải lên kế hoạch từ đầu năm, thường xuyên rà soát và thực hiện chế độ báo cáo trong các kỳ giao ban chuyên môn. Trong năm, ngành Tư pháp huyện đã tự kiểm tra, rà soát 1.462 văn bản (16 văn bản quy phạm pháp luật, 1.446 văn bản hành chính), phát hiện 1 văn bản có sai sót và đã kiến nghị xử lý kịp thời. Trong công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đội ngũ cán bộ tư pháp UBND các xã, thị trấn đã đáp ứng được yêu cầu.  

 

Đông đảo người dân tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật.
Đông đảo người dân tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật.


Đối với nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến, giáo dục pháp luật, trong năm 2013, công tác này được UBND các xã, thị trấn tiến hành thường xuyên, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, nhân dân... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với các đối tượng. Ngoài ra, các địa phương đã nghiêm túc tổ chức thực hiện sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, tuyên truyền các văn bản pháp luật tại trụ sở cơ quan và các điểm dân cư nhằm giúp các tầng lớp nhân dân tham gia học tập và tìm hiểu pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 


Một kết quả nổi bật của ngành Tư pháp Cam Lâm trong năm qua là công tác hòa giải ở cơ sở. Nhờ liên tục kiện toàn về tổ chức, thường xuyên tham gia tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật và trình độ nghiệp vụ nên đội ngũ hòa giải viên hoạt động ngày càng nề nếp, góp phần làm giảm số đơn thư khiếu nại, tố cáo, vượt cấp trên địa bàn. Trong năm 2013, Ban Tư pháp và Tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 112 việc, tiến hành hòa giải thành 102 việc, đạt 91%.

 


Trong lĩnh vực hành chính tư pháp, với tinh thần cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tư pháp cơ sở huyện đã chứng thực 65.652 bản sao, 256 chữ ký, 1.075 hợp đồng giao dịch... với tổng lệ phí thu được hơn 178 triệu đồng; đồng thời giải quyết 2.324 trường hợp đăng ký khai sinh, 750 trường hợp đăng ký kết hôn, 349 trường hợp đăng ký khai tử. Các công tác này được UBND các xã, thị trấn giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương đối tốt, nhanh chóng, kịp thời, đúng các quy định của pháp luật và được người dân đánh giá cao.

 


Biên Thùy