
Năm nay, người dân Nha Trang - Khánh Hòa đón xuân trong thời tiết đẹp. Cả thành phố như được thay da, đổi thịt bởi những con đường rực rỡ sắc hoa và ánh đèn màu. Nhiều người dân và du khách đã đổ ra đường để cảm nhận nét đẹp riêng của thành phố trong những ngày đầu xuân.
Năm nay, người dân Nha Trang - Khánh Hòa đón xuân trong thời tiết đẹp. Cả thành phố như được thay da, đổi thịt bởi những con đường rực rỡ sắc hoa và ánh đèn màu. Nhiều người dân và du khách đã đổ ra đường để cảm nhận nét đẹp riêng của thành phố trong những ngày đầu xuân.
Rực rỡ sắc xuân
![]() |
| Hội chợ hoa xuân |
Như mọi năm, tại những vòng xoay của thành phố, các loại hoa nhiều màu sắc được sắp đặt khéo léo. Màu đỏ chói lọi của hoa Trạng Nguyên, màu vàng rực rỡ của hoa Cúc, Vạn Thọ... như đem lại sức sống mới cho người dân trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ. Những đường phố chính đã trở thành con đường hoa đẹp đến lạ lùng. Về đêm, thành phố còn rực rỡ hơn, đặc biệt là trên những con đường trung tâm: Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, Yersin...
Tại Quảng trường 2-4 (đường Trần Phú), mô hình 2 con rắn lớn với nhiều hoa cây cảnh là nơi đông đảo du khách dừng chân để chụp ảnh lưu niệm. Đây cũng là năm đầu tiên TP. Nha Trang tổ chức Hội chợ hoa xuân để tạo thêm một điểm vui chơi thưởng ngoạn hoa xuân cho người dân và du khách. Nhiều du khách nhận xét, Nha Trang ngày càng được trang trí đẹp và rực rỡ hơn; đặc biệt, Nha Trang là một trong những thành phố có không khí Tết đậm nét từ ngoài phố cho đến mỗi gia đình...
Không biến động lớn về giá
Năm nay, người dân đón Tết trong nỗi lo khi bối cảnh kinh tế đầy khó khăn và thách thức. Chính vì thế, xu hướng tiết kiệm ngày càng thể hiện rõ nét hơn, sức mua trong dịp Tết tăng rất chậm, việc mua sắm dự trữ cũng ít hơn trước. Một người bán hoa trên đường Tô Hiến Thành than thở: “Chưa bao giờ hoa bán chậm như năm nay. Tuy nhiều chậu hoa đã giảm giá hơn một nửa nhưng vẫn không bán hết...”. Không khí mua sắm Tết chỉ thực sự tăng trong một tuần trước Tết. Chị Hà - chủ một cửa hàng thực phẩm trên đường Bạch Đằng cho biết: “Tuy sức mua tăng chậm nhưng hàng hóa lại khan hiếm, vì hầu như không ai dám trữ hàng nhiều do dự báo sức mua không tăng”.
![]() |
| Du khách xem biểu diễn nghệ thuật tại Tháp Bà Ponagar |
Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường Tết Quý Tỵ tại Nha Trang khá đa dạng và phong phú, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá các mặt hàng phục vụ Tết biến động theo xu hướng tăng, mức tăng tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như: thực phẩm, hoa quả, hàng ăn uống, hàng may mặc, giày dép, phí gửi xe đạp, xe máy... Do có sự chuẩn bị chu đáo về lượng hàng hóa và sự trợ giúp vốn từ ngân sách Nhà nước nên thị trường Tết năm nay không có những động thái gây đột biến lớn. Nhìn chung, mức giá tăng nhưng không gây biến động lớn. Hàng hóa sản xuất trong nước tiếp tục chiếm ưu thế so với hàng ngoại nhập do chất lượng, mẫu mã ngày càng được nâng cao. Tại các siêu thị, sức mua của người dân tăng hơn; còn tại các chợ, sức mua giảm do tâm lý người tiêu dùng muốn sử dụng hàng hóa có bao bì, nhãn mác, chất lượng an toàn, giá cả ổn định và có khuyến mại tại các siêu thị. Các mặt hàng lương thực như: gạo, nếp, đậu xanh... tương đối ổn định; thực phẩm tươi sống thịt gà, thịt heo, thịt bò... giá cả tuy có tăng nhưng không nhiều; các loại rau, củ, quả giá tăng 15 - 20%; hoa, cây cảnh phong phú, đa dạng, giá không cao so với Tết năm trước. Mặt hàng có biến động giá tăng mạnh nhất là nước giải khát, đặc biệt là bia, rượu. Từ giữa tháng 1-2013, các loại bia đã bắt đầu tăng giá và có tình trạng khan hiếm ảo. Những ngày cận Tết, giá bia tăng đến 60.000 đồng/thùng. Nhiều cửa hàng đã cử nhân viên đến Siêu thị Maximark để mua về bán lại do tại đây chưa kịp điều chỉnh giá...
Ổn định an sinh
![]() |
| Đường Trần Phú luôn đông đúc trong những ngày Tết. |
Ông Nguyễn Xuân Long - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, tuy tình hình khó khăn nhưng đến ngày 31-1-2013, ngân sách tỉnh đã đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư theo dự toán và phương án điều hành. Các chế độ về tiền lương, phụ cấp tháng 1 và 2-2013 cũng đã được chi đầy đủ cho các đối tượng do tỉnh quản lý, giải quyết chi hỗ trợ Tết tăng 30% so với năm 2012 cho tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, gia đình chính sách, gia đình cơ sở cách mạng tiêu biểu, già yếu... Sở Tài chính cũng đã phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tạm ứng vốn ngân sách cho 5 doanh nghiệp dự trữ, bán hàng bình ổn giá trong dịp trước, trong và sau Tết. Tổng số tiền tạm ứng từ ngân sách tỉnh lên đến 35,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được tạm ứng vốn ngân sách bố trí tổng số 23 điểm bán hàng bình ổn giá, trong đó có 8 điểm bán hàng cố định tại các xã miền núi và 6 điểm bán lưu động tại các xã vùng xa. Các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh và dự trữ hàng hóa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc sản xuất trong nước; thực hiện bảo đảm số lượng và cơ cấu dự trữ theo đúng số tiền được ngân sách tạm ứng; bán hàng hóa thiết yếu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% trong thời gian tạm ứng vốn ngân sách. Đến hết ngày 31-1-2013, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức mua gạo cấp phát cho 18.495 hộ nghèo với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng (hỗ trợ 1 tháng gạo cho 18.152 hộ; hỗ trợ 2 tháng gạo cho 311 hộ và hỗ trợ 3 tháng gạo cho 32 hộ). Tỉnh cũng đã tạm ứng tiền ngân sách 70 tỷ đồng cho hai công ty đường ứng tiền mua mía của nông dân...
Đặc biệt, lần đầu tiên, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh đã tổ chức chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến. Với tình cảm đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, các vị lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, công tác; chúc cán bộ, chiến sĩ nhân dân huyện đảo sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...
Chúng ta đã bước vào một năm mới với những thử thách, nhưng cũng ngập tràn niềm tin. Mùa xuân này, hy vọng an khang, thịnh vượng và bình yên cho người dân Khánh Hòa.
THU AN






