
Hiện trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vẫn còn nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng nhưng chưa được khắc phục do thiếu kinh phí.
Hiện trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vẫn còn nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng nhưng chưa được khắc phục do thiếu kinh phí.
Nhiều công trình hư hỏng
Vượt chặng đường gần 20km từ thị trấn Tô Hạp đến xã Thành Sơn, chúng tôi có mặt tại cầu tràn thôn Tà Giang 2. Nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy, chúng tôi không khỏi ái ngại cho việc đi lại của người dân nơi đây. “Tràn này bị lũ cuốn trôi từ mấy năm nay. Mùa khô, người dân còn có thể lội qua được, còn mùa lũ đành chịu. Chúng tôi muốn bán chuối lấy tiền mua gạo đều phải gùi đi vòng qua núi dài khoảng 3km mới đến tỉnh lộ được”, ông Cao Sáu Cê - người dân thôn Tà Giang 2 cho biết.
Thôn Tà Giang 2 có 114 hộ với 405 nhân khẩu, là thôn đặc biệt khó khăn của xã Thành Sơn. Đi vào thôn chỉ có một tuyến đường, nhưng từ đợt lũ cuối năm 2009, cầu tràn trên tuyến đường này bị cuốn trôi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. “Người dân trong thôn chủ yếu sống nhờ vào cây chuối, cây bắp. Giờ nước ngập đường nên việc bán nông sản làm ra thật khó khăn. Hơn 10 buồng chuối nhà tôi chặt đã mấy hôm vẫn chưa mang đi bán được”, bà Cao Thị Hương - thôn Tà Giang 2 cho biết. Trong thôn còn có điểm Trường Tiểu học Thành Sơn và điểm trường Mầm non Anh Đào với hơn 100 học sinh. Nước lũ chia cắt khiến việc đi lại của giáo viên khi ra điểm chính nhận suất ăn cho các cháu rất vất vả. Để khắc phục tạm thời cho người dân đi lại, xã Thành Sơn đã nhiều lần làm rọ đá lấp bớt những đoạn bị bứt phá nặng, nhưng việc làm này cũng không đạt kết quả khi lũ về. “Xã đã cố gắng khắc phục, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Mong muốn của xã là được đầu tư xây dựng mới một cây cầu ở đây. Có vậy mới chấm dứt được tình trạng người dân thôn Tà Giang 2 bị cô lập mỗi khi lũ về”, ông Vũ Văn Thuy - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết.
![]() |
| Cầu tràn thôn Tà Giang 2 bị lũ cuốn trôi từ nhiều năm qua. |
Theo thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn, ngoài cầu tràn thôn Tà Giang 2, trên địa bàn huyện vẫn còn một số công trình khác cần được khắc phục ngay, như: Cống bản xóm 9 đi thôn Liên Bình (xã Sơn Bình) đã bị sập một đầu cống; đường vào khu sản xuất ở xã Sơn Trung bị sạt lở một đoạn dài hơn 200m; cống liên hợp Tỉnh lộ 9 đi vào khu sản xuất thôn Dốc Trầu (xã Ba Cụm Bắc) đã bị lũ cuốn trôi cần được làm mới; tràn số 9 Coa Róa (xã Sơn Lâm) bị hư hỏng nặng; đường vào thôn Tà Gụ (xã Sơn Hiệp) bị xuống cấp nghiêm trọng… Các công trình này đều hư hỏng nặng từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Khó khăn về kinh phí
Được biết, các công trình giao thông ở Khánh Sơn bị hư hỏng nặng trong nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục chủ yếu là do thiếu kinh phí. “Mỗi năm, chúng tôi chỉ được cấp 81 triệu đồng để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường do huyện quản lý. Trong khi đó, với tổng chiều dài tuyến đường quản lý hơn 50km, với các loại đường, cấp đường chiểu theo định mức do Bộ Giao thông vận tải quy định thì cần tới hơn 4,3 tỷ đồng/năm cho công tác duy tu, bảo dưỡng”, ông Nguyễn Quốc Thái - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết. Do kinh phí được cấp quá ít so với khối lượng công việc cần làm, nên hoạt động duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông chưa mang lại hiệu quả. Năm 2013, từ kinh phí duy tu, bảo dưỡng, riêng việc giải tỏa đoạn sạt lở trên tuyến đường tránh lũ Sơn Hiệp - Sơn Bình - Sơn Lâm, huyện đã chi hơn 60 triệu đồng. Số kinh phí còn lại chỉ đủ để làm các bảng, biển hiệu cảnh báo giao thông.
Ước tính với những công trình bị hư hỏng nặng cần được khắc phục, huyện Khánh Sơn cần hơn 6 tỷ đồng để thực hiện. Nhưng đây vẫn là một vấn đề nan giải đối với huyện miền núi còn nhiều khó khăn này. Bởi theo ông Nguyễn Quốc Thái, đầu năm 2013, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có tờ trình gửi Sở Giao thông vận tải, UBND huyện về việc cấp kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường ở thị trấn Tô Hạp như: Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Cao Văn Bé, nhưng đã không được phê duyệt với lý do thiếu kinh phí. Mới đây, phòng lại có tờ trình gửi UBND huyện xin cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp đường ở thôn Tà Gụ (xã Sơn Hiệp) nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Để tăng kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, huyện Khánh Sơn đang trông chờ vào nguồn thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô. Tuy nhiên, với 3.018 xe mô tô, dự kiến nếu thu đủ mỗi năm cũng chỉ được 272 triệu đồng, nhưng thực tế đến cuối tháng 10-2013, huyện vẫn chưa thu được nguồn phí này.
Tuy vậy, theo ông Nguyễn Hữu Thơ - Quyền Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Sơn, một tin vui là mới đây Sở Giao thông vận tải đã cử đoàn khảo sát lên nắm tình hình ở cầu tràn thôn Tà Giang 2 để đề xuất phương án xây dựng cầu mới. Hy vọng, việc này sớm được triển khai để người dân nơi đây bớt khó khăn, vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ.
NHÂN TÂM



