10:01, 07/01/2013

Phải bảo vệ bằng được rừng căm xe tại xã Ninh Tây

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trong buổi làm việc tại thị xã Ninh Hòa về việc quản lý bảo vệ rừng căm xe xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trong buổi làm việc tại thị xã Ninh Hòa về việc quản lý bảo vệ rừng căm xe xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào sáng 7-1.

Để bảo vệ tốt rừng căm xe, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, UBND tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo ngành chức năng sớm tăng cường nhân lực, phương tiện cho Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Ninh Hòa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành đánh giá, xác định hiện trạng rừng ở khu vực này. Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không xâm lấn rừng phòng hộ để trồng mía. BQLRPH Ninh Hòa phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, có biện pháp quản lý chặt rừng căm xe. Đối với các hộ dân vi phạm có dấu hiệu hình sự, cơ quan chức năng phải điều tra, khởi tố, đưa về xét xử lưu động tại địa phương để răn đe...

Theo báo cáo của BQLRPH Ninh Hòa, đến nay, diện tích rừng căm xe trên địa bàn xã Ninh Tây còn chưa đến 50ha. Năm 2012, đơn vị chủ rừng đã kiểm tra, phát hiện 86 vụ vi phạm, lập biên bản 81 hộ dân lấn chiếm đất rừng trái phép với tổng diện tích 275.972m2, gây thiệt hại 987 cây căm xe. Trong đó có gần 60 trường hợp xâm lấn rừng để trồng hoa màu, hơn 20 trường hợp chưa trồng hoa màu; diện tích đất xâm lấn hiện đang bị bỏ hoang. Cũng trong năm qua, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, UBND thị xã Ninh Hòa xử phạt 9 trường hợp, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa xử phạt 8 trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần 230 triệu đồng. Ngành chức năng đã củng cố hồ sơ để truy tố 4 vụ vi phạm có yếu tố hình sự theo quy định của pháp luật. Rừng căm xe bị chặt phá chủ yếu do người dân lấn chiếm đất để trồng mía, một số khác khai thác gỗ căm xe trái phép; trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng nên hiệu quả quản lý, bảo vệ chưa cao.

BÍCH LA