04:06, 22/06/2013

TP. Nha Trang: Bao giờ hết ngập?

Trong tuần qua, mỗi khi có mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang lại bị ngập nặng. Nhiều người dân rất bức xúc vì công trình cải thiện vệ sinh môi trường tại các tuyến đường này đều đã hoàn thành.

Trong tuần qua, mỗi khi có mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang lại bị ngập nặng. Nhiều người dân rất bức xúc vì công trình cải thiện vệ sinh môi trường (CTVSMT) tại các tuyến đường này đều đã hoàn thành.


Theo phản ánh của người dân, các tuyến đường bị ngập nặng trong đợt mưa này là các đường: Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Nhật Duật, Nguyễn Thị Định, khu vực phường Phước Hòa... Đây là những con đường mà việc thi công của Dự án CTVSMT TP. Nha Trang vừa hoàn thành. Tại những con đường này khi mưa lớn, nước lại ngập sâu. Nước từ cống cũng tràn lên mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chị Tuyết Hồng - đường Trần Nhật Duật cho biết: “Trước đây, phải mưa thật to đường mới ngập, nhưng sau đó nước rút cũng rất nhanh. Còn bây giờ, mới chỉ bắt đầu mưa là đường đã bị ngập và tràn vào nhà”. Nước tràn vào nhà khiến việc làm ăn, sinh sống của các hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều nhà dân phải dùng các vật dụng, bao cát để làm bờ bao chắn nước. Trên đường Trần Nhật Duật hiện nay, nhiều nhà vẫn còn kê bàn ghế lên cao và giữ nguyên “hiện trường” các bao cát vì sợ trời tiếp tục mưa.


Theo ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, nguyên nhân là do các tuyến cống thoát của dự án đang thi công chưa hoàn thành (chưa nối mạng) hoặc một số tuyến hoàn thành nhưng đang trong thời gian kiểm tra kỹ thuật (đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Nhật Duật), do vậy nhà thầu phải dùng biện pháp chặn lòng cống, khiến nước không thoát được gây úng ngập cục bộ. Ngoài ra, một số tuyến cống hiện trạng và tuyến cống thoát của dự án đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn gây ngập cục bộ là do đơn vị Cấp thoát nước đưa vào vận hành bị rác lấp kín hố thu nhưng không được khơi thông kịp thời (đường Lạc Long Quân, Thái Nguyên, Yersin, Nguyễn Tất Thành...).

Công nhân kiểm tra tuyến cống trên đường Hùng Vương.
Công nhân kiểm tra tuyến cống trên đường Hùng Vương.


Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, bà Lý Ngọc Dung - Giám đốc Ban Quản lý Dự án CTVSMT TP. Nha Trang cho biết: Các tuyến cống thu gom nước mưa, nước thải tại các tuyến đường Hùng Vương, Tô Hiến Thành, Võ Trứ, Trần Nhật Duật, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Vân Đồn nằm trong Hạng mục 1, Giai đoạn 2 của Dự án CTVSMT TP. Nha Trang. Hiện nay, phần lớn các tuyến trên đã được thi công hoàn thiện và trong giai đoạn nghiệm thu kỹ thuật (quay hình ảnh kiểm tra (CCTV) lòng cống, thử thấm). Hướng thoát nước cho các tuyến trên sẽ được tiếp tục đấu nối với phần còn lại của đường Vân Đồn (từ ngã 3 Tản Viên ra Lê Hồng Phong) chạy dọc theo đường Lê Hồng Phong và nối với tuyến cống trên đường Phong Châu, tuyến cống từ đường Vân Đồn đến Phong Châu sẽ được triển khai trong tháng 7-2013. Đồng thời, hướng thoát nước cho một phần khu vực phường Phước Tiến theo tuyến cống chung đường Nguyễn Trãi, Trần Nhật Duật sẽ được đấu nối với tuyến cống trên đường Nhị Hà, qua Lê Hồng Phong và nối với tuyến cống trên đường Phong Châu, tuyến cống này cũng sẽ được triển khai trong tháng 7-2013.


Cũng theo bà Lý Ngọc Dung ngập úng cục bộ khi có mưa lớn là do một số nguyên nhân: Việc nghiệm thu kỹ thuật (quay CCTV lòng cống, thử thấm) đòi hỏi đơn vị thi công phải chặn dòng từng đoạn trong lòng cống để dọn vệ sinh để phục vụ việc quay CCTV đạt chất lượng. Vì vậy khi mưa đột ngột, việc phá chặn dòng không kịp thời sẽ dẫn đến ngập úng cục bộ. Các tuyến hạ lưu (Vân Đồn, Lê Hồng Phong, Nhị Hà, Phong Châu) chưa hoàn thành nên việc thoát nước không thể triệt để và kịp thời cho toàn mạng lưới, đây có thể nói là nguyên nhân chính của tình trạng ngập úng vừa qua chứ không phải là sai sót trong quản lý chất lượng thi công của công trình. Các hố ga thu nước mưa đã được bàn giao đưa vào quản lý vận hành bị lấp đầy rác nhưng không được khơi thông kịp thời cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập cục bộ một số tuyến đường.


Trước tình hình đó, UBND TP. Nha Trang đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm khắc phục tình trạng ngập này. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Dự án CTVSMT TP. Nha Trang: Để khắc phục triệt để tình trạng này là không khả thi khi các tuyến hạ lưu chưa hoàn thành. Do đó hiện nay Ban đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các tuyến hạ lưu, bên cạnh đó một số giải pháp khắc phục tạm thời đã và đang được triển khai. Đó là, tiến hành khẩn trương việc nghiệm thu kỹ thuật (quay CCTV lòng cống, thử thấm) để có thể phá dỡ toàn bộ các điểm chặn dòng tạm thời, thông tuyến toàn bộ đối với các tuyến đã thi công xong. Bố trí 3 vị trí bơm chuyển tiếp với công suất lớn để phục vụ việc thoát nước tạm khi trời mưa tại các vị trí: Ngã tư Hùng Vương - Biệt Thự (công suất 60m3/h, khi cần sẽ tăng cường thêm bơm); ngã 3 Trần Nhật Duật - Nguyễn Thị Minh Khai (công suất 320m3/h) và ngã 3 Vân Đồn - Tản Viên (công suất 300m3/h). Thành lập tổ công tác xử lý sự cố, bố trí nhân viên của nhà thầu trực bơm 24/24 khi trời mưa to. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng rác lấp hố ga thu, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tăng cường kiểm tra, nạo vét thường xuyên, đồng thời sẽ phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố có biện pháp xử lý những trường hợp xả rác vào vị trí các hố ga thu nước.


THU AN