
Những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm từ địa bàn dân cư đến cơ quan doanh nghiệp đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm từ địa bàn dân cư đến cơ quan doanh nghiệp đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Qua khảo sát tại 8 huyện, thị, thành phố về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ ở các xã, phường, thị trấn và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cho thấy toàn tỉnh có 310 mô hình các loại, nhưng chỉ có 33 loại mô hình phát huy tác dụng. Nổi bật trong số đó là các mô hình: “2+1” (2 cựu chiến binh giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ hoàn lương) ở Nha Trang, Cam Lâm; “Tiếng kẻng an ninh” (Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa); “Dòng họ không có người phạm tội và tệ nạn xã hội” (dòng họ Phùng ở thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, Ninh Hòa); “Đoàn kết, chung lòng xây dựng quê hương” (ở giáo xứ Ngọc Thủy, tổ dân phố Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang); “Thắp sáng niềm tin” (phường Vạn Thắng, Nha Trang). Bên cạnh đó là các mô hình tự quản: Ga Nha Trang, Cảng cá Ba Ngòi; hay mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự khu nuôi trồng thủy sản” vừa nổi lên năm 2012 - 2013 ở Cam Ranh; “Đội xe thồ tự quản” ở hầu hết các địa phương.
![]() |
| Đội xe thồ tự quản Diên Khánh. |
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã ghi nhận những đóng góp hiệu quả của nhiều mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là các đội xe thồ tự quản của Cam Ranh, Diên Khánh, Nha Trang, mỗi năm tham gia bắt hàng chục đối tượng phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp. Năm 2012, đội xe thồ tự quản phường Cam Phúc Bắc (Cam Ranh) tham gia bảo vệ hiện trường 15 vụ tai nạn giao thông, cấp cứu 23 người bị thương, phối hợp với Công an phường truy bắt 10 đối tượng, trực tiếp bắt được 3 đối tượng phạm tội. Đội xe thồ tự quản thị trấn Diên Khánh, từ đầu năm 2013 đến nay đã cung cấp hơn 30 nguồn tin có giá trị cho Công an thị trấn, phối hợp bắt giữ 2 đối tượng trốn trại, bắt giữ 3 vụ phạm pháp quả tang, tham gia giải quyết hơn 10 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Mô hình “2+1”, hay mô hình “Thắp sáng niềm tin” của Hội Cựu chiến binh ở phường Phước Hải, phường Vạn Thắng (Nha Trang), các cựu chiến binh phân công nhau quản lý, giáo dục, giúp đỡ hàng chục thanh thiếu niên lầm lỡ hoàn lương. Với mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ phòng, chống ma túy”, các chị em ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh không quản ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tuyên truyền vận động, tạo vốn làm ăn, giúp cho hàng chục thanh niên lầm lỡ có việc làm ổn định, từ bỏ được tệ nạn. “Tiếng kẻng an ninh” ở xã Cam Hiệp Bắc (Cam Lâm), hay “Báo động dân phòng” ở xã Ninh Sim (Ninh Hòa), “Một nhà mất trộm, cả làng vây bắt” ở xã Suối Tiên (Diên Khánh) là những mô hình hiệu quả trong phòng, chống trộm cắp ở thôn quê, mang lại sự bình yên cho thôn, xóm. Tuy phát triển chưa nhiều và chưa mạnh, nhưng bước đầu những mô hình tự quản về an ninh trật tự trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường như: “Đội sinh viên tự quản”; “Đội tự quản khu nội trú”; “Đội tự vệ, thanh niên xung kích”; “Đội cờ đỏ” đã phát huy tác dụng trong công tác “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên.
Thành công trong xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm có vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên - những lực lượng nòng cốt, chủ công trong tổ chức và hoạt động của các mô hình. Đại tá Hoàng Văn Lập, Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ Công an tỉnh cho biết: “Thực tế cho thấy, công tác xây dựng mô hình trong phòng, chống tội phạm ngày càng đi vào nề nếp, phát huy tác dụng, thúc đẩy phong trào TDBVANTQ nói chung và cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thời gian tới và những năm tiếp theo, công tác xây dựng mô hình cần nhắm tới những mục tiêu sau: Xây dựng mô hình cần có thực chất, nghĩa là không chạy theo số lượng, hình thức. Cần mạnh dạn loại bỏ những mô hình không còn phát huy tác dụng; xây dựng mới, nhân rộng những mô hình hiệu quả, phù hợp với thực tế ở từng địa phương, đơn vị.
MINH HẠNH





