Những năm qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa không ngừng triển khai các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác kiểm định chất lượng xe cơ giới.
Những năm qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa không ngừng triển khai các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác kiểm định chất lượng xe cơ giới.
Nhận thức rõ trách nhiệm kiểm định chất lượng xe cơ giới nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, những năm qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa đã triển khai các giải pháp như: nâng cao chất lượng công tác kiểm định, đầu tư cơ sở, phương tiện kỹ thuật, xây dựng đội ngũ kiểm định viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Cao Tấn Lợi - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trung tâm là một trong những đơn vị kiểm định xe cơ giới có cơ sở khang trang, sạch đẹp; được đầu tư đủ và đúng tiến độ các trang thiết bị kiểm định theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam; nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các chủ phương tiện”.
Theo ông Lợi, hiện nay, Trung tâm có 2 cơ sở kiểm định. Trong đó, tại Nha Trang có 2 dây chuyền kiểm định và Cam Ranh có 1 dây chuyền kiểm định. Đội ngũ đăng kiểm viên vững mạnh, có phẩm chất tốt, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng xe trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Trung tâm có 30 cán bộ, công nhân viên (trong đó có 2 thạc sĩ kỹ thuật, 13 kỹ sư ô tô, 6 cử nhân, 2 cao đẳng, 15 đăng kiểm viên các hạng). Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm luôn phát huy tốt vai trò phục vụ khách hàng, trong đó chú trọng việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính để tránh tồn đọng, ách tắc, gây phiền hà cho các chủ phương tiện đến đăng ký. Nhờ đó, doanh thu trong hoạt động đăng kiểm của Trung tâm liên tục tăng; chất lượng xe sau kiểm định được đảm bảo và tạo được niềm tin cho các chủ phương tiện.
Ngoài triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, hàng năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Trung tâm không ngừng học hỏi, tìm tòi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi trong công việc cũng như mang lại nguồn lợi cho đơn vị. Điển hình, Trung tâm đã đưa ra các sáng kiến như: cải tiến camera chụp hình ô tô để lưu vào hồ sơ; chế chao ty đẩy con lăng thanh trượt của thiết bị phanh, cân trọng lượng xe; chế tạo thành công thiết bị kiểm tra, hỗ trợ gầm ô tô được Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiệm thu, cấp phép và cho lắp đặt trên toàn quốc, mang về cho đơn vị doanh thu hàng năm hơn 500 triệu đồng. Năm 2012, Trung tâm đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Thiết kế, chế tạo bộ xử lý khí thải động cơ xăng và động cơ diesel trong quá trình kiểm tra khí thải”. Đề tài đã được thông qua Hội đồng khoa học tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt và đang chờ nghiệm thu, bàn giao... Với những kết quả trên, năm 2012, Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Theo ông Cao Tấn Lợi, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy tốt những thành tích đạt được trong công tác kiểm định. Qua đó phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2013, Trung tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu phí sử dụng đường bộ đạt khoảng 50 tỷ đồng...
P.H




