
Do nguồn điện yếu, không ổn định và phải trả tiền điện với giá rất cao nên hàng chục hộ dân ở tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không khỏi bức xúc.
Do nguồn điện yếu, không ổn định và phải trả tiền điện với giá rất cao nên hàng chục hộ dân ở tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) không khỏi bức xúc.
Điện yếu nhưng phải trả giá cao
Tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy cách trung tâm thị xã Ninh Hòa khoảng 10km. Nhiều năm nay, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn tạm bợ, nhất là điện sinh hoạt. Do nằm trong diện quy hoạch Khu công nghiệp Hoàn Cầu Vân Phong nên tổ dân phố Mỹ Á không được đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia. Người dân Mỹ Á phải chủ động liên hệ với Khu tập thể Nhà máy xi măng Hòn Khói và Công ty Vinaline Nha Trang để hợp đồng mua điện với giá thỏa thuận. Tuy người dân phải trả tiền điện với giá cao nhưng nguồn điện lại yếu. Ông Trương Thế Trình - người dân trong tổ dân phố đưa cho chúng tôi xem hóa đơn tiền điện và nói: “Hàng tháng, gia đình tôi phải trả hơn 500.000 đồng tiền điện dù thu nhập của hai vợ chồng già chỉ khoảng 700.000 đồng. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên được Ngân hàng Chính sách - Xã hội thị xã Ninh Hòa hỗ trợ 30.000 đồng/tháng tiền điện, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Trong khi đó, thiết bị điện trong nhà chỉ có 3 bóng đèn, 2 quạt điện và ti vi”. Để minh chứng cho những điều mình nói, ông bật công tắc một bóng đèn, phải một lúc sau bóng đèn mới sáng nhưng rất mờ.
Gia đình chị Ngô Thị Hải cũng chỉ sử dụng 1 bóng đèn, 1 ti vi và 1 quạt điện nhưng phải trả tiền điện hơn 230.000 đồng/tháng. Chị Hải cho biết: “Nhà tôi có nồi cơm điện nhưng không bao giờ nấu, vì điện yếu nên phải mất hơn 2 giờ cơm mới chín… Mấy đứa nhỏ phải tranh thủ học bài vào ban ngày. Đó là chưa kể đến việc điện không ổn định nên hay bị cháy các thiết bị, năm nào nhà tôi cũng phải mua đến 3 cây quạt”…
![]() |
| Học sinh ở tổ dân phố Mỹ Á tranh thủ học bài vào ban ngày. |
Còn anh Tôn Đời thì lại bức xúc, vì đường lưới điện quốc gia (cung cấp điện cho Khu tái định cư Ninh Thủy) chạy ngang qua nhà nhưng anh lại phải dùng nguồn điện tạm bợ với giá cao. Ngoài các vật dụng thông thường, gia đình anh có dùng điện để bơm nước tưới 1 sào hành; trung bình mỗi tháng, anh đóng từ 500.000 đến 1, 8 triệu đồng tiền điện, tùy mùa.
Ông Phạm Văn Thơ - tổ trưởng tổ dân phố Mỹ Á cho biết: “Tối đến đèn điện ở đây như con “đom đóm”, muốn xem chương trình thời sự trên ti vi cũng không xem được, các thiết bị điện bị cháy liên tục. Nhà nào cũng dùng điện tiết kiệm hết mức, nhưng phải trả tiền điện rất cao; đường dây điện dường như chỉ dùng vào việc thắp sáng nhưng rất phập phù và mất điện liên tục”.
Cơ sở hạ tầng xuống cấp
Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Tổ dân phố Mỹ Á nằm trong diện giải tỏa thuộc dự án Khu công nghiệp Hoàn Cầu Vân Phong, do đó không thể đầu tư lưới điện quốc gia ở khu vực này. Hiện nay, UBND thị xã đã đầu tư xây dựng xong khu tái định cư và đang tiến hành thủ tục tái định cư cho người dân. Đây là một dự án lớn với diện tích thu hồi 207ha, hiện đã giải tỏa được 190ha và chỉ còn số hộ dân tại khu Mỹ Á. Sở dĩ dự án kéo dài trong nhiều năm nay là do người dân không chấp nhận giá đền bù và khu vực tái định cư. Thời gian tới, UBND thị xã sẽ phối hợp với các phòng, ban tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp nhận giá bồi thường và di dời tới khu tái định cư”. |
Được biết, để có được nguồn điện này, các hộ dân tổ dân phố Mỹ Á phải góp tiền, ngày công, tự lắp đặt công tơ, kéo dây điện về từng nhà. Đối với hệ thống trụ điện, người dân tận dụng những cây củi làm cột nên không bảo đảm an toàn, khi có mưa bão trong tổ dân phố luôn bị mất điện. Cũng chính vì tự lắp đặt nên hệ thống điện không đảm bảo, dẫn đến tổn thất điện năng lớn, người dân phải chi trả tiền sử dụng điện hàng tháng rất cao. Trung bình, người dân phải trả 2.500 đồng/kWh và 1kWh phải cộng thêm 1.000 đồng tiền tổn thất; trong khi đó, điện vẫn không đủ dùng. Mỗi lần hệ thống điện có hư hỏng, người dân phải tự đóng góp tiền để sửa chữa. Thực trạng này kéo dài đã nhiều năm nay.
Ông Trần Minh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND phường Ninh Thủy cho biết, phường đã nhiều lần làm tờ trình gửi cho UBND thị xã và Điện lực Ninh Hòa, nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Thiết nghĩ, nếu nằm trong vùng quy hoạch khu công nghiệp, không được đầu tư lưới điện thì thị xã cũng cần có chính sách trợ giá cho người dân; đồng thời chỉ đạo đơn vị bán điện nâng cấp lưới điện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, thị xã cũng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm giúp người dân tổ dân phố Mỹ Á ổn định cuộc sống.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Dũng - Giám đốc Điện lực Ninh Hòa (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) cho biết: “Do khu vực tổ dân phố Mỹ Á nằm trong vùng quy hoạch nên ngành Điện không thể đầu tư công trình cấp điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Những năm qua, Điện lực Ninh Hòa đã nhiều lần nhắc nhở về công tác an toàn điện của chủ đầu tư (Khu tập thể Nhà máy xi măng Hòn Khói), nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục có kiến nghị với chủ đầu tư”.
CẨM VÂN




