
Chiều tối qua (30-1), khối đá khổng lồ bị nghiêng, đe dọa đến đời sống, sinh hoạt của người dân và du khách tại Ngọc Hiệp, Nha Trang đã được “bắn hạ”. Sau hơn 10 ngày nỗ lực thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, mọi tiêu chí đặt ra đều được các bên liên quan hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là không để xảy ra tình huống đáng tiếc nào.
![]() |
| Khối đá trước khi phá dỡ. |
Như Báo Khánh Hòa đã phản ánh, 2 khối đá có độ lớn khoảng 1.300 m3, cao gần 20m nằm bên cạnh đường Ngô Đến, đoạn đi qua tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang) đã bị nghiêng, nguy cơ đổ sập, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân và du khách nơi đây. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, chiều tối 18-1, cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ.
![]() |
| Khối đá bị nghiêng trong quá trình phá dỡ. |
Nhiều phương án phá dỡ được áp dụng nhưng khối đá vẫn nằm chênh vênh, ẩn chứa nhiều nguy cơ mà không đổ sập hẳn, phương án cuối cùng chính là việc sử dụng vật liệu nổ.
Sau nhiều lý do khiến công việc bị trì hoãn, đến chiều 29-1, đợt kích nổ đầu tiên mới được bắt đầu. Đợt kích nổ này tiến hành tổng cộng 4 đợt nổ, với 26 mũi khoan và 3,5kg thuốc nổ. Tuy nhiên, kết quả là khối đá vẫn giữ nguyên thế chênh vênh của mình.
Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tiếp tục họp bàn, chủ yếu là phân tích phương án đặt mũi khoan vào những nơi xung yếu nhất của khối đá.
![]() |
| Khối đá đã được phá dỡ. |
Đến chiều tối 30-1, đợt kích nổ thứ 2 tiến hành với 12 lỗ khoan, 2,3kg thuốc nổ. Đây là lần nổ quyết định khi những mũi khoan vừa đánh vào những điểm yếu nhất của khối đá, kết hợp với những mũi khoan nhằm điều hướng khối đá đổ theo hướng định sẵn. Chính vì vậy, cùng với đợt nổ thứ nhất, đợt nổ thứ 2 đã bẻ gãy hoàn toàn mối liên kết còn sót lại, khối đá từ từ đổ sập xuống và nằm gọn gàng trong khuôn viên công trình, không lấn ra đường giao thông hoặc chuồi vào nhà người dân như đã lo ngại.
Có thể nói rằng, đỉnh điểm của mọi lo ngại đều thể hiện rõ nét nhất sau đợt nổ mìn lần thứ nhất. Rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là việc không một ai có thể vào tận nơi, đánh giá tường tận tình hình của khối đá bởi nó đang nằm vào thế chênh vênh. Vì vậy, theo ông Ngô Khắc Thinh, Phó Phòng Quản lý Đô thị TP. Nha Trang, ở 12 mũi khoan, mỗi mũi khoan sâu 2,3m cho đợt nổ thứ 2 là cả một quá trình chiến đấu. Lúc này khối đá vốn đang ở trong nguy cơ đổ sập lại càng trở nên nguy hiểm hơn sau đợt nổ thứ nhất. Cho nên, chúng ta phải ghi nhận công sức và cả sự dấn thân của những người thực hiện nhiệm vụ khoan lỗ và đặt thuốc nổ dưới chân khối đá luôn phải đối diện với nguy hiểm cao độ.
Còn theo ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh văn phòng UBND TP. Nha Trang, các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục trình lãnh đạo UBND TP. Nha Trang xem xét khen thưởng kịp thời cho lực lượng thi công và nổ mìn phá dỡ khối đá. Đảm bảo được các tiêu chí đề ra về độ an toàn cho bản thân và tính mạng, tài sản của người dân. Theo đo đạc, quá trình nổ mìn và khối đá đổ sập, mức độ rung chuyển của khu vực đó chỉ là 0,71 độ rite, không ảnh hưởng đến các công trình công cộng cũng như dân sinh.
C.Đ







