
Khoảng 1 tuần nay, số bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh về mắt tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tăng khoảng 30%...
Khoảng 1 tuần nay, số bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh về mắt tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa tăng khoảng 30%, trong đó 70% bị đau mắt đỏ. Đặc biệt, bệnh đau mắt đỏ lan nhanh trong học đường.
Bệnh dễ mắc, dễ lây lan
Bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nên tính đến thời điểm này, tình trạng học sinh bị đau mắt đỏ phải nghỉ học xảy ra ở khá nhiều trường tại TP. Nha Trang, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của trẻ và công tác đào tạo của nhà trường.
![]() |
| Số bệnh nhân đau mắt đỏ tăng nhanh. |
Chị N.D, phường Vĩnh phước cho biết, “Con tôi học Trường Tiểu học Vĩnh Thọ. Mới sáng nay, khi đi học, mắt còn trong veo. Chiều đón về đã thấy 2 mắt sưng đỏ. 1 tuần nay, lớp con tôi nhiều cháu bị đau mắt. Mắt rát, mờ, cháu khó tập trung học tập”.
Bác sĩ (BS) Lê Phú, Trưởng Khoa mắt BVĐK Khánh Hòa cho biết, bệnh đau mắt đỏ diễn ra quanh năm trong cộng đồng dân cư. Những ngày gần đây, bệnh có xu hướng gia tăng. Bệnh đau mắt đỏ do 1 loại vi rút gây nên, dễ lây qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người bệnh.
Ví dụ, người bệnh lấy tay dụi tay vào mắt (thường có ghèn) và sau đó chạm vào các đồ vật xung quanh như bàn ghế, nắm cửa… Người khác sẽ có nguy cơ bị lây bệnh khi chạm tay vào những đồ vật này rồi dụi tay vào mắt . Đây chính là nguyên nhân khiến từ một người trong gia đình, trường học…, đau mắt đỏ có thể truyền cho nhiều người.
Bệnh đau mắt đỏ còn lây truyền qua đường hô hấp. Trẻ em khi mắc bệnh có thể sốt nhẹ kèm theo sổ mũi. Tiếp xúc với những chất tiết này có thể bị lây bệnh. Trong những cộng đồng có tiếp xúc gần nhau nhiều, nhất là trường tiểu học, nhà trẻ, mẫu giáo thì nguy cơ lây bệnh sẽ cao. Ý thức giữ gìn vệ sinh ở các em nhỏ chưa tốt sẽ khiến cho bệnh lây lan càng thêm nhanh.
Cần biết cách phòng bệnh
“Hiện nay không có thuốc dự phòng bệnh đau mắt đỏ. Bệnh rất dễ mắc, dễ lây lan, vì vậy cần phải giữ vệ sinh thật tốt để tránh nguy cơ lây bệnh cho mình và những người xung quanh. Phòng bệnh bằng các biện pháp vệ sinh cơ bản như thường xuyên rửa tay, mặt bằng nước sạch; không dùng khăn chung; không dụi mắt bằng tay; tránh tiếp xúc gần người bệnh, những vật dụng dễ nhiễm nguồn bệnh… Khi bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị.” - BS Phú khuyên.
![]() |
| Trẻ em dễ bị bệnh đau mắt đỏ tấn công do sức đề kháng còn yếu và bé cũng chưa ý thức được việc tự bảo vệ mình. |
Trường học là nơi khiến dịch bệnh dễ lây lan. Phòng bệnh là một công tác quan trọng trong việc hạn chế lây lan. Hiện nay, các học sinh bị đau mắt đỏ đều được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm khuyến cáo phụ huynh cho con em nghỉ học trong giai đoạn cấp tính để tránh lây lan cho các bạn khác. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện giữ trẻ ở nhà.
Do đó, trong thời điểm này, nhà trường cần tăng cường các biện pháp vệ sinh để hạn chế lây nhiễm. Các giáo viên cần dành thời gian hướng dẫn các học sinh thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, đồng thời tiến hành các biện pháp tuyên truyền đến phụ huynh để phối hợp tốt trong việc ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho con em mình, gia đình mình và những người xung quanh.
Như Thảo






