08:02, 04/02/2013

Mừng thọ người cao tuổi: Nét đẹp ngày xuân

Mỗi độ Tết đến, xuân về, cùng với việc tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần thì lễ mừng thọ cho những cụ tròn tuổi cũng được tổ chức trang trọng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mỗi độ Tết đến, xuân về, cùng với việc tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần thì lễ mừng thọ cho những cụ tròn tuổi cũng được tổ chức trang trọng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Bước sang năm mới, tục mừng thọ người cao niên, ông bà, cha mẹ, người thân là nét đẹp của đạo hiếu nghĩa. Xã hội càng hưng thịnh, đời sống càng được nâng lên thì lễ mừng thọ càng được quan tâm. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi (NCT) là có phúc lớn. Mừng thọ cũng chính là mừng cái phúc ấy. Ở nhiều nơi, vào dịp Tết Nguyên đán, người ta thường tổ chức mừng thọ các cụ cao niên. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam mang đậm chất nhân văn, giàu tình người. Bởi nó thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên, đó là đạo lý “Yêu trẻ, trẻ đến nhà/Trọng già, già để tuổi cho”.

Việc tổ chức mừng thọ thường diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán. Mùa xuân năm nay, cụ bà Nguyễn Thị Nhân tròn 100 tuổi còn cụ ông Huỳnh Đường tròn 108 tuổi (tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh). Gia đình hai cụ là một trong số ít gia đình có cả cụ ông và cụ bà cao tuổi nhất trên địa bàn tỉnh. Hai cụ rất vui vì có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội NCT tỉnh và địa phương đến tận nhà động viên, tặng quà, chúc thọ đầu xuân. Thường ngày, nhà neo người, hai cụ vẫn mong có người đến chơi để trò chuyện, nay được tổ chức mừng thọ nên các cụ rất xúc động.

1
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tặng quà mừng thọ cụ bà Nguyễn Thị Nhân và cụ ông Huỳnh Đường

Xuân này, cụ bà Nguyễn Thị Lệ (tổ dân phố Nghĩa Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) cũng vừa tròn 100 tuổi. Lễ mừng cụ Lệ “bách niên chi lão” được tổ chức trang trọng với sự chủ trì của Hội NCT huyện, phường, tổ dân phố và con cháu. Năm nay, tổ dân phố có cụ tròn 100 tuổi là niềm vinh dự lớn. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị quà tặng, Ban đại diện Hội NCT và các cấp, ngành, địa phương đã có mặt trước đó mấy ngày để cùng gia đình tổ chức lễ mừng thọ một cách trang trọng. Đội văn nghệ của khu dân phố được huy động phục vụ buổi lễ; con cháu tặng cụ áo lụa, khăn xếp đỏ, những lời chúc mừng trường thọ. Tất cả mang lại những tình cảm ấm áp, động viên cụ sống những năm tháng cuối đời ý nghĩa.

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: “Đã thành thông lệ, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các địa phương trên địa bàn tỉnh lại tổ chức lễ mừng thọ các cụ tròn tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên. Để hoạt động này diễn ra trang trọng, ý nghĩa, chúng tôi đã quán triệt đến tất cả các chi hội NCT trong toàn tỉnh cần tổ chức tiết kiệm, tránh khoa trương…”.

Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa có từ lâu đời của người Việt Nam. Nhưng để việc mừng thọ trở nên có ý nghĩa, các gia đình và chính quyền địa phương cần tổ chức tiết kiệm, tránh khoa trương.

VĂN GIANG