
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có không ít cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trong khu dân cư. Đây là mối nguy hiểm đối với người dân sống cạnh những cây xăng này nếu xảy ra cháy nổ.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có không ít cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trong khu dân cư. Đây là mối nguy hiểm đối với người dân sống cạnh những cây xăng này nếu xảy ra cháy nổ.
Canh cánh nỗi lo
Trên một số tuyến đường ở TP. Nha Trang như: 2-4, 23- -10, Trần Phú, Đặng Tất…, chúng tôi thấy những cây xăng được đặt ở vị trí sát khu dân cư. Đơn cử như cây xăng của Doanh nghiệp Tư nhân Xăng dầu Vĩnh Phước trên đường 2-4 nằm sát mặt đường có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc. Phía bên trong cây xăng, Doanh nghiệp còn dành một gian phòng để mở quán internet lúc nào cũng đông khách ra vào. Đã thế, những thùng dầu, thùng nhớt cũng được trưng bày gần trụ bơm xăng dầu trông rất nguy hiểm, dễ gây ra cháy nổ. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, các ngành chức năng đã yêu cầu cửa hàng xăng dầu này cải tạo, nâng cấp, thế nhưng vẫn chưa đáp ứng theo đúng quy định. Hiện nay, ngành chức năng đang yêu cầu doanh nghiệp này tiếp tục sửa chữa.
![]() |
| Cửa hàng Xăng dầu Vĩnh Phước nằm sát lề đường 2-4. |
Từ đường 2-4 rẽ vào đường Đặng Tất, Đại lý bán lẻ xăng dầu Khánh Hà tồn tại và hoạt động từ nhiều năm nay, nằm giữa một bên là khu nhà cao tầng, bên kia là quán cơm bình dân lúc nào cũng đông khách ra vào. Đã thế, chủ quán cơm ở đây thường xuyên nhóm than củi nướng thịt chỉ cách cây xăng khoảng 10m. Một số người dân sống gần cây xăng này cho biết, mỗi khi xe bồn đến tiếp xăng dầu cho đại lý, mùi hôi của xăng dầu bay nồng nặc, rất khó chịu. “Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về cháy nổ cây xăng ở nhiều nơi khiến gia đình tôi và nhiều người dân sống gần cây xăng rất lo lắng. Nếu chẳng may người đi đường vứt tàn thuốc đang hút dở vào thì không biết hậu quả sẽ như thế nào” - một người dân sống gần Đại lý bán lẻ xăng dầu Khánh Hà chia sẻ.
Trong khi đó, cửa hàng xăng dầu Vĩnh Nguyên (40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên) có diện tích khá nhỏ. Toàn bộ diện tích cửa hàng chỉ có 120m2 và không thể mở rộng theo quy định. Tuy nằm trên tuyến đường Trần Phú, nhưng nếu đi trên đường mà không để ý, người dân sẽ rất khó nhận ra bởi cửa hàng nằm sát với cơ quan hành chính. Chính vì không thể mở rộng diện tích nên khi hết thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (ngày 26-3-2014), Sở Công Thương sẽ thu hồi và không cấp lại giấy chứng nhận cho cây xăng này…
Còn nhiều cửa hàng vi phạm
| Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 147 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có 4 cửa hàng đang hoạt động tạm thời do nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2009 đến nay, ngành chức năng đã thu hồi giấy phép và cấm hoạt động 10 cửa hàng xăng dầu không đảm bảo điều kiện kinh doanh. Theo quy định tiêu chuẩn thiết kế, khoảng cách từ các trạm xăng tới khu vực đông người tối thiểu 100m, các công trình dân dụng không dưới 10m, các công trình công cộng không dưới 50m, nếu tiếp giáp với các công trình xây dựng khác buộc phải có tường bao chống cháy cao hơn 2,2m. |
Kết quả kiểm tra một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương mới đây cho thấy, có 5 trường hợp vi phạm, đã tiến hành xử phạt hành chính gần 30 triệu đồng. Trong đó, 1 trường hợp không bố trí, niêm yết biển cấm lửa và không trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định; 1 trường hợp nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; 2 trường hợp không thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường; 1 trường hợp bán sai giá quy định. Bên cạnh đó, chiếu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4530:1998, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cửa hàng xăng dầu chưa đạt yêu cầu về khoảng cách giữa các hạng mục công trình xây dựng, thiếu tường bao bảo vệ hoặc có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn…Đơn cử như: Doanh nghiệp Tư nhân Xăng dầu Vĩnh Phước, Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Nguyên…
Không thể phủ nhận việc các cây xăng nằm ở trong khu dân cư góp phần tạo thuận tiện cho nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhưng điều đó vô tình biến các cây xăng trở thành những “quả bom” đe dọa tính mạng người dân. Thời gian qua, nhiều vụ cháy cây xăng gây thiệt hại về người, tài sản xảy ra trên cả nước đã và đang tạo ra nỗi lo cho nhiều người dân sống bên cạnh cây xăng. Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, phần lớn các cây xăng dầu đều nằm xen lẫn trong khu dân cư. Tính chất nguy hiểm của kinh doanh xăng dầu là thường trực và có thể xảy ra cháy, nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình nhập, bơm xăng là có thể xảy ra hiểm họa khôn lường. Để phòng ngừa hiểm họa, trước hết, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Nhân viên bán hàng phải được đào tạo, huấn luyện về các quy trình kinh doanh xăng dầu, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, người dân phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi mua bán. Có như vậy, các rủi ro cháy nổ ở cửa hàng xăng dầu mới giảm”.
Tuy trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy nổ cây xăng nào, nhưng không vì thế mà xem nhẹ vấn đề này khi phần lớn các cây xăng đều nằm kề khu dân cư. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần rà soát và có hướng giải quyết những cây xăng không đảm bảo tiêu chuẩn quy định để người dân không còn sống trong nỗi lo lắng.
PHÚ VINH




