06:12, 14/12/2013

Cần được đầu tư, nâng cấp

Hiện nay, phần lớn các trạm y tế xã của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang trong tình trạng xuống cấp, thiếu trang thiết bị, nhân lực… Thực tế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Hiện nay, phần lớn các trạm y tế xã của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang trong tình trạng xuống cấp, thiếu trang thiết bị, nhân lực… Thực tế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.

 


Thiếu đủ thứ

 


Trạm y tế xã Khánh Trung đảm nhận chăm sóc sức khỏe cho hơn 3.000 người dân trong xã với hơn 80% dân số có bảo hiểm y tế. Mỗi ngày, trạm KCB cho khoảng 30 - 50 lượt người. Trạm được xây dựng từ năm 2002, đến nay đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Trên tường, vôi vữa bong tróc nham nhở, rêu mốc, mái lợp hư hỏng nên ngày mưa thì dột, ngày nắng thì nóng vì toàn bộ hệ thống quạt trần đã bị cháy. Thiếu nước sạch nên nhà vệ sinh của trạm đành khóa cửa. Trạm hiện có 7 phòng nhưng hầu hết đều chật hẹp, thiếu nhiều thứ và phần lớn cửa chính, của sổ đều bị vỡ kính bảo vệ. Phòng bệnh nhân có 2 giường được trải 2 chiếc chiếu cũ, rách nát. Hai chiếc máy vi tính, 1 cái thì hư, cái còn lại chập chờn nên trạm đành chất kho. Tuy trạm có đủ 6 biên chế theo quy định, nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng được cho các kỹ thuật y khoa, nên không ít trường hợp bệnh nhân phải chuyển viện, gây quá tải cho tuyến trên.

 


Y sĩ Đinh Văn Thiện, nhân viên Trạm y tế xã Khánh Trung cho biết: “Hiện trang thiết bị của trạm thiếu nhiều thứ cơ bản như: máy đo huyết áp, bộ tiểu phẫu, đèn khám phụ khoa, máy đo tim thai, máy siêu âm, tủ lạnh để bảo quản thuốc...”.

 

Trạm y tế xã Khánh Trung.
Trạm y tế xã Khánh Trung.

 

Hiện nay, 1 ca trực ở trạm chỉ có một người nên khi gặp tình huống cấp cứu nhiều bệnh nhân sẽ khó có thể xử lý kịp. Trong khi đó, trạm không có bảo vệ nên rất nguy hiểm cho người trực ca (trong số 6 người thì đến 4 người là nữ). Đã không ít lần nhân viên ở trạm phải bỏ chạy thoát thân vì một số đối tượng uống rượu đến trạm quậy phá.

 


Trạm y tế xã Khánh Nam tuy đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhưng bên trong vẫn thiếu các thiết bị y tế cần thiết. Trạm được xây dựng cách đây hơn 20 năm, có 7 phòng nhưng khá chật hẹp, trong đó chỉ có 1 phòng bệnh nhân với duy nhất 1 giường bệnh. Nền nhà của trạm bị sụt lún, mái ngói hư hỏng nên mưa thì dột, nắng thì nóng. Y sĩ Trần Thị Hà - Trưởng Trạm y tế xã Khánh Nam cho biết: “Có nhiều lần trạm tiếp nhận một lúc 2 bệnh nhân nên phải lấy phòng trực làm phòng khám bệnh tạm thời. Trạm chưa có bác sĩ (BS) nên mỗi tuần huyện phải điều BS xuống hỗ trợ 1 hoặc 2 buổi. Cũng vì không có BS nên việc KCB cho người dân gặp nhiều khó khăn. Trạm chưa được đầu tư các thiết bị như: máy siêu âm, đo đường huyết, điện tim, hấp sấy dụng cụ, tủ lạnh bảo quản thuốc. Nếu không sớm được đầu tư, bổ sung những thiết bị y tế còn thiếu thì việc giữ chuẩn sẽ càng khó khăn...”.

 


Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 người dân, mỗi cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã Khánh Nam còn phải đảm nhận từ 4 - 5 đầu việc như: tuyên truyền các chương trình phòng, chống bệnh tật; tham mưu cho chính quyền địa phương về các vấn đề y tế; kế hoạch hóa gia đình; phòng, chữa các bệnh lây nhiễm... Thực tế trên tạo ra nhiều áp lực, dẫn đến chất lượng công việc không cao.

 


Cần sớm được đầu tư, nâng cấp

 

 

Theo kế hoạch, trong năm 2014 và 2015, huyện Khánh Vĩnh sẽ được hỗ trợ kinh phí xây mới trạm y tế xã Khánh Nam và Khánh Trung; nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Khánh Thành, Cầu Bà và Khánh Hiệp.

Huyện Khánh Vĩnh có 14 trạm y tế xã, thị trấn nhưng mới chỉ có trạm là xã Khánh Trung, Khánh Hiệp và thị trấn Khánh Vĩnh có BS. 11 trạm còn lại chưa có BS nên hàng tuần, Trung tâm Y tế huyện phải phân công BS xuống hỗ trợ. BS Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh thừa nhận: “Hiện nay, nhiều trạm y tế trên địa bàn huyện thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị xuống cấp, thiếu thốn. Hầu hết các trạm đều thiếu các chuyên khoa về tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt nên có không ít trường hợp người dân chỉ nhổ 1 cái răng cũng phải lên Trung tâm Y tế huyện để nhổ. Bên cạnh đó, hầu hết các trạm chưa có bảo vệ và nhân viên dọn vệ sinh. Trong khi đó, tình hình an ninh, trật tự ngày càng diễn biến phức tạp. Ca trực chỉ có 1 người không thể làm tròn việc sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân...”.

 


Điều lo lắng nhất hiện nay của hầu hết các trạm y tế ở Khánh Vĩnh là nếu không sớm đầu tư theo tiêu chí quốc gia thì về lâu dài, chất lượng KCB cho người dân sẽ bị ảnh hưởng. Theo BS Tiến, để nâng cao chất lượng KCB cho tuyến y tế cơ sở, các cấp, ngành, địa phương cần đầu tư tương xứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các trạm y tế xã. Đồng thời, có chính sách thiết thực để thu hút BS, dược sĩ về công tác tại xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả của trạm y tế xã, thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cùng với đó, phát triển các kỹ thuật y học tiên tiến, các chuyên khoa sâu, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng KCB; thực hiện tốt các mục tiêu chương trình y tế quốc gia tại cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu y tế để tăng cường chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí y tế...

 


VĂN GIANG