11:08, 19/08/2013

Cho nụ cười của em thêm tròn

Việc Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các tổ chức từ thiện xã hội, nhà hảo tâm phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ kém may mắn trên địa bàn tỉnh đã giúp cho các em có được nụ cười, tự tin hòa nhập với bạn bè, cộng đồng.

Việc Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật (PHCN-GDTEKT) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các tổ chức từ thiện xã hội, nhà hảo tâm phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ kém may mắn trên địa bàn tỉnh đã giúp cho các em có được nụ cười, tự tin hòa nhập với bạn bè, cộng đồng.


Vì nụ cười trẻ thơ


Cháu T.T.H (4 tuổi, con trai chị Lê Thị Thu S., xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh) bị dị tật bẩm sinh sứt môi, hở hàm ếch. Mỗi lần ăn uống, cháu hay bị thức ăn xộc lên mũi nên lười ăn và quấy khóc. Thương con, vợ chồng chị S. đã vay mượn được hơn 10 triệu đồng cùng với số tiền tích cóp được đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Chị S. kể: “Vợ chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Khi đưa cháu vào TP. Hồ Chí Minh khám, các bác sĩ cho biết, chi phí để phẫu thuật khoảng 30 triệu đồng, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên vợ chồng tôi không thể đưa cháu đi phẫu thuật. Chúng tôi luôn trăn trở không biết đến khi nào mới có tiền để chữa trị cho con”. Thấy được hoàn cảnh của gia đình và sức khỏe của cháu H. cần sớm phẫu thuật, bác sĩ Cao Việt Hùng (36 Thái Nguyên, TP. Nha Trang) đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm PHCN-GDTEKT tỉnh tổ chức phẫu thuật miễn phí cho cháu. Ca mổ thành công, giờ đây, sinh hoạt của cháu H. không còn khó khăn như trước, nụ cười đã tròn hơn.

 

Bác sĩ Cao Việt Hùng kiểm tra sức khỏe cháu H. sau khi phẫu thuật.
Bác sĩ Cao Việt Hùng kiểm tra sức khỏe cháu H. sau khi phẫu thuật.

Tương tự, cháu N.T.T (11 tuổi, thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) bị dị tật hở hàm ếch khiến cháu luôn mặc cảm, tự ti, ít giao tiếp với bạn bè. Anh N.T.H, bố cháu T. cho biết: “Khi cháu sinh ra đã bị hở hàm ếch, nhưng điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn nên chưa thể đưa cháu đi điều trị. Năm vừa rồi, cán bộ ở thị xã xuống khảo sát và cho biết có chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch nên gia đình tôi đưa cháu đi khám, phẫu thuật”. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Cao Việt Hùng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm PHCN-GDTEKT tỉnh, đầu năm 2013, cháu T. đã được phẫu thuật…


Đây chỉ là hai trong hàng trăm trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện xã hội. Bác sĩ Cao Việt Hùng cho biết: “15 trẻ em mà chúng tôi hỗ trợ phẫu thuật môi đợt này đều là những ca khó, gia đình nghèo. Chúng tôi hy vọng, việc phẫu thuật sẽ giúp cho các em không còn tự ti, mặc cảm, sau phẫu thuật sẽ có nụ cười hồn nhiên hơn”.


Cần lắm những tấm lòng


Ông Phan Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm PHCN-GDTEKT tỉnh cho biết: “Những năm trước, hầu hết trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn tỉnh được tổ chức cứu trợ nhân đạo Social Assistance Program for Vietnam (SAP-VN) phẫu thuật miễn phí. Từ năm 2006 đến 2012, tổ chức này đã phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho hơn 300 trẻ em với số tiền hỗ trợ hàng tỷ đồng. Năm 2013, do giá viện phí tăng nên SAP-VN không còn hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn tỉnh nữa. Đây đang là nỗi lo cho chúng tôi trong việc vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện xã hội chung tay giúp đỡ trẻ em bị dị tật”.


Mặc dù đã cố gắng trong công tác vận động, Trung tâm PHCN-GDTEKT tỉnh cũng mới chỉ vận động được cá nhân bác sĩ Cao Việt Hùng phẫu thuật cho 15 trẻ với số tiền hỗ trợ hơn 250 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 30 trẻ chưa được phẫu thuật do gia đình khó khăn về kinh tế. Bác sĩ Cao Việt Hùng chia sẻ: “Những trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch chưa được phẫu thuật thường kéo theo nhiều ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe như: Dễ bị sặc khi ăn uống, viêm nhiễm đường hô hấp, khó nói, nói ngọng... Bên cạnh đó, khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ cũng khiến các em luôn cảm thấy mặc cảm và khó hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là nỗi lo của nhiều phụ huynh. Một số bố mẹ có con mắc bệnh này rất ngại cho con tới những nơi công cộng. Chính vì vậy, các trẻ mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội”.


HƯƠNG GIANG