
Tuy thu nhập chưa cao nhưng sự ra đời của Tổ liên kết máy cày Thành Đạt (Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa) đã giải quyết được bài toán thiếu sức kéo khi vào vụ sản xuất. Hiện nay, Tổ liên kết cần vốn để mở rộng sản xuất.
Tuy thu nhập chưa cao nhưng sự ra đời của Tổ liên kết (TLK) máy cày Thành Đạt (Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa) đã giải quyết được bài toán thiếu sức kéo khi vào vụ sản xuất. Hiện nay, TLK cần vốn để mở rộng sản xuất.
Giải quyết tình trạng thiếu sức kéo
Tuy chỉ có khoảng 200ha lúa 2 vụ nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Suối Cát luôn trong tình trạng thiếu sức kéo. Do phải hợp đồng với các chủ máy bên ngoài nên HTX gặp khó khăn mỗi khi vào vụ sản xuất. Trước tình hình đó, Hội Nông dân (HND) xã đứng ra thành lập TLK máy cày Thành Đạt. Ông Nguyễn Thành Trinh - Phó Chủ tịch HND xã cho biết: “Trước những bức bách của việc huy động sức kéo mỗi khi triển khai mùa vụ, chúng tôi đã vận động một số nông dân có phương tiện gia nhập TLK nhằm giải quyết tình trạng này cho HTX và tạo việc làm cho các thành viên. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã hỗ trợ 72 triệu đồng giúp tổ triển khai hoạt động ban đầu”.
Ra đời tháng 6-2011, TLK gồm 6 thành viên với số phương tiện tham gia ban đầu gồm 2 máy cày đại, 4 máy cày tiểu (hiện nay có thêm 4 máy cày tiểu), tương đương vốn góp 480 triệu đồng. Ông Nguyễn Long - Tổ trưởng TLK cho biết: “Chúng tôi hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tương trợ nông dân là chính nên lợi nhuận còn hạn chế. Việc sinh hoạt không thường xuyên, vì chủ yếu bám theo kế hoạch sản xuất của HTX là chính. Tuy nhiên, tổ vẫn động viên các thành viên xây dựng mối đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.
![]() |
| Tổ liên kết Thành Đạt đang rất cần vốn để mua sắm máy gặt liên hợp phục vụ thu hoạch. |
TLK đã ký hợp đồng lâu dài với HTXNN Suối Cát hoạt động trên tổng diện tích 200ha, ngoài ra còn hợp đồng 25ha đất mía, đất trồng màu của nông dân. Qua 1 năm hoạt động, sau khi trừ chi phí, tổ thu được lợi nhuận 240 triệu đồng. Thu nhập bước đầu còn khiêm tốn nhưng đã tạo được cơ sở vững chắc, ổn định cho các thành viên. Ông Nguyễn Phi Dân - Tổ phó TLK cho biết: “Với đặc thù sản xuất nông nghiệp, việc thanh toán kinh phí làm đất được tiến hành vào cuối vụ, lúc bà con thu hoạch, bán sản phẩm. Do giá xăng dầu, nhân công tăng, hệ số trượt giá cao nên thu nhập của chúng tôi còn khiêm tốn, mang tính hỗ trợ là chính”.
Gần đây, để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho các thành viên, TLK đã mua sắm thêm 4 rơ-mooc kéo lúa. Dịch vụ mới này vừa góp phần giảm khó nhọc, tăng tiện ích cho nông dân khi thu hoạch, đồng thời đem lại khoản thu nhập đáng kể cho các thành viên.
Khó khăn về vốn
| Ông Hồ Xuân Hảo - Chủ nhiệm HTXNN Suối Cát: “Trước khi có TLK, HTX rất vất vả mỗi khi triển khai lịch thời vụ. Không có máy móc cơ giới, HTX phải đi thuê từ bên ngoài nên lịch thời vụ chệch choạc, bị động. Từ ngày có TLK, việc sản xuất đã được chủ động”. |
Theo ông Long, hiện nay, nguồn vốn là khó khăn lớn nhất của TLK. Không có vốn, tổ không thể phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và phục vụ nông dân. Tuy tổ đã hình thành dịch vụ cày đất, kéo lúa nhưng cũng chỉ là biện pháp tình thế. Tổ rất mong được Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn mua sắm máy gặt đập liên hợp để chủ động trong khâu thu hoạch. Ông Hồ Xuân Hảo - Chủ nhiệm HTXNN Suối Cát cho biết: “Hiện nay, HTX đang khó khăn trong khâu thu hoạch, vì không có tư liệu sản xuất trong tay, tất cả phụ thuộc vào bên ngoài. Vụ Đông Xuân 2012, một số chủ máy gặt bên ngoài chèn ép, gây khó dễ cho HTX nhằm đòi giá cao. Tình trạng này sẽ gây nhiều bất ổn trong đời sống cũng như kế hoạch sản xuất của HTX”.
Hiện nay, việc vay vốn của các TLK còn gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngân hàng vẫn chưa thừa nhận tính pháp lý của các mô hình này, đặc biệt là thành phần kinh tế hợp tác. Để có nguồn vốn, các thành viên phải dùng sổ đỏ gia đình đi thế chấp vay vốn. Tuy nhiên, vốn giải ngân vẫn còn thấp, không đủ để mua sắm máy móc, thiết bị đắt tiền. Các ngành chức năng, HND cần quan tâm hỗ trợ vốn để tổ có thể mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.
Q.V





