05:08, 22/08/2013

Nâng cao hiệu quả dạy nghề cho nông dân

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho hội viên, nông dân luôn được các cấp Hội Nông dân quan tâm. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả của các lớp dạy nghề ngày càng được nâng lên.

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho hội viên, nông dân luôn được các cấp Hội Nông dân quan tâm. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả của các lớp dạy nghề ngày càng được nâng lên.


Đào tạo gắn với thực tế


Giữa tháng 7, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) tổ chức lớp dạy nghề nuôi trồng thủy sản cho 33 hội viên ở xã Cam Bình (TP. Cam Ranh). Nắm bắt được lợi thế và nhu cầu của người dân địa phương là đầu tư nuôi những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá bớp…, Trung tâm đã kịp thời tổ chức các lớp truyền đạt kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Tại lớp học nghề, người dân đã có thêm những kiến thức cơ bản về nuôi trồng thủy sản như: Phát hiện và xử lý các bệnh thường xuất hiện trên đối tượng nuôi, phân bố lượng thức ăn hợp lý…

 

Giờ thực hành của lớp kỹ thuật thú y ở xã  Vạn Thắng  (huyện Vạn Ninh).
Giờ thực hành của lớp kỹ thuật thú y ở xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh).


Xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh) là địa phương có nghề nuôi gà thả vườn khá phát triển. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn gặp khó khăn trong việc chọn giống, chăm sóc và chữa bệnh cho gia cầm. Vì vậy, vừa qua, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tổ chức lớp kỹ thuật thú y trong thời gian 4 tháng cho 35 hội viên. Ông Võ Đặng Thắng, học viên của lớp cho biết: “Gia đình tôi chăn nuôi khoảng 700 con gà thả vườn. Trong quá trình nuôi, gà thường xuất hiện các bệnh như dịch tả, cúm… Tôi muốn tham gia lớp học để hiểu biết thêm cách chữa bệnh, chọn giống, chăm sóc gia cầm giúp việc chăn nuôi thuận lợi hơn”.   


Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã mở 15 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 420 hội viên nông dân. So với cùng kỳ năm ngoái, số lớp và số học viên tăng gần 40%. Bên cạnh đó, Trung tâm còn mở 9 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 450 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã tập trung triển khai công tác vận động, tuyên truyền, tư vấn, khảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương để tiến hành mở lớp. Trong số các lớp dạy nghề được tổ chức trong năm nay, nhiều lớp đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của học viên như: Trồng lúa giống (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, 30 học viên tham gia), trồng lúa (Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, 26 học viên), trồng rau mầm (Suối Tiên, huyện Diên Khánh, 28 học viên)…


Đổi mới cách dạy và học

 

Giờ thực hành lớp kỹ thuật trồng lúa ở xã Ninh Quang (Ninh Hòa).
Giờ thực hành lớp kỹ thuật trồng lúa ở xã Ninh Quang (Ninh Hòa).


Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, người dân có thể dễ dàng tìm trên internet những thông tin, kiến thức cần thiết. Tuy nhiên, đối với nông dân, không gì hiệu quả hơn là học phải đi đôi với hành. Nhận thức được vấn đề này, Trung tâm luôn chú trọng việc đổi mới cách dạy, cách truyền đạt. Ông Lê Quốc Toàn - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân cho biết: “Phương thức dạy nghề của chúng tôi là tại chỗ, “cầm tay chỉ việc”, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Dựa theo quy trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi, chúng tôi xây dựng mô hình tại hộ gia đình của học viên để thuận tiện trong quá trình thực hành. Bên cạnh đội ngũ giảng viên là kỹ sư nông nghiệp của Trung tâm, chúng tôi còn mời những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với năng lực, kinh nghiệm trong thực tiễn đến trực tiếp truyền đạt cho học viên. Nhờ vậy, học viên tiếp thu kiến thức nhanh hơn, đến lớp đông hơn”.
Sau khóa học, các học viên đều tự tạo việc làm cho mình và ứng dụng những kiến thức đã học vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Hội Nông dân các cấp còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất cho hội viên; vận động nông dân thành lập tổ liên kết, tổ hợp tác để cùng nhau phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Ông Trần Đậu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, công tác dạy nghề luôn được các cấp hội quan tâm, chú trọng và ngày càng mang lại hiệu quả rõ rệt. Dạy nghề xuất phát từ nhu cầu của người nông dân, phát huy lợi thế về cây trồng vật nuôi và gắn với mục đích giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ công tác dạy nghề, nhiều mô hình ngành nghề sản xuất đạt kết quả, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.


MAI HOÀNG