
Đầu năm được xem là mùa tuyển dụng của các doanh nghiệp, đồng thời cũng là dịp để người lao động tìm kiếm việc làm mới phù hợp. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa không cao.
Đầu năm được xem là mùa tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), đồng thời cũng là dịp để người lao động (NLĐ) tìm kiếm việc làm mới phù hợp. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu tuyển dụng của các DN trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa không cao.
Nhu cầu tuyển dụng ít
Những năm trước, sau Tết Nguyên đán, thị trường tuyển dụng lao động (LĐ) thường rất nhộn nhịp bởi các DN bắt đầu tuyển LĐ phục vụ cho các đơn hàng mới. Tuy nhiên, hiện nay, thị trường LĐ ở Khánh Hòa gần như vẫn bị “đóng băng” bởi nhu cầu tuyển dụng không nhiều, đáng chú ý là nhu cầu tuyển dụng LĐ có bằng cấp giảm rõ rệt. Ông Cao Trần Thanh Vũ - chuyên viên Phòng Giới thiệu việc làm (GTVL), Trung tâm GTVL tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tập trung triển khai công tác thu thập thông tin tuyển dụng từ các DN trong và ngoài tỉnh. Đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 20 đơn vị, DN gửi thông báo đến. Nhưng các đơn vị, DN chỉ tuyển từ 1 đến 20 LĐ, chủ yếu ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, điểm vui chơi giải trí, lái xe...”. Xem qua các bản thông báo tuyển dụng, được biết, yêu cầu mà các đơn vị, DN đưa ra phần lớn là LĐ có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm trở lên, ngoại hình bắt mắt, nhưng mức lương chỉ từ 1,5 đến 4 triệu đồng/tháng.
![]() |
| Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. |
Đến thời điểm này, tại hầu hết các đơn vị chuyên cung cấp LĐ theo nhu cầu, đơn đặt hàng LĐ chuyên về các lĩnh vực như: Cơ khí, xây dựng, chế biến, may mặc... dường như “vắng bóng” mặc dù đang rất “khát” LĐ. Ông Nguyễn Anh Cường - Trưởng phòng GTVL Trung tâm GTVL tỉnh lý giải: “Năm nay, đơn đặt hàng tuyển dụng LĐ với số lượng lớn của các DN ngoài tỉnh (như: Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai) chưa có. Sở dĩ có tình trạng này là do những năm trước, các DN đặt hàng tuyển dụng LĐ trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng tuyển dụng được rất ít. Vì vậy, năm nay, họ không mặn mà. Bên cạnh đó, đa số NLĐ trong tỉnh có chung tâm lý ngại đi làm xa nhà. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu tuyển dụng LĐ trên địa bàn tỉnh giảm mạnh...”.
Người lao động khó tìm việc làm
Trong khi đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm của NLĐ trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh. Sau 1 tuần hoạt động, Trung tâm GTVL tỉnh đã tiếp nhận gần 200 LĐ tìm việc làm, chủ yếu ở các lĩnh vực, ngành nghề như: Kế toán, kinh tế, xây dựng, chế biến...
![]() |
| Viết phiếu đăng ký tìm việc tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. |
| Ông Hồ Viết Tiến Sơn - Giám đốc Trung tâm GTVL tỉnh: Ngày 8-3 tới, chúng tôi sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ II-2013 tại số 56 Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) nhằm tạo cơ hội việc làm cho NLĐ trên địa bàn tỉnh. Tại phiên giao dịch, NLĐ sẽ được các DN phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp, đồng thời trao đổi thắc mắc và sẽ được giải đáp, tư vấn việc làm, xuất khẩu LĐ, tuyển sinh học nghề... Khi đến tham gia, NLĐ cần mang theo hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, bản sao chứng minh nhân dân, các văn bằng, chứng chỉ và 2 ảnh 4x6. |
Đến Trung tâm GTVL tỉnh, chị Nguyễn Thị Hồng (thị xã Ninh Hòa), tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng hi vọng tìm được việc làm trên bảng thông tin tuyển dụng. Thế nhưng, cơ hội vẫn chưa mỉm cười với chị bởi trên bảng không có đơn vị nào tuyển LĐ tốt nghiệp chuyên ngành chị đã học. Chị Hồng cho biết: “Tôi tốt nghiệp đã hơn 1 năm mà vẫn chưa tìm được việc làm đúng với chuyên ngành. Đi đến đâu nộp hồ sơ, tôi cũng bị các DN từ chối. Ngay cả nơi tôi từng thực tập, trước đây có nhã ý nhận vào làm việc lâu dài thì nay cũng đã lắc đầu”. Còn chị Trịnh Thị Thúy (TP. Nha Trang), tốt nghiệp chuyên ngành Thực phẩm Trường Đại học Nha Trang cho biết, chị đã bỏ việc tại 3 DN để đến Trung tâm GTVL tỉnh tìm công việc đúng với chuyên môn của mình. “Sở dĩ tôi bỏ việc là vì mức lương quá thấp, trong khi đó áp lực tăng ca nhiều. Bên cạnh đó, điều kiện, môi trường làm việc ở những DN đó không đảm bảo cho sức khỏe NLĐ...”, chị Thúy bày tỏ. Sau khi xem hết thông tin tuyển dụng, chị Thúy vẫn không tìm được công việc ưng ý nên cặm cụi viết phiếu đăng ký tìm việc gửi lại Trung tâm để chờ cơ hội.
Ông Nguyễn Anh Cường cho biết: “Đa số NLĐ đến tìm việc chủ yếu tốt nghiệp các ngành như: Kế toán, xây dựng, chế biến... và đã từng có việc làm. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng những chuyên ngành này rất ít. Do đó, chúng tôi chỉ yêu cầu NLĐ viết phiếu đăng ký tìm việc để lại; khi có nhu cầu, Trung tâm sẽ liên hệ”. Theo nhận định của ông Cường, tình hình kinh tế năm 2013 được dự báo còn nhiều khó khăn nên sẽ tiếp tục tác động đến DN; vì vậy, NLĐ khó tìm được việc làm.
PHÚ VINH






