
Kết quả quan trắc môi trường đối với hoạt động của Nhà máy Chế biến tách cọng thuốc lá thuộc Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco (Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương) cho thấy các thông số đều trong giới hạn quy chuẩn cho phép.
Kết quả quan trắc môi trường đối với hoạt động của Nhà máy (NM) Chế biến tách cọng thuốc lá thuộc Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco (Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương) cho thấy các thông số đều trong giới hạn quy chuẩn cho phép.
Đạt quy chuẩn
NM Chế biến tách cọng thuốc lá chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 10-2012 với công suất 18.000 tấn/năm. Tuy nhiên, sau khi NM đi vào hoạt động, người dân 2 thôn Đắc Lộc 1 và Đắc Lộc 2 (xã Vĩnh Phương) đã không ít lần phản đối do hoạt động của NM gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
![]() |
| Ông Trần Sơn Hải (thứ 2 từ trái sang) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại Nhà máy Chế biến tách cọng thuốc lá. |
Để giảm thiểu tác động môi trường, NM đã triển khai nhiều biện pháp như: Hiệu chỉnh lại hệ thống thiết bị; di chuyển ống khói ra khỏi khu vực lò hơi, cách khu dân cư 100m; kết hợp xây bể dập bụi bằng hệ thống phun nước cao áp; xây dựng tường chắn, bọc cách âm đường ống dẫn khí gây tiếng ồn; chuyển toàn bộ họng xả khí thải về phía trong cụm công nghiệp, cách xa khu dân cư 100m; lắp đặt, bổ sung các hệ thống tiêu âm, xử lý mùi, bụi... “Thời gian qua, chúng tôi đã mời chuyên gia nước ngoài, các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam đến để nghiên cứu, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. Theo kết quả đánh giá của các ngành chức năng, các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục xử lý môi trường ở NM; nếu có công nghệ xử lý mới sẽ áp dụng ngay. Chúng tôi rất mong sự chia sẻ, thông cảm từ phía người dân”, ông Hoàng Đình Doanh - Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco cho biết.
Theo kết quả báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hệ thống xử lý chất thải của NM sau khi được hiệu chỉnh, bổ sung đã nâng cao hiệu quả xử lý bụi và các loại khí thải, mùi phát sinh trong quá trình sản xuất; các thông số quan trắc được đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Bà Trần Thị Gái - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho biết: “Liên quan đến hoạt động của NM gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, chúng tôi đã 2 lần lấy mẫu quan trắc môi trường xung quanh NM. Kết quả quan trắc lần 1 vào tháng 9-2013, các thông số về bụi, tiếng ồn, độ rung đều nằm trong giới hạn cho phép. Việc quan trắc lần 2 được thực hiện trong 2 ngày 12 và 13-11. Lần này, ngoài các thông số quan trắc theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chúng tôi còn quan trắc bổ sung các chất độc hại khác như: Benzen, xylen, phenol... Kết quả, các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng mùi thuốc lá vẫn phát hiện tại khu dân cư vào buổi chiều”.
|
Hoạt động tại Nhà máy Chế biến tách cọng thuốc lá. |
Được biết, ngày 31-10, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và các đơn vị liên quan, có sự chứng kiến của người dân, tiến hành đo kiểm lượng nicotine tại 4 địa điểm trong NM và tại 4 hộ dân xung quanh NM trong điều kiện NM hoạt động bình thường, công suất 4,8 - 4,9 tấn/giờ. Kết quả 4 mẫu đo được trong NM chỉ 0,005 - 0,145mg/m3 không khí, thấp hơn mức tiêu chuẩn cho phép là 0,5mg/m3 không khí. Các mẫu thu được tại 4 hộ dân xung quanh NM đều thấp hơn 0,0002mg/m3 không khí. “Hiện nay, ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn quy định về nicotine ngoài môi trường. Khi so sánh với tiêu chuẩn quy định của các nước như: Nga, Úc, các mẫu thu được tại 4 hộ dân đều thấp hơn”, ông Nguyễn Quang Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết. Ông Tiến đề nghị cần đánh giá lại tác động môi trường và tác động đối với sức khỏe của người dân sống tại khu vực này. Ngoài ra, tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc còn một số doanh nghiệp hoạt động có nhiều hơi, khí độc, bụi... trong khi đó, hạ tầng cụm công nghiệp chưa đảm bảo được sức khỏe của người dân xung quanh nên phải được quan tâm hơn.
Theo ông Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, để đảm bảo sức khỏe người dân và vì lợi ích phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của thành phố, thời gian tới, TP. Nha Trang sẽ lập phương án di dời 55 hộ dân với 259 nhân khẩu sống cách tường rào NM 50m. Việc tái định cư sẽ được bố trí tại khu vực Đắc Lộc và thôn Như Xuân để người dân tiện sinh hoạt và làm ăn. Các chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư sẽ được thực hiện đúng quy định.
Người dân chưa đồng thuận
Sau khi nghe kết quả các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, kết quả quan trắc môi trường đối với hoạt động của NM Chế biến tách cọng thuốc lá, một số người dân thôn Đắc Lộc 1 và Đắc Lộc 2 vẫn chưa đồng thuận với kết quả quan trắc cũng như chủ trương di dời các hộ dân. Ông Hồ Xuân Lâm (thôn Đắc Lộc 2) cho rằng, kết quả quan trắc của các sở, ngành không khách quan. NM đã biết trước kế hoạch quan trắc nên đã sớm dọn vệ sinh. Các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường của NM chưa triệt để. “Ngành chức năng thông báo các thông số, chỉ tiêu quan trắc về môi trường tại NM là trong giới hạn cho phép thì chúng tôi biết vậy, chứ không biết giới hạn cho phép cụ thể ra sao. Vấn đề quan trọng nhất là mùi thuốc lá có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân thì lại không có quy chuẩn nào để đánh giá. Mỗi ngày, chúng tôi hít một ít mùi thuốc lá thì lâu ngày sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?”, ông Lâm đặt vấn đề.
| Sáng 27-11, UBND TP. Nha Trang và các sở, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức họp dân công bố kết quả quan trắc môi trường đối với hoạt động của NM Chế biến tách cọng thuốc lá Khatoco tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương. Tại cuộc họp, hơn 60 hộ dân thôn Đắc Lộc đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện những biện pháp khắc phục của NM Chế biến tách cọng thuốc lá Khatoco để giảm thiểu tác động môi trường; đánh giá việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy mẫu quan trắc môi trường tại NM; kết quả việc tổ chức lấy mẫu, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của mùi thuốc lá nguyên liệu phát sinh trong quá trình sản xuất đối với sức khỏe người dân; thông báo chủ trương di dời, giải tỏa các hộ dân sống giáp ranh khu vực NM... Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, các sở, ban, ngành liên quan, đại diện Tổng Công ty Khánh Việt cũng đã lắng nghe, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. |
Liên quan đến chủ trương di dời các hộ dân cạnh NM Chế biến tách cọng thuốc lá, một số người dân tỏ ý không đồng thuận. Bà Lê Thị Kim Loan (thôn Đắc Lộc 2) lý giải: “Người dân đã sinh sống ở Đắc Lộc hàng trăm năm, trong khi NM chỉ mới xây dựng cách đây vài năm thì tỉnh nên di dời NM chứ không nên di dời người dân”. Theo ý kiến của bà Loan, nhà cửa, vườn tược của nhiều hộ dân đều ở đây nên họ không muốn di dời. Một số người dân cho rằng, 2 thôn Đắc Lộc 1 và Đắc Lộc 2 xung quanh đều là núi bao bọc, vì vậy mùi thuốc lá chỉ quanh quẩn tại các thôn, không có chỗ thoát. Chính vì vậy, nếu không giải quyết được mùi thuốc lá trong khu dân cư thì cuộc sống của người dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.
Trước những băn khoăn của người dân, ông Lê Huy Toàn cho biết, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động của NM Chế biến tách cọng thuốc lá. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành quan trắc môi trường, báo cáo kết quả cho người dân; chỉ đạo ngành Y tế tiến hành khám bệnh cho người dân ở xung quanh NM; lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra thực tế việc hiệu chỉnh thiết bị, áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của NM. Việc quan trắc, đánh giá tác động môi trường của các ngành chức năng dựa vào các thông số kỹ thuật, trên cơ sở thu thập mẫu, phân tích kết quả bằng máy móc hiện đại; được sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng, chính quyền và đại diện người dân địa phương; được thực hiện bởi các đơn vị độc lập, có uy tín nên đảm bảo tính khách quan. Kết quả quan trắc các yếu tố môi trường tại NM và khu dân cư xung quanh đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép; người dân cũng đánh giá sau khi áp dụng các biện pháp khắc phục ô nhiễm, vấn đề bụi, tiếng ồn đã giảm, riêng mùi thỉnh thoảng vẫn còn. Đối với chủ trương di dời các hộ dân sống cạnh NM, UBND tỉnh, UBND TP. Nha Trang hết sức cân nhắc vấn đề này.
BÍCH LA





