07:08, 24/08/2013

Thiếu điểm tập kết rác theo quy hoạch

Thiếu điểm tập kết, lịch thu gom vận chuyển chưa đồng bộ, ý thức vệ sinh môi trường của người dân chưa cao là những nguyên nhân khiến việc giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) gặp nhiều khó khăn.

Thiếu điểm tập kết, lịch thu gom vận chuyển chưa đồng bộ, ý thức vệ sinh môi trường của người dân chưa cao là những nguyên nhân khiến việc giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) gặp nhiều khó khăn.


Còn nhiều khó khăn


Với quỹ đất hạn hẹp, dân cư đông đúc nên bao năm nay ở thị trấn Vạn Giã vẫn không có điểm tập kết rác thải sinh hoạt theo quy hoạch. Nhiều khu vực giao lộ ở trung tâm thị trấn, những bãi đất trống ven đường... đã trở thành những điểm tập kết rác tự phát (hoặc theo sự lựa chọn tạm thời của chính quyền địa phương và đơn vị chức năng), gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Điều này không chỉ khiến người dân xung quanh bức xúc mà còn là vấn đề khá nan giải đối với chính quyền địa phương trong nhiều năm qua. Anh Nguyễn Tưởng (nhà ở tổ 10, gần một điểm tập kết rác tự phát trên đường Hùng Vương) cho biết: “Điểm tập kết rác này hình thành tự phát hơn chục năm nay. Tuy rác thải ở đây chỉ tập kết trong thời gian ngắn trước khi chở đi nơi khác, nhưng ngày nào cũng như thế nên những hộ dân trong khu vực này phải chịu đựng mùi hôi thối suốt chừng ấy năm”. Dọc theo đường Hùng Vương về phía Bắc không xa là nơi giao nhau giữa 5 con đường, nhưng vẫn tồn tại một điểm tập kết rác nằm về phía đầu đường Bà Triệu. Tuy đây là khu vực trung tâm thị trấn, nhưng hôm chúng tôi chứng kiến (ngày 22-8), đến 6 giờ sáng, đống rác này mới được dọn đi. Theo người dân nơi đây, việc tập kết rác ở khu vực này là không hợp lý, đã thế việc chuyển rác đi trễ rất thường diễn ra.


Theo ông Lê Hải Sâm - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã: “Quỹ đất của địa phương hạn hẹp, không thể tìm ra địa điểm nào để quy hoạch điểm tập kết rác. Vì thế một thời gian dài trước đây, trên địa bàn thị trấn tồn tại 5 điểm tập kết rác tự phát. Trong đó điểm gần đình Tân Mỹ và điểm nằm ở bãi đất nay được xây dựng Công viên 1-4 gây bức xúc nhất cho người dân. Nhưng từ mấy tháng trước, chúng tôi đã di dời 2 điểm tập kết rác này đến khu vực phía Tây bến xe, cách khá xa khu dân cư. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra địa điểm để di dời điểm tập kết rác ở khu vực ngã 5. Vì đây là khu vực trung tâm thị trấn nên chúng tôi đã làm việc với đơn vị vận chuyển rác, yêu cầu luôn phải “ưu tiên” giải phóng rác ở đây trước để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị”. Ông Sâm cho biết thêm, hiện tại việc thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên so với trước đây, hiện tại vấn đề này đã được cải thiện rất nhiều.

 

Điểm tập kết rác tại đường Bà Triệu.
Điểm tập kết rác tại đường Bà Triệu.


Nâng cao ý thức của người dân


Tuy hiện nay, việc thu gom rác thải sinh hoạt ở thị trấn Vạn Giã đã có nhiều chuyển biến và đi vào nề nếp, nhưng ý thức người dân về vấn đề môi trường vẫn còn nhiều hạn chế. Hàng ngày, nhiều người dân vô tư đem rác thải của gia đình mình ra để ở ngoài đường, không tuân thủ giờ quy định. Điều này khiến các tuyến đường trong thị trấn lúc nào cũng có sự “hiện diện” của các bọc rác lớn, nhỏ. Công  ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh cũng đã quy định khá rõ thời gian thu gom rác thải của đơn vị để người dân nắm bắt được thời gian, địa điểm cho phép đem rác đi đổ. Vậy nhưng, nhiều người không hề quan tâm đến vấn đề này, khi trong nhà có rác là họ đem ra đường đổ. Thậm chí nhiều gia đình còn không để rác trước cửa nhà mình mà đem tới những bãi đất trống bỏ, làm hình thành nhiều điểm tập kết rác tự phát.


Bà Đặng Thị Thúy Đào -  Giám đốc Công  ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh cho biết: “Hiện vẫn còn có một số người dân chưa ý thức được vấn đề vệ sinh môi trường, họ bỏ rác không có giờ giấc. Thường ở các tuyến đường chính, một ngày chúng tôi tổ chức gom rác 2 lần và có thời gian cố định. Công ty đã nhiều lần thông báo cho người dân để họ biết mà đem rác ra đường cho xe rác gom đi, song nhiều khi xe của công ty vừa gom rác xong, người dân đã đem rác ra đường đổ”. Việc người dân thiếu ý thức về vệ sinh, môi trường làm cho mỹ quan thị trấn bị ảnh hưởng. Ngay ở đường Trần Hưng Đạo là tuyến đường biển mới làm rất đẹp, nhưng nhiều khi người dân ở khu vực phía trong vẫn đem rác ra đó vứt. Nếu người dân không sớm ý thức được điều này thì vấn đề rác thải sẽ còn cam go”.


Bên cạnh những vấn đề bấp cập đã nêu, hiện nay việc thu gom rác thải sinh hoạt ở thị trấn Vạn Giã còn vấp phải nhiều rào cản khác. Bà Đặng Thị Thúy Đào lo lắng: “Mức phí vệ sinh đang thu khá thấp, một tháng mỗi hộ gia đình chỉ phải đóng 8.000 đồng (ở đường chính) và 5.000 đồng (ở đường hẻm) tiền thu gom rác thải. Hàng năm chúng tôi phải xử lý 17.000 tấn rác thải trên toàn huyện, nhưng chỉ nhận từ ngân sách Nhà nước 4 tỷ đồng, số tiền này thấp hơn nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh. Ngoài ra, Công ty rất muốn đầu tư các phương tiện thu gom, vận chuyển rác hiện đại, song hợp đồng ký kết thu gom rác với địa phương chỉ có thời hạn 1 năm nên không dám đầu tư. Nếu mua phương tiện về mà không được ký tiếp hợp đồng thì làm sao doanh nghiệp đám dầu tư?”.


Để việc thu gom rác ở thị trấn Vạn Giã sớm đi vào nề nếp, trong thời gian tới, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng cũng như người dân cần sớm giải quyết những điều bất cập. Được biết, UBND thị trấn Vạn Giã đang tiến hành xây dựng 2 tổ dân phố 14, 15 thành khu dân cư văn hóa tiêu biểu, trong đó tiêu chí về vệ sinh môi trường được đưa lên hàng đầu.


NAM - LÂM