
Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nguy cơ ấy càng cao hơn trong dịp Tết. Chính vì thế, người dân cần nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy.
Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nguy cơ ấy càng cao hơn trong dịp Tết. Chính vì thế, người dân cần nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Trong những ngày này, các chợ từ nông thôn đến thành thị, lượng hàng hóa được tập trung với khối lượng rất lớn để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Khối lượng hàng hóa nhiều đang đặt ra vấn đề cần phải quan tâm hơn đến công tác phòng, chống cháy nổ.
Dạo quanh các khu chợ trong TP. Nha Trang, nơi nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh mất an toàn trong phòng, chống cháy nổ. Có rất nhiều sạp hàng được bố trí tạm bợ, chắp vá, được thiết kế chủ yếu khung vì kèo sắt, mái tôn, sử dụng vách tôn, lưới B40 hoặc vách gỗ. Với diện tích chật hẹp, trung bình mỗi ki-ốt chỉ rộng khoảng 3m2, quá nhỏ so với lượng hàng hóa của các hộ kinh doanh tích trữ. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp một ki-ốt nhưng có nhiều người chung nhau bán các loại hàng khác nhau nên phải tận dụng mọi khoảng trống để bày hàng, lấn chiếm lối đi lại. Đây chính là điều kiện thuận lợi để “bà hỏa” có điều kiện “thăm viếng” bất cứ lúc nào.
Theo Trung tá Đặng Văn Minh - Đội trưởng Đội Kiểm tra và hướng dẫn PCCC Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh, vào dịp Tết, các vụ hỏa hoạn rất dễ xảy ra, gây thiệt hại lớn. Nguyên nhân chính là do các chủ hàng không chú ý đến hệ thống điện trong các kho hàng, quên không tắt điện khi rời cửa hàng hoặc do nấu ăn, dùng điện quá tải. “Có những kho hàng, cửa hàng chỉ vì hệ thống dây điện cũ, bị chuột cắn, đi dây điện sát mái nên xảy ra chập cháy. Do đó, khi xây dựng kho hoặc thuê kho, thuê cửa hàng, các chủ hàng cũng cần đặc biệt lưu ý đến hệ thống điện nói riêng và cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn PCCC nói chung, vì đôi khi sự chủ quan, sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả vô cùng lớn”, ông Minh phân tích.
Không chỉ ở chợ, hỏa hoạn cũng luôn rình rập tại các gia đình. Ngày Tết, nhu cầu sử dụng điện để phục vụ mục đích trang trí nhà cửa, đun nấu ở các gia đình đều tăng cao. Nhiều nhà dùng các thiết bị điện công suất lớn nhưng lại không chú ý đến dây điện có công suất phù hợp hoặc mua phải dây điện kém chất lượng nên rất dễ xảy ra cháy, chập.
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn, cháy nổ ngay từ những ngày đầu năm 2013, ngày 29-1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ và các công trình trọng điểm. Đồng thời cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn tăng cường tự kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị lực lượng, phương tiện và điều kiện cần thiết để đảm bảo sẵn sàng tham gia ứng cứu khi xảy ra sự cố, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư, khu vui chơi công cộng và những nơi tập trung đông người trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu tăng cường tự kiểm tra về an toàn, phòng, chống cháy nổ trong phạm vi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kế hoạch ứng cứu để giải quyết khi có sự cố.
![]() |
| Ảnh Internet |
Trung tá Đặng Văn Minh cảnh báo: “Người dân phải luôn luôn nêu cao cảnh giác với hỏa hoạn; chú ý kiểm tra bếp gas trong đun nấu (van tắt mở, đường ống dẫn gas...), hệ thống đường dẫn điện, thay mới thiết bị bảo vệ tự ngắt điện khi quá tải...; nên mua sắm bình chữa cháy tại chỗ; khi xảy ra cháy nổ cần báo ngay với lực lượng PCCC theo số điện thoại 114. Đối với các doanh nghiệp, nơi tập trung đông người trong dịp Tết như: khu vui chơi, lễ hội..., người đứng đầu phải có trách nhiệm chỉ đạo chủ động kiểm tra an toàn PCCC (phương tiện cũng như lực lượng chữa cháy tại chỗ). Lực lượng PCCC của tỉnh đã tổ chức kiểm tra ráo riết các địa điểm có nguy cơ cháy nổ và sẵn sàng trực chiến 100% cán bộ, chiến sĩ theo đầu xe và máy bơm chữa cháy khi được báo có cháy, nổ xảy ra”.
ĐÌNH LÂM



