03:02, 19/02/2013

Ngày Tết ở Trạm An ninh cửa khẩu

Được thành lập chưa lâu, quân số chưa đủ, điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm An ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong những ngày Tết.

Được thành lập chưa lâu, quân số chưa đủ, điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Trạm An ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong những ngày Tết.

Những kỷ lục đầu năm

Dịp Tết cũng là mùa cao điểm du lịch và đón khách quốc tế. Mỗi ngày, sân bay quốc tế Cam Ranh đón, đưa ít nhất 3 chuyến bay quốc tế, với lượng hành khách thông quan khoảng 600 - 800 khách. Đặc biệt, những ngày Tết Quý Tỵ, sân bay Cam Ranh đã thiết lập các kỷ lục mới. Ngay mùng một Tết, đã có tới 11 chuyến bay quốc tế với gần 2.500 hành khách đến sân bay Cam Ranh. Đây là ngày có số chuyến bay quốc tế và số lượng hành khách lớn nhất từ trước tới nay. Ngày làm việc hôm ấy cũng kéo dài nhất, chuyến bay đầu tiên lúc 1 giờ 45, chuyến bay cuối cùng kết thúc lúc 22 giờ 45. Một kỷ lục khác, lần đầu tiên, sân bay Cam Ranh đón chiếc máy bay Boeing 777 với chuyến bay mang ký hiệu ORB9209 của hãng hàng không Orenair, bay thẳng từ Thủ đô Matxcơva (Nga) đến Cam Ranh, chở theo hơn 300 hành khách.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đó cũng là ngày bận rộn, vất vả với CB-CS an ninh cửa khẩu. Vừa đón giao thừa xong, 1 giờ sáng, các CB-CS đã chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên của năm Quý Tỵ. Đây là chuyến bay từ Trung Quốc, chở gần 200 khách từ TP. Thành Đô sang du lịch Việt Nam. 3 giờ, thủ tục nhập cảnh cho hành khách xong, chưa kịp chợp mắt, đến 5 giờ, các CB-CS lại chuẩn bị đón chuyến bay thứ 2 từ Nga tới. Cứ thế, liên tục thêm 9 chuyến đến và đi, các CB-CS phải luôn bận rộn với việc giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 2.500 hành khách. Ngày làm việc kết thúc lúc gần 23 giờ đêm.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Được thành lập từ tháng 10-2009, lúc đầu, Trạm An ninh cửa khẩu Cam Ranh chỉ có 5 CB. Để hoàn thành nhiệm vụ, Trạm thường xuyên nhận được sự tăng cường nhân lực của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Tháng 7-2012, nhờ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh được thành lập nên biên chế của Trạm được nâng lên 9 người. Tuy nhiên, con số này vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu công việc khi số lượng các chuyến bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh ngày một tăng nhanh. Năm 2012, có gần 1.000 chuyến bay quốc tế đến và đi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh. Trạm An ninh cửa khẩu đã giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 200.000 hành khách. Chỉ riêng 10 ngày nghỉ Tết Quý Tỵ (từ 29 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) có 45 chuyến bay với hơn 10.000 hành khách được làm thủ tục thông quan.

Có mặt tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh những ngày này, chúng tôi mới thấy hết những khó khăn mà CB-CS Trạm An ninh cửa khẩu phải vượt qua. Gần như CB-CS phải làm việc 100% quân số mới có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Trung bình, giải quyết thủ tục mỗi chuyến bay khoảng 1 tiếng đồng hồ, đó là trường hợp không có sự cố, không phải xử lý các vi phạm hoặc trường hợp hành khách xin cấp thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu. Thượng tá Nguyễn Khánh Thành - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, kiêm Trưởng Trạm An ninh cửa khẩu cho biết: “Khó khăn lớn nhất của CB-CS Trạm An ninh cửa khẩu là thời gian làm việc thất thường, phụ thuộc vào thời gian đi, đến của các chuyến bay. Nhiều chuyến nay, CB-CS phải làm thủ tục lúc nửa đêm; nhiều lúc làm việc liên tục 4, 5 tiếng đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi; công việc lại đòi hỏi sự tập trung, cẩn trọng, không được sai sót. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng CB-CS Trạm luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chưa để xảy ra sai sót cũng như khiếu kiện của hành khách”.

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, để đáp ứng yêu cầu của một sân bay quốc tế, thời gian tới, Trạm An ninh cửa khẩu sẽ được cấp đất và xây dựng cơ ngơi bề thế hơn; CB-CS sẽ có nơi ăn, nghỉ tại Trạm; phương tiện nghiệp vụ sẽ được trang bị đầy đủ hơn, sẽ có máy kiểm tra hộ chiếu, phần mềm mới quản lý hành khách. Trạm cũng sẽ được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây là tin vui, động lực cho CB-CS của Trạm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa thêm đẹp trong lòng du khách.  

MINH HẠNH