
Theo kế hoạch của UBND TP. Cam Ranh, đến cuối năm nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn theo Dự án VLAP sẽ cơ bản hoàn thành. Nhưng đến nay, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đổi và cấp mới chỉ bằng 1/10 kế hoạch.
Theo kế hoạch của UBND TP. Cam Ranh, đến cuối năm nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân trên địa bàn theo Dự án VLAP sẽ cơ bản hoàn thành. Nhưng đến nay, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, số lượng GCNQSDĐ được cấp đổi và cấp mới chỉ bằng 1/10 kế hoạch.
Hiện nay, toàn thành phố có hơn 68.000 thửa đất cần cấp GCNQSDĐ với tổng diện tích 8.741ha. Theo kế hoạch, đến cuối năm, thành phố phải cơ bản hoàn thành việc cấp đổi hơn 44.000 GCN (đã được cấp trước đó) và hơn 23.000 thửa đất sẽ được cấp GCN mới (ở Cam Ranh, việc cấp GCNQSDĐ được triển khai dưới 2 hình thức là cấp GCN tự nguyện, tức theo nhu cầu, và theo Dự án VLAP). Tuy nhiên đến nay, cả 2 hình thức trên đều không đạt kế hoạch, đặc biệt là tiến độ thực hiện Dự án VLAP (hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai) rất chậm. Nhiều khả năng từ nay đến cuối năm, việc cấp GCNQSDĐ ở Cam Ranh khó hoàn thành.
Đến thời điểm này, toàn thành phố chỉ mới cấp đổi được 3.798 GCN, cấp mới lần đầu 178 GCN, bằng 1/10 kế hoạch. Được biết, hiện TP. Cam Ranh đang thực hiện Dự án VLAP gồm 2 gói thầu là: gói thầu KH-T-003.1 (gọi tắt là gói 1) và gói thầu KH-T-003.2 (gọi tắt là gói 2). Gói 1 do Công ty Khảo sát và Xây dựng một thành viên phụ trách triển khai ở 7 xã, phường gồm: Cam Nghĩa, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Phúc Bắc, Ba Ngòi, Cam Thành Nam. Tuy nhiên, đến tháng 8-2011, đơn vị này đã có đơn gửi Ban Quản lý dự án Trung ương, tỉnh xin rút lui với lý do không đủ năng lực. Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã chỉ đạo 2 đơn vị thuộc tỉnh là Văn phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật TN-MT thực hiện ở 2 xã, phường là Cam Thành Nam và Cam Phúc Bắc, 5 xã, phường còn lại của gói thầu này đến nay vẫn giậm chân tại chỗ. Trong khi đó, gói 2 do Trung tâm Kỹ thuật TN-MT thực hiện ở 8 đơn vị xã, phường của thành phố mới đang hoàn tất việc đo đạc, kê khai đăng ký.
![]() |
| Một con đường của TP. Cam Ranh. |
Theo ông Lê Trần Thái, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP. Cam Ranh, hiện việc triển khai cấp GCNQSDĐ theo dự án VLAP ở Cam Ranh đang gặp nhiều khó khăn. Với gói thầu 1, đơn vị thi công trước đây không đủ năng lực, phải rút lui nên gói thầu này tạm dừng; còn gói thầu 2 do khối lượng công việc lớn, nguồn nhân lực thiếu, chỉ có 1 nhân viên phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết hàng nghìn bộ hồ sơ nên dẫn đến sự trì trệ.
Trong cuộc họp mới đây với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, một trong những kiến nghị của TP. Cam Ranh là mong các cấp, ngành tạo điều kiện để công tác cấp GCNQSDĐ theo dự án VLAP được triển khai đúng kế hoạch. Bởi việc thực hiện dự án chậm sẽ ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, mục tiêu phát triển chung của thành phố. Ông Đào Văn Hòa - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Dự án VLAP đang triển khai về cơ bản mang lại lợi ích rất lớn. Mỗi người dân đang sử dụng đất đều có chung mong muốn cầm trên tay GCNQSDĐ do Nhà nước cấp để thực hiện các quyền của mình đối với thửa đất được cấp GCN. Khi dự án được triển khai, người dân rất đồng tình, tuy nhiên do năng lực nhà thầu yếu, lực lượng phụ trách công tác trong lĩnh vực đất đai còn thiếu nên dẫn đến tiến độ dự án chậm”. Theo ông Hòa, trước những khó khăn trong việc thực hiện Dự án VLAP ở các địa phương, Ban Quản lý Dự án Trung ương; Sở TN-MT… đã có những động thái tích cực như bổ sung vốn, thay thế đơn vị thi công, nhưng đến nay tiến độ dự án vẫn chậm. Vì vậy, thành phố rất mong lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành tạo điều kiện bổ sung nguồn kinh phí, hợp đồng thêm nhân sự phụ trách công tác xử lý hồ sơ để dự án triển khai đúng tiến độ.
PHÚC HIẾU





