
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan quán triệt và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường phòng trừ chuột và bảo vệ mùa màng.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan quán triệt và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường phòng trừ chuột và bảo vệ mùa màng. UBND tỉnh cũng giao Sở NN-PTNT theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31-3-2013.
Được biết, trong những năm gần đây, chuột tái phát sinh, gây hại gia tăng trên nhiều loại cây trồng. Riêng cây lúa, trên cả nước, hàng năm có 65 - 75 ngàn ha bị chuột phá hoại, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng. Vào cuối năm 2012, các tỉnh miền Trung và Nam bộ không có lũ lớn, khô hạn xảy ra ở nhiều diện tích đã tạo điều kiện cho chuột phá hoại cây trồng bùng phát ở nhiều tỉnh và đang có xu thế tăng trong thời gian tới.
Theo Chỉ thị của Bộ NN-PTNT, tùy theo tình hình cụ thể, mỗi tỉnh, thành phố tiến hành từ 3 - 5 đợt chiến dịch diệt chuột/năm, mỗi đợt từ 5 đến 7 ngày bằng các biện pháp, trong đó coi trọng thực hiện biện pháp thủ công như: đào, bắt, bẫy chuột... theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật. Các cơ quan chuyên môn cần tổ chức tập huấn các biện pháp diệt trừ chuột đến tận hộ nông dân, hướng dẫn các xã, hợp tác xã tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương. Nghiêm cấm sử dụng thuốc diệt chuột ngoài danh mục, và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.
B.K



