11:09, 12/09/2013

Thêm ấm từ những vòng tay

Thời gian qua, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa luôn chú trọng việc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa luôn chú trọng việc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội trên địa bàn.


Những mái nhà ấm tình người


Năm nay, không khí trong ngày giỗ của liệt sĩ Lê Thương (ngày 27-7 vừa qua) ấm áp hơn bao giờ hết. Bởi trong ngày thiêng liêng này, đồng đội và các thế hệ sau đã tề tựu đầy đủ tại căn nhà của mẹ Nguyễn Thị Lượng (mẹ của liệt sĩ Lê Thương) ở xã Diên Sơn để thắp những nén nhang tri ân và trao tặng mẹ ngôi nhà tình nghĩa vừa mới hoàn thành. Ngôi nhà do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ với kinh phí xây dựng hơn 60 triệu đồng. Giờ đây, mẹ Nguyễn Thị Lượng và người con gái đã lớn tuổi có thể yên lòng sống những tháng ngày còn lại của tuổi già trong căn nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.


Gia đình chị Thái Thị Thanh Thúy (xã Diên Điền) lại đang háo hức mong chờ đến ngày được dọn về ở trong ngôi nhà mới. Hơn 3 năm nay, gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã bởi nguồn thu nhập nuôi sống gia đình phụ thuộc vào số tiền phụ hồ mỗi ngày của chị. Một mình chị Thúy xoay xở nuôi 3 đứa con ăn học nên căn nhà dột nát vẫn không có tiền sửa sang. Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa (30 triệu đồng) và vay mượn thêm người thân, chị Thúy đang xây ngôi nhà mới. “Nhờ sự giúp đỡ của doanh nghiệp và những người xung quanh, 4 mẹ con tôi sắp có ngôi nhà mới vững chắc để ổn định cuộc sống”, vừa nhanh tay trộn hồ chị Thúy vừa vui vẻ nói.

 

1
Ngôi nhà mới của chị Thái Thị Thanh Thúy đang được xây.


Trên đây chỉ là 2 trong nhiều ngôi nhà đã và đang được xây dựng từ những tấm lòng nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng xã hội trên địa bàn huyện Diên Khánh. Sự hỗ trợ đó đã giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.   


Chú trọng công tác xã hội hóa


Ông Võ Văn Nhu - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh cho biết: “Thời gian qua, huyện Diên Khánh đã thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước một cách kịp thời, có hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện luôn chú trọng vận động các nguồn lực để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cuộc sống cho các đối tượng cần được xã hội bảo trợ”.

 

 Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Lượng trong ngày  trao nhà tình nghĩa. Ảnh: MẠNH HÙNG
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Lượng trong ngày trao nhà tình nghĩa.


Từ năm 2011 đến nay, bằng nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, huyện đã hỗ trợ cho 37 đối tượng người có công cải thiện nhà ở với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Các đoàn thể của huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 133 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với kinh phí 3,374 tỷ đồng. Một số đơn vị, doanh nghiệp ngoài huyện như Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Hội Golf Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng 21 nhà cho hộ nghèo với kinh phí 646 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân như: Ngân hàng Công Thương, Công ty Cổ phần Vinpearl Land, Xí nghiệp TQT, Xí nghiệp Tư nhân Lâm Khánh, Nhóm Chân Trời Việt TP. Hồ Chí Minh, kiều bào Canada... cũng đã chung tay chăm lo cho các đối tượng xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua. Công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện bằng nhiều nguồn lực nhằm giảm sự thiệt thòi cho các em. Từ nguồn kinh phí hơn 800 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em (từ năm 2011 - 2013), huyện đã cấp 53 xe đạp cho học sinh nghèo nhà ở xa trường, cấp 209 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh tật nguyền hiếu học, con bệnh nhân phong. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2013, huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tặng 18 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.


Việc làm tốt công tác vận động nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã góp phần tích cực vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng xã hội, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 2.737 hộ đầu năm 2011 (tỷ lệ 8,77%) xuống 1.316 hộ năm 2013 (4,03%).


MAI HOÀNG