11:02, 27/02/2013

Khẩn trương đối phó với dịch cúm gia cầm

Sau 2 năm khống chế thành công, hiện nay, dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Sau 2 năm khống chế thành công, hiện nay, dịch cúm gia cầm (CGC) đã bùng phát trở lại trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).  

Khẩn trương đối phó

Những ngày này, thị xã Ninh Hòa đang tập trung đối phó với dịch CGC. Tại xã Ninh An - địa phương có đàn gia cầm khá lớn với hơn 50 ngàn con, chính quyền và người dân đang nỗ lực đối phó với dịch. Ngay trong tháng 2, CGC bắt đầu tại 3 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã. Ông Đặng Thiện Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã đến tận lán nuôi của các hộ để xem triệu chứng và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả dương tính với vi rút H5N1, Ban chỉ đạo đã nhanh chóng cho tiêu hủy đàn gia cầm để tránh lây lan sang các vùng lân cận. Tổng số gia cầm tiêu hủy là 3.397 con vịt và 1.453 con gà. Xác định xã có đàn gia cầm lớn, đồng thời chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của người dân nên công tác phòng, chống dịch luôn được chú trọng. Trước khi có dịch, xã thường xuyên tuyên truyền hộ chăn nuôi phải tiêm phòng cho đàn gia cầm, định kỳ vệ sinh, tiêu độc chuồng trại. Khi phát hiện có dịch, xã nhanh chóng phối hợp với Trạm Thú y tiêu hủy dứt điểm đàn gia cầm bị bệnh; tổ chức phun thuốc tiêu độc, sát trùng toàn thôn 2 lần/tuần, hộ có gia cầm tiêu hủy 1 lần/ngày, cảnh báo về tình hình nguy hiểm của dịch cho người dân biết để chủ động phòng tránh. Ông Thới Ngọc Duy - hộ dân vừa tiêu hủy đàn gà gần 1.000 con cho biết, khi phát hiện một số gà có triệu chứng nhiễm bệnh, gia đình đã kịp thời thông báo cho cán bộ thú y xã. Được sự hướng dẫn của các cấp chính quyền, gia đình ông đã tiêu hủy đàn gia cầm đúng quy định và thường xuyên phun thuốc khử trùng xung quanh khu vực chăn nuôi. Thời gian này, gia đình cũng không tổ chức tái đàn để tránh lây lan dịch bệnh.

1
 Phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực có dịch tại Ninh Hòa.

Tại xã Ninh Bình, tuy đàn gia cầm không lớn (chỉ 19 ngàn con) nhưng tình hình dịch diễn biến khá phức tạp do chủ yếu là đàn vịt. Ông Nguyễn Châu - cán bộ thú y xã cho biết, đàn vịt trên địa bàn xã được chăn thả tự do nên có thể di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác. Vì vậy, khả năng lây nhiễm rất cao và khó kiểm soát. Trong tháng 2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã cũng đã tiêu hủy đàn vịt với số lượng hơn 3 ngàn con tại một hộ gia đình; thông báo tình hình dịch đến các hộ chăn nuôi, yêu cầu các hộ thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế di chuyển đàn vịt để tránh lây lan. “Hơn 10 năm nay, xã Ninh Bình mới có đàn gia cầm bị nhiễm cúm H5N1. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: Tăng cường tuyên truyền cho người dân biết về tác hại của CGC và cách phòng chống; tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn xã, đặc biệt là các điểm chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia cầm, gia súc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh”, ông Châu cho biết.

Vẫn còn nhiều nỗi lo

1
 

Sau gần 2 năm khống chế thành công dịch CGC, hiện nay, dịch CGC trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng. Theo ông Trần Văn Dũng - Trưởng phòng Kinh tế thị xã, từ tháng 11-2012 đến nay, dịch CGC xảy ra lẻ tẻ tại 14 xã, 22 thôn, 32 hộ chăn nuôi, số tiêu hủy gần 47 ngàn con, trong đó xấp xỉ 42 ngàn con vịt. Thị xã đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch CGC, ngăn không cho lây lan. Thời gian qua, khi xảy ra hiện tượng gia cầm chết, thị xã đã tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện “5 không” (không giấu dịch; không ăn gia cầm bệnh, chết; không bán chạy gia cầm bệnh; không vận chuyển gia cầm bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm ra môi trường); vận động người dân khai báo dịch; khi phát sinh dịch cần lấy mẫu xét nghiệm, nếu dương tính thì cho tiêu hủy, tiêu độc khu vực ổ dịch, nếu tiếp tục phát sinh ổ dịch mới có triệu chứng tương tự thì tiến hành tiêu hủy ngay, không cần xét nghiệm. Trước Tết Nguyên đán, thị xã đã triển khai Tháng Hành động tiêu độc vệ sinh môi trường, tiến hành phun hóa chất khử trùng các khu vực nhạy cảm. Hiện nay, sau khi tỉnh công bố dịch, thị xã đã chỉ đạo lập chốt kiểm dịch tại các thôn, ngăn chặn việc phát tán dịch ra địa bàn xung quanh; cấm mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trong vùng có dịch; không cho tái lập đàn khi dịch đang tái phát...

Tình hình dịch CGC đang bùng phát mạnh. Số lượng gia cầm tiêu hủy khá lớn, chưa kể số tiêu hủy trong dân chưa thống kê hết. Đáng lo ngại, một bộ phận nhân dân còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch - nguyên nhân khiến dịch lây lan rộng. Được biết, đến ngày 24-2, dịch CGC đã bùng phát tại 9 hộ, 8 thôn thuộc 6 xã gồm: Ninh Quang, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Xuân, Ninh Tây và Ninh Bình.

H.DUNG - QUANG VIÊN


Ông Tống Trân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Tình hình dịch khá nghiêm trọng; nhưng hiện nay, dịch đã giảm so với tháng 1. Sau khi tỉnh công bố dịch, thị xã đang tiến hành triển khai các biện pháp đối phó theo phương án chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch CGC (lập chốt, thống kê đàn, theo dõi chặt chẽ tình hình, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, tiêm vắc xin, giám sát tiêu hủy, hỗ trợ người chăn nuôi…). Thị xã đang đề nghị tỉnh hỗ trợ vắc xin tiêm phòng CGC để bao vây chống dịch.

Chi cục Thú y cho biết: Thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho các đàn gia cầm có nguy cơ cao trên địa bàn, chủ yếu là những đàn vịt chạy đồng. Kinh phí do người chăn nuôi tự trang trải. Từ đầu năm đến nay, hai địa phương này đã tiêm 159.000 liều vắc xin H5N1 cho 136.400 con gia cầm Trong đó, Ninh Hòa 82.500 liều, 64.650 con; Vạn Ninh 76.500 liều, 71.750 con.