Ngày 22-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2010 - 2012) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956 của Chính phủ.
Ngày 22-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2010 - 2012) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” theo Quyết định 1956 của Chính phủ. Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.
3 năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai ĐTN cho hơn 45.200 LĐNT, trong đó có 10.072 LĐNT được hỗ trợ theo chính sách của Đề án với tổng kinh phí hơn 14,2 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua ĐTN đến cuối năm 2012 đạt 40,1%, có hơn 75% lao động sau ĐTN có việc làm. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 344 lượt cán bộ, công chức cấp xã với tổng kinh phí hơn 296 triệu đồng... Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém như: Sự vào cuộc của một số xã, phường, đoàn thể còn hạn chế nên việc tuyên truyền, tư vấn học nghề chưa sâu rộng, dẫn đến số người dân tham gia học nghề ít; nguồn vốn vay ưu đãi chưa đáp ứng đủ cho lao động sau học nghề có nhu cầu vay để tự tạo việc làm; kinh phí hỗ trợ ĐTN thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên chưa đáp ứng theo yêu cầu của Đề án...
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Xuân Thân chỉ đạo, thời gian tới, các địa phương cần chú trọng tạo việc làm cho người dân sau học nghề; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và lợi ích của Đề án đến từng người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc dạy nghề, học nghề tại các cơ sở dạy nghề. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng đào tạo những ngành nghề dịch vụ xã hội...
VĂN GIANG




