10:08, 25/08/2013

Người thanh niên Raglai tiêu biểu

Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh Bo Bo Khá (tổ dân phố Hạp Thịnh, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) còn là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền ở Khánh Sơn. Bản thân anh cũng là người tích cực đi đầu trong các hoạt động của địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh Bo Bo Khá (tổ dân phố Hạp Thịnh, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) còn là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền ở Khánh Sơn. Bản thân anh cũng là người tích cực đi đầu trong các hoạt động của địa phương.

 

1
 


Kể về những ngày đầu lập nghiệp, anh Bo Bo Khá cho biết: Năm 1993, anh lập gia đình với chị Cao Thị Kim Linh, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo nên vợ chồng cưới nhau về chỉ có hai bàn tay trắng. Tuy vậy, anh không nản chí, động viên vợ cùng lao động, sản xuất để lo cái ăn, cái mặc cho gia đình. Nhờ cần cù lao động và chịu khó học hỏi cách thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sau 10 năm, anh chị đã có một cơ ngơi khá ổn định. Từ việc nuôi bò, trồng sầu riêng, mía tím, cà phê và một số cây ăn quả khác, hiện nay, thu nhập mỗi năm của gia đình lên đến 100 triệu đồng; hai đứa con được đi học đầy đủ, đứa lớn hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, đứa nhỏ đang học lớp 9 tại thị trấn Tô Hạp.


Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh Khá còn tận tình hướng dẫn cho người dân trong làng kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi với suy nghĩ “nhiều gia đình biết làm kinh tế, thôn xóm sẽ giàu lên”. Hai năm trước, tuy có đất rộng và chịu khó lao động nhưng do chưa biết cách sản xuất nên gia đình anh Cao Hồng Toàn ở tổ dân phố Hạp Thịnh lúc nào cũng khó khăn. Nhờ anh Bo Bo Khá hướng dẫn cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên giờ đây, kinh tế gia đình anh Toàn dần đi vào ổn định với thu nhập 50 triệu đồng/năm. “Tôi rất biết ơn anh Khá. Nhờ anh Khá tạo điều kiện hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, bón phân, chăm sóc cây mía tím, cây sầu riêng nên giờ đây gia đình tôi đã tự thoát nghèo”, anh Toàn chia sẻ.

Anh Bo Bo Khá (bên trái) hướng dẫn kinh nghiệm trồng cây cho một người dân.
Anh Bo Bo Khá (bên trái) hướng dẫn kinh nghiệm trồng cây cho một người dân.


Kinh tế gia đình ổn định, anh Khá có điều kiện để tham gia công tác xã hội ở địa phương. Hiện nay, anh vừa là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Tô Hạp, vừa là Tổ phó tổ dân phố Hạp Thịnh, đồng thời kiêm luôn công việc văn thư, liên lạc, dân quân tự vệ và là thành viên uy tín trong Ban hòa giải của thị trấn. Bận rộn nhưng đối với công việc nào, anh cũng hoàn thành tốt vai trò của mình và trở thành người đảng viên được tín nhiệm tại địa phương. “Anh Bo Bo Khá không chỉ biết chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tham gia tích cực các hoạt động của địa phương, nơi cư trú”, ông Cao Văn Tính - Bí thư Đảng ủy thị trấn Tô Hạp đánh giá.

1
 


Với những thành tích trong lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình anh Bo Bo Khá đã vinh dự được chọn là 1 trong 8 gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh và sẽ tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa toàn quốc vào tháng 9 tới tại thủ đô Hà Nội. Bản thân anh cũng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen bởi những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.


G.Đ