11:09, 19/09/2013

Đấu nối hệ thống thoát nước thải tại TP. Nha Trang: Người dân cần ủng hộ

Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đang chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để đến giữa năm 2014 thực hiện việc đấu nối thu gom nước thải của các hộ gia đình dẫn về nhà máy xử lý.

Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường (CTVSMT) TP. Nha Trang đang chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để đến giữa năm 2014 thực hiện việc đấu nối thu gom nước thải của các hộ gia đình dẫn về nhà máy xử lý. Việc làm này nhằm bảo vệ môi trường cũng như phát huy hiệu quả của dự án. Chính vì thế, dự án rất cần sự đồng thuận của người dân để thực hiện đúng tiến độ.


Tránh lãng phí vốn vay


Theo Ban quản lý Dự án CTVSMT, đến nay, gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại xã Phước Đồng đã đạt khoảng 40% khối lượng, dự kiến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo bà Lý Ngọc Dung, Giám đốc Ban quản lý Dự án CTVSMT, để nhà máy xử lý nước thải này phát huy hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhà máy cần phải được cung cấp nước thải đủ công suất. Nhà máy được đầu tư hơn 25 triệu USD từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới, công suất lên đến 40.000 m3/ngày đêm, sẽ tiếp nhận, xử lý nước thải sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân, chấm dứt tình trạng xả thẳng nước thải ra môi trường tự nhiên, đặc biệt ra vịnh Nha Trang như lâu nay. Các hộ dân sẽ cải tạo hầm rút, làm đường ống đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố. Từ đó, nước thải sẽ được thu gom về nhà máy thay vì tự ngấm xuống đất hoặc phải hút như hiện nay. Vì vấn đề đấu nối thu gom nước thải rất quan trọng nên  UBND tỉnh sẽ cấp từ 2 - 3 triệu USD để đấu nối. “Nếu không đấu nối thì Nhà máy xử lý nước thải sẽ không có nguồn “nguyên liệu đầu vào” để vận hành. Tỉnh cũng đã cam kết với Ngân hàng sẽ dùng ngân sách để thực hiện việc này”- bà Dung cho biết.


Tại buổi làm việc với UBND TP. Nha Trang mới đây, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trước đây, tại một số thành phố ở nước ta do khâu đấu nối thực hiện chưa tốt nên đã xảy ra tình trạng Nhà máy xử lý nước thải xây xong không có đủ nước thải để hoạt động, trong khi đó nước thải không được thu gom, xử lý lại tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, vì thế các dự án không phát huy tác dụng. Dự án CTVSMT được xây dựng từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới, vì vậy, các cấp chính quyền cần chú trọng tuyên truyền cho người dân hiểu được lợi ích của việc đấu nối để dự án thực hiện việc đấu nối thành công, đảm bảo hiệu quả của vốn vay, tránh lãng phí.

 

Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường đang thi công hệ thống cống thu gom nước thải  tại đường Vân Đồn, phường Phước Hòa.
Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường đang thi công hệ thống cống thu gom nước thải tại đường Vân Đồn, phường Phước Hòa.


Người dân nên ủng hộ

 

Về tiến độ thực hiện đấu nối, từ nay đến tháng 6-2014, Dự án CTVSMT sẽ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để từ quý II/2014 đến tháng 9-2015 sẽ thực hiện đấu nối. Ưu tiên cho các tuyến đã thi công giai đoạn I của dự án như: Yersin, Thống Nhất, Trần Quý Cáp, Hoàng Văn Thụ, Lê Thành Phương, sau đó đến các tuyến thi công trong giai đoạn 2 thuộc các phường Lộc Thọ, Tân Lập, Phước Tiến, Phước Hòa và khu vực phía Nam thành phố. Giai đoạn từ nay đến 30-11-2014, 34.122m cống cấp 3 và 5.422 hố ga đấu nối đã và đang được dự án xây dựng, số lượng tối đa có thể thực hiện vào hệ thống là 10.844 đấu nối. Để Nhà máy xử lý nước thải hoạt động hết công suất vào năm 2025, cần tiếp tục xây dựng bổ sung mạng lưới cống cấp 3, tổng đầu tư gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến kinh phí hỗ trợ cho đấu nối bổ sung cho hộ dân không thuộc các khu đô thị mới giai đoạn này là 64 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đầu tư đang đề nghị từ vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho TP. Nha Trang.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (tổ dân phố Phước Tín 1, phường Phước Long) cho biết, gia đình ông mỗi năm phải mất gần triệu đồng để thuê dịch vụ hút bể phốt. Theo ông, việc đấu nối, thu gom xử lý nước thải là việc cần làm ngay vì như thế sẽ mang lại lợi ích cho các gia đình. Tuy nhiên, ông cũng băn khoăn bởi trong lúc xây dựng nhà, gia đình chưa làm hệ thống ống “chờ” để chuyển nước thải từ trong nhà ra hệ thống chung của thành phố. “Nhà đang ở yên ổn, bây giờ đào lên ngổn ngang, lại khó kiếm được gạch mới cùng loại với gạch cũ, nên khi đấu nối xong, chắc chắn nhà sẽ mất đẹp.”- ông Tuấn e ngại. Bà Nguyễn Thị Xuyên (đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân) lại lo lắng: “Bể phốt trong nhà thấp hơn hệ thống ống thu gom nên khi đấu nối phải cải tạo lại bể phốt, sửa chữa nền, mua ống thu gom, chi phí có khi lên đến chục triệu đồng nên rất khó khăn đối với những nhà có thu nhập thấp như gia đình tôi”.


Ông Nguyễn Phi Tòng, Trưởng phòng Cấp thoát nước, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng cho biết: Nghị định 88/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp quy định, các hộ gia đình có đường ống đi qua phải thực hiện đấu nối nhưng việc này khi làm cũng sẽ gặp khó khăn từ phía người dân. “Bởi thực tế, ở các thành phố đã xây dựng hệ thống nước thải như Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, nhiều gia đình có phòng khách rất đẹp, khi đấu nối phải đào một vệt dài ngay giữa phòng khách để lắp ống dẫn đưa ra đường. Lắp xong, tìm loại gạch cũ không có nên nhiều gia đình ái ngại” - ông Tòng kể.


Theo Ban quản lý Dự án CTVSMT, đến nay, TP. Nha Trang vẫn chưa có các đường cống để thu gom nước thải, 98% hộ gia đình đều xử lý nước thải sinh hoạt thông qua hầm tự hoại đặt trong nhà. Khoảng 15% số hộ thường xuyên bị tắc nghẽn, tràn ngược vào mùa mưa, gây hôi thối, ô nhiễm. Đa số các hộ gia đình tiêu thoát bằng cách để chảy thấm ra đất, giếng thấm, gây ô nhiễm sông và các cửa xả ra biển, ảnh hưởng lớn đến môi trường. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thế hệ sau. Vì vậy, việc đấu nối sẽ có nhiều hiệu quả như: Giảm thiệt hại úng lụt, lợi ích về sức khỏe, tiết kiệm chi phí thông hút bể phốt. “Công tác đấu nối hộ gia đình được đánh giá là một trong những thách thức lớn của dự án. Việc thực hiện đấu nối rất cần sự ủng hộ của người dân, ngoài ra phải cân nhắc giữa thời điểm triển khai đấu nối và thời điểm vận hành thử nghiệm nhà máy để vừa đảm bảo có nước thải cho nhà máy xử lý nước thải vận hành nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường khi tiến hành đấu nối mà nhà máy chưa vận hành.” - bà Dung cho biết.


MINH THIẾT