
Những ngày nghỉ Tết đã qua lâu, cuộc sống đã trở về nhịp làm việc bình thường, nhưng giá các dịch vụ giữ xe, hàng ăn tại TP. Nha Trang vẫn giữ mức giá cao.
Những ngày nghỉ Tết đã qua lâu, cuộc sống đã trở về nhịp làm việc bình thường, nhưng giá các dịch vụ giữ xe, hàng ăn tại TP. Nha Trang vẫn giữ mức giá cao.
“Chặt chém” phí giữ xe máy
Tối 17-2 (tức mùng 8 Tết), sau khi xem chương trình ca nhạc đường phố mừng xuân tại công viên Tuệ Tĩnh (đường Trần Phú, TP. Nha Trang), lấy xe máy ra về, bà Nguyễn Vân Anh (phường Tân Lập) ngạc nhiên khi nhân viên giữ xe thu 10.000 đồng; còn ông Đinh Văn Hưng (phường Vĩnh Nguyên), sau khi vất vả tìm được chỗ gửi xe máy tại một điểm giữ xe tự phát phía trước chùa Long Sơn vào mùng 2 Tết cũng phải móc túi 10.000 đồng để trả phí giữ xe. Ông Hưng bức xúc: “Giá vé giữ xe thu cao gấp 5 lần quy định là quá vô lý. Mấy ngày Tết, có hàng trăm lượt người ra vào chùa. Tính ra, những người giữ xe thu lời không nhỏ”. Thậm chí, điểm giữ xe gần Sailing Club (đường Trần Phú) còn thu tới 20.000 đồng/xe máy trong những ngày Tết. Các điểm giữ xe máy khác trên đường Trần Phú, chợ, một số siêu thị, trung tâm thương mại và nhiều điểm trông giữ xe tự phát tại TP. Nha Trang cũng nhân dịp Tết tăng giá 3 đến 5 lần. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều điểm giữ xe máy mới có động thái giảm giá xuống bằng với mức thu ngày thường (3.000 đồng/xe ban ngày, 5.000 đồng/xe ban đêm), song mức giá này vẫn cao so với quy định. Riêng một số điểm giữ xe ở chợ Đầm, đường Trần Phú... thu tới 5.000 đồng/xe vào ban ngày.
Ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, theo Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh, mức thu phí giữ xe máy ban ngày là 2.000 đồng/xe, ban đêm là 3.000 đồng/xe. Mức giá 3.000 - 5.000 đồng/xe như hiện nay là do các đơn vị giữ xe tự tiện nâng giá. Theo quy định của tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm quản lý giá thu phí tại bãi giữ xe của các đơn vị trực thuộc tỉnh và Trung ương; còn các điểm giữ xe tự phát và điểm thuộc thành phố, huyện, thị xã do địa phương quản lý. Trước Tết, Sở Tài chính và Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra và xử phạt một số trường hợp thu phí giữ xe sai quy định.
![]() |
| Một điểm giữ xe tại chợ Xóm Mới (TP. Nha Trang) thu 3.000 đồng/xe máy. |
Dịch vụ ăn uống lập mặt bằng giá mới
| Ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Trước Tết, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra để nhắc nhở, xử phạt nhiều cá nhân, hộ kinh doanh; nhưng khi đoàn kiểm tra đi khỏi, họ tiếp tục tái diễn. Hiện nay, mức xử phạt các điểm giữ xe thu phí cao từ 2 đến 10 triệu đồng là còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Dịch vụ ăn uống ngoài gia đình không nằm trong danh mục quản lý giá và bình ổn giá dịp Tết nên đơn vị không tiến hành kiểm tra. |
Đã thành thông lệ, Tết là dịp để các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống tăng giá. Bà Nguyễn Thị Minh (phường Phước Long, Nha Trang) cho biết, cách đây mấy ngày, gia đình bà ghé một quán trên đường Tháp Bà ăn 2 tô cháo và 1 đĩa gỏi hải sản. Đến lúc thanh toán, bà giật mình khi người bán tính gần 150.000 đồng, cao gấp rưỡi ngày thường. Bà Minh phân trần: “Biết ăn uống vào ngày Tết chỗ nào cũng tăng giá nên tôi đành chấp nhận. Chủ quán giải thích, những ngày này, thủy, hải sản không đánh bắt được, giá thu mua cao nên phải tăng giá”. Điều đáng nói, sau Tết, tuy nhu cầu ăn uống ngoài gia đình đã giảm, giá nhiều mặt hàng thực phẩm cũng hạ nhiệt nhưng giá dịch vụ ăn uống vẫn cố định khi đã tăng 5 - 10% so với trước Tết. Chẳng hạn như: Nhiều quán hải sản trên đường Tháp Bà tăng thêm 5.000 - 10.000 đồng/suất; quán phở bò gần chợ Đầm tăng từ 20.000 đồng/tô lên 25.000 đồng/tô; quán mì quảng trên đường 2-4 tăng từ 20.000 đồng/tô lên 22.000 đồng/tô... Bà Trần Bích Thủy - chủ một quán phở trên đường Huỳnh Thúc Kháng lý giải: “Tôi đã giữ giá bán cả năm rồi; bây giờ, giá thực phẩm tăng cao nên tôi phải tăng giá”. Mặt khác, một số quán cà phê cũng tăng giá đồ uống lên 1.000 - 3.000 đồng/ly và phụ thu dịp Tết từ 5.000 đến 10.000 đồng/người...
Bên cạnh đó, hiện nay rất hiếm các điểm kinh doanh hàng ăn uống bình dân niêm yết giá rõ ràng. Có quán sử dụng thực đơn cũ, niêm yết giá một đằng tính tiền một nẻo với lời giải thích “chưa kịp sửa giá mới”. Nhiều nơi chỉ ghi tên món ăn chứ không ghi giá, hoặc cột giá chỉ có những số “.000” đồng. Theo ông Nguyễn Minh Sô - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, ngành chức năng chỉ nhắc nhở chứ xử phạt không xuể.
ANH THÁI





