06:09, 17/09/2013

Phải chính xác, dân chủ, công khai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo năm 2013. Để hiểu rõ về cuộc điều tra này, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo năm 2013. Để hiểu rõ về cuộc điều tra này, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Xin ông cho biết, mục đích và yêu cầu của việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo lần này?


- Việc điều tra, rà soát nhằm xác định, công nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo năm 2014. Từ đó, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2014; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của từng địa phương và cả tỉnh. Thông qua kết quả của việc điều tra, rà soát sẽ làm căn cứ để đưa ra các giải pháp, chính sách hợp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của địa phương và cả nước; từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm chính sách an sinh xã hội...


Chính vì vậy, cuộc điều tra, rà soát lần này phải thực thiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phải bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và có sự tham gia của người dân. Đồng thời, việc điều tra, ra soát cũng phải đảm bảo đúng tiến độ quy định (triển khai từ ngày 1-10-2013, báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 6-12-2013).

 

 Ông Mai Xuân Trí
Ông Mai Xuân Trí


- Vậy, tiêu chí và những đối tượng được điều tra, rà soát như thế nào, thưa ông?


- Tiêu chí điều tra, rà soát đối với hộ nghèo và cận nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định 09 ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống; hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống; hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng; hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.


Đối với hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân cụ thể như sau: Ở nông thôn từ hơn 520.000 đồng đến 600.000 đồng/người/tháng; ở thành thị từ hơn 650.000 đồng đến 750.000 đồng/người/tháng.


Đối tượng của cuộc điều tra, rà soát là toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo của năm 2013; các hộ trong năm 2013 có kinh tế bị suy giảm hoặc gặp những biến cố có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo.


- Theo ông, để việc điều tra, rà soát diễn ra công khai, minh bạch, đúng đối tượng cần phải thực hiện như thế nào?


- Sau khi tuyên truyền, tập huấn, những người được phân công phải đến từng hộ gia đình nằm trong diện điều tra, rà soát để ghi theo mẫu phiếu có sẵn. Từ đó, lên danh sách dự kiến hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo và danh sách dự kiến hộ thoát nghèo, cận nghèo. Đồng thời, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành nghiệm thu kết quả và gửi về UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách dự kiến tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 5 ngày để người dân có thắc mắc, khiếu nại đối với từng hộ gia đình trong danh sách. Tiếp đó, thôn trưởng, tổ trưởng dân phố tổ chức họp bình xét từng hộ gia đình; sau đó, UBND cấp xã xem xét và trình danh sách cho UBND cấp huyện phê duyệt trình UBND tỉnh báo cáo và lấy ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về số lượng, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014. Từ đó, UBND tỉnh mới ra quyết định danh sách và công nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập từ hơn 130% đến bằng 150% chuẩn nghèo năm 2014…


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)