Đúng dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Bộ Y tế sẽ chính thức triển khai Đề án thí điểm “Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo trong cả nước.
Đúng dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Bộ Y tế sẽ chính thức triển khai Đề án thí điểm “Đưa bác sĩ (BS) trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo trong cả nước. Ngay khi có chủ trương triển khai đề án này, đã có 100 BS trẻ đăng ký tham gia.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2016, Đề án “Đưa BS trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” được triển khai tại 20 tỉnh có huyện nghèo với số lượng dự kiến là 500 BS. Đối tượng tham gia là những BS mới ra trường và BS đã tốt nghiệp chưa chính thức làm việc tại các cơ sở y tế công lập.
Các BS mới ra trường phải đạt loại khá, giỏi, được tuyển dụng vào bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế. Trước khi về công tác tại vùng sâu, vùng xa, những BS trẻ này được đào tạo thêm 2 năm, khi có bằng BS chuyên khoa 1 mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian công tác tại các huyện nghèo từ 3 đến 5 năm (với BS nam), 2 đến 3 năm (với BS nữ).
Ông Vũ Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, những BS tham gia đề án này sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về tuyển dụng, tiền lương, phụ cấp và đào tạo chuyên môn; nếu tình nguyện ở lại địa phương công tác lâu dài sẽ được ưu tiên về nhà ở và vị trí công tác.
G.C (Theo VOV)




