Qua hơn 4 năm triển khai, Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển và ven biển đã giúp người dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh nhận thức sâu sắc hơn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình;......
Qua hơn 4 năm triển khai, Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển và ven biển đã giúp người dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh nhận thức sâu sắc hơn về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ); bước đầu nâng cao được chất lượng dân số vùng biển, ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Xã Đại Lãnh có dân số hơn 10.000 người, trong đó số phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ hơn 1.600 người. Do kiến thức về KHHGĐ, chăm sóc SKSS của một số người dân còn hạn chế, nên quan niệm sinh con phải có nếp, có tẻ, đặc biệt là nhu cầu sinh con trai để đi biển còn rất phổ biến. Chính điều này đã làm cho Đại Lãnh là một trong những địa phương có mức sinh cao trong những năm qua ở huyện Vạn Ninh.
Năm 2009, thực hiện Đề án 52 về kiểm soát dân số vùng biển, ven biển, xã Đại Lãnh đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, nhất là Ban công tác dân số đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tư vấn nhóm, tư vấn tại nhà, nói chuyện chuyên đề, thông qua các câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và những buổi họp dân. Qua đó, giúp các cặp vợ chồng hiểu và chia sẻ những vướng mắc trong vấn đề KHHGĐ. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với ngành Y tế huyện tổ chức tư vấn SKSS, khám và điều trị các bệnh phụ khoa cho phụ nữ ở địa phương. Chị Trần Thị Thanh Tuyết, cán bộ chuyên trách dân số xã Đại Lãnh cho biết: “Kể từ khi thực hiện Đề án 52, các cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên đã đến từng hộ gia đình để tư vấn chăm sóc SKSS, hướng dẫn chị em sử dụng những biện pháp tránh thai hiệu quả. Bên cạnh đó, vận động người dân KHHGĐ; tư vấn chị em chưa có kiến thức để đến trạm khám thai sàng lọc trước sinh”.
Cưới nhau năm 2010, vợ chồng anh Trần Văn Dũng ở xã Đại Lãnh đã có một con gái gần 3 tuổi. Tuy kinh tế gia đình ổn định, nhưng vợ chồng anh Dũng vẫn chưa muốn sinh đứa thứ 2 vì hơn ai hết anh Dũng hiểu rất rõ việc sinh nhiều con là gánh nặng cho gia đình nếu không đảm bảo được kinh tế. Từ suy nghĩ đó, anh Dũng rất ý thức trong việc KHHGĐ để chăm lo gia đình tốt hơn. Anh Dũng chia sẻ: “Mình là một người dân biển, cuộc sống còn nhiều khó khăn, em nghĩ rằng chỉ nên sinh từ 1 - 2 con để chăm lo tốt hơn cuộc sống tinh thần và vật chất cho con. Nếu sinh nhiều con mà mình không lo được thì trách nhiệm làm cha của mình không tốt”.
Ông Lê Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết: “Với những cách làm phù hợp với thực tế địa phương, đến nay công tác dân số - KHHGĐ ở xã Đại Lãnh đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,14%, số người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện nay tăng trên 12%, tỷ suất sinh của xã giảm 0,69‰. Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dân số rải đều tất cả các thôn, họ là cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương để làm tốt công tác nâng cao chất lượng dân số vùng biển, ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Văn Dư



