10:02, 26/02/2013

Góp phần giảm bạo lực gia đình

Đi vào hoạt động đầu năm 2012, đến nay, mô hình “Một địa chỉ tin cậy” của Hội Phụ nữ phường Xương Huân (TP. Nha Trang) đã trở thành địa chỉ tin cậy của một số phụ nữ bị bạo lực gia đình.

Đi vào hoạt động đầu năm 2012, đến nay, mô hình “Một địa chỉ tin cậy” của Hội Phụ nữ (PN) phường Xương Huân (TP. Nha Trang) đã trở thành địa chỉ tin cậy của một số PN bị bạo lực gia đình (BLGĐ).

Can thiệp trực tiếp

Mô hình “Một địa chỉ tin cậy” được xây dựng nhằm can thiệp các vụ bạo hành gia đình, bảo vệ quyền bình đẳng giới cho PN. Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã được một số PN tìm đến chia sẻ và nhờ giúp đỡ.

Đó là trường hợp của chị H.T.L ở tổ 1 Duy Hòa. Chị L. làm nghề buôn bán tự do, chồng chị làm nghề biển. Theo lời kể của chị L., trước đây, gia đình chị sống cùng gia đình chồng rất yên ấm. Vợ chồng chị đã có với nhau 3 con. Tuy nhiên, từ khi nhà chồng nằm trong diện giải tỏa phải di dời, hạnh phúc gia đình chị bỗng nhiên đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ do gia đình chồng chị không muốn chia tài sản (2 lô đất được Nhà nước đền bù) cho chị, muốn đuổi chị ra khỏi nhà. Trước tình cảnh đó, chị L. đã tìm đến “Một địa chỉ tin cậy” của Hội PN phường nhờ giúp đỡ, can thiệp. Hội đã chủ động phối hợp với Công an và các đoàn thể địa phương đến làm việc với gia đình chồng chị L. Sau khi được giải thích, thuyết phục, gia đình chồng chị L. đã hiểu và đồng ý cho vợ chồng chị L. một lô đất để xây nhà ở tạm. Từ đó đến nay, vợ chồng chị L. đã có nơi ở riêng, chồng chị cũng chăm chỉ làm ăn hơn.  

Ngoài chị L., từ đầu năm đến nay, Hội đã can thiệp trực tiếp và giải quyết cho 3 trường hợp hội viên bị BLGĐ. Tất cả các trường hợp đều có chung nỗi khổ là bị chồng ngược đãi, đánh đập, không có tiếng nói trong gia đình. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp chị em tìm đến “Một địa chỉ tin cậy” như là nơi để chia sẻ, tâm tình, nhờ tư vấn để ổn định hạnh phúc gia đình. Chị N.T.A.T - hội viên ở tổ 3 Duy Hà tâm sự: “Đôi khi bị chồng đối xử không công bằng, tôi cũng uất ức nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Nói ra thì “xấu chàng hổ ai” nên chỉ còn cách nhờ các chị trong Hội PN phường tư vấn phải làm thế nào. Nhờ tư vấn, tôi đã biết cách xử lý trong những lần bất đồng ý kiến, tránh được cãi vã trong gia đình”.

 Lồng ghép tuyên truyền về bạo lực gia đình trong một buổi tập huấn kiến thức cho phụ nữ phường.
  Lồng ghép tuyên truyền về bạo lực gia đình trong một buổi tập huấn kiến thức cho phụ nữ phường.

Tuyên truyền đến từng hội viên

Mô hình “Một địa chỉ tin cậy” của Hội PN phường Xương Huân có 11 địa điểm để các hội viên, PN tìm đến nhờ tư vấn. Đó là nhà của các chi hội trưởng của 11 chi hội PN trong phường. Địa chỉ của các chi hội trưởng được Hội cung cấp cụ thể đến từng hội viên, PN. Nếu có xảy ra bạo lực trong gia đình, chị em có thể tìm đến nhờ chi hội trưởng can thiệp, giúp đỡ, tư vấn. Trường hợp nào ngoài khả năng giải quyết, các chi hội trưởng có trách nhiệm báo cáo lên Ban Chấp hành Hội để giải quyết. Ngoài can thiệp, tư vấn trực tiếp, phân rõ đúng sai theo yêu cầu của hội viên, PN, Hội PN phường còn tổ chức tuyên truyền các vấn đề như: Bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình; phòng, chống BLGĐ; bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình... đến từng hội viên thông qua các cuộc họp, tổng kết, hội diễn văn nghệ của chính quyền và Hội. Qua đó, chị em được nâng cao hiểu biết về pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh để đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội PN phường cho biết: Địa bàn phường Xương Huân có một bộ phận dân cư lao động tự do, làm biển, buôn bán ở chợ Đầm, trình độ nhận thức còn hạn chế nên thường xảy ra mâu thuẫn, BLGĐ. Trước đây, mỗi năm có từ 10 đến 20 vụ BLGĐ do PN gửi đơn hoặc báo cáo trực tiếp lên phường. Từ năm 2009, khi phường thành lập mô hình “Một địa chỉ tin cậy” đến nay, tình trạng BLGĐ đã giảm hẳn. Năm 2012, Hội chỉ tiếp nhận 3 vụ BLGĐ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân đã nhận thức tốt hơn về luật pháp liên quan đến BLGĐ. “Trước đây, nhiều người chồng không hiểu pháp luật, cứ nóng lên là đánh vợ, đánh nhiều lần thành quen mà không hiểu mình đang vi phạm pháp luật; còn bây giờ, nghe nói đánh vợ có thể bị phạt hoặc đi tù nên nhiều người đã giảm tính vũ phu, nhất là khi họ đã trực tiếp nhìn thấy hoặc nghe thấy những trường hợp đàn ông đánh vợ bị xử lý”, ông Nguyễn Hữu Dũng - người dân trên địa bàn phường chia sẻ.

Theo kế hoạch, năm 2013, Hội PN phường không chỉ tuyên truyền phòng, chống BLGĐ đến các hội viên, PN mà còn tổ chức tuyên truyền cho tất cả các thành viên trong gia đình mình, nhất là nam giới. Đặc biệt, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ dân phố Duy Hà 1, Duy Hà 2, Duy Hà 3, Duy Thanh và Duy Hòa - đây là những nơi tập trung dân cư sống bằng nghề buôn bán, làm biển, lao động tự do, trình độ dân trí còn thấp và thường xảy ra BLGĐ.

MINH THIẾT