08:09, 24/09/2013

Sẵn sàng phòng, chống lụt bão

Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) là xã nằm ở vùng trũng, vào mùa mưa thường xuyên bị lũ lụt. Do đó, địa phương đang tích cực triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) là xã nằm ở vùng trũng, vào mùa mưa thường xuyên bị lũ lụt. Do đó, địa phương đang tích cực triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.


Vào mùa mưa lũ, xã Cam Phước Đông được coi là vùng trọng điểm tập trung nước từ các con đập, dốc núi như: Đập Suối Hành, đập Tà Rục, đập Quyết Thắng, núi Hòn Rồng, Hòn Ông chảy về, gây ngập úng nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng đến giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất hoa màu của người dân. Mỗi khi có mưa lớn, kéo dài, các khu vực dân cư thôn Tân Hiệp, Thống Nhất, Hòa Bình… nằm xung quanh hồ chứa nước Suối Hành thường xuyên bị ngập lụt. Ngoài ra, một số tuyến đường liên thôn như: Đường Bà Hùng (liên thôn 1), đường Bà Thương đi suối Hai (liên thôn 2), đường Tỉnh lộ 9 (đoạn Hóc Gia, thôn Thống Nhất)… cũng thường xuyên bị ngập lụt do lượng nước mưa đổ dồn từ các triền dốc chảy siết làm tắc nghẽn giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Điển hình như một trận mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 3-2012, đã gây ngập lụt cục bộ làm hư hại hơn 100ha hoa màu và làm hư hỏng nhiều nhà cửa của nhân dân. Do vậy, để phòng tránh và có phương án kịp thời di dời dân ở những vùng thường xuyên bị lũ lụt về nơi an toàn trong mùa mưa năm bão năm nay, xã Cam Phước Đông đang tích cực xây dựng phương án, triển khai kế hoạch phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai.

Mùa mưa, xã Cam Phước Đông thường xuyên bị ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.
Mùa mưa, xã Cam Phước Đông thường xuyên bị ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.


Ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông cho biết, do xã có địa hình trũng nên đến mùa mưa thường xuyên bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng về hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây được coi là vùng trọng điểm trong công tác phòng, chống lụt bão của TP. Cam Ranh. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ trên địa bàn xã đã hoàn tất. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tiểu ban 7 thôn, cụm dân cư. Khi xảy ra lũ lụt sẽ ứng phó kịp thời theo phương 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (chủ động đối phó, phòng tránh kịp thời và khẩn trương khắc phục có hiệu quả).


Được biết, khi bị lũ lụt, xã Cam Phước Đông có khoảng 270 hộ dân với hơn 1.600 khẩu thuộc các thôn: Tân Hiệp, Suối Môn, Thống Nhất, Hòa Bình, Hòa An nằm trong diện phải tổ chức di dời đến nơi an toàn. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa các đơn vị, ban, ngành địa phương phổ biến, tuyên truyền cho người dân chủ động phòng, chống thiên tai rất được chú trọng. Ngoài việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban tại các thôn, cơ quan quân sự, công an, mặt trận, đoàn thể…, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão xã sẽ thường xuyên cập nhật số điện thoại của từng tổ an ninh nhân dân và một số nhà dân ở vùng trọng điểm để tiện liên lạc giải quyết tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về hoa màu của người dân, trước mùa mưa lũ, chính quyền xã đã chủ động thông báo cho nhân dân sản xuất và thu hoạch hoa màu đúng lịch thời vụ, không sản xuất vụ mùa ở các khu vực trũng, thường xuyên ngập úng; yêu cầu các đơn vị quản lý thủy lợi có kế hoạch xả lũ, bảo vệ các công trình đập, kênh mương trên địa bàn để đảm bảo cho việc tái sản xuất của người dân sau mưa lũ.


Phúc Hiếu