
Nhờ thực hiện đồng loạt các biện pháp, năm 2012, tổng thu nội địa toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 99,9% dự toán pháp lệnh. Năm 2013, Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa cho Khánh Hòa tăng 13,2% so với mức thực hiện năm trước. Đây là thách thức lớn đối với ngành Thuế trong bối cảnh dự báo kinh tế còn nhiều khó khăn.
Nhờ thực hiện đồng loạt các biện pháp, năm 2012, tổng thu nội địa toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 99,9% dự toán pháp lệnh. Năm 2013, Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa cho Khánh Hòa tăng 13,2% so với mức thực hiện năm trước. Đây là thách thức lớn đối với ngành Thuế trong bối cảnh dự báo kinh tế còn nhiều khó khăn.
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
Ngành Thuế cũng như các địa phương trong tỉnh đều nhận định: Chưa bao giờ, việc thu thuế lại khó khăn như năm 2012. Năm qua, tình trạng doanh nghiệp (DN) làm ăn thua lỗ, phá sản tăng. Toàn tỉnh có gần 500 DN bỏ địa chỉ kinh doanh không khai báo, để nợ thuế gần 10 tỷ đồng. Cùng với đó, chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Quốc hội, Chính phủ... nhằm hỗ trợ DN đã khiến nguồn thu trên địa bàn tỉnh sụt giảm đáng kể, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ thu ngân sách.
Khó khăn là thế, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương cũng như nỗ lực của công chức ngành Thuế, công tác thu thuế năm 2012 ở Khánh Hòa vẫn đạt hiệu quả. Năm qua, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh là gần 6.261 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán pháp lệnh, 99,6% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Nếu trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu nội địa, toàn tỉnh đạt 101,5% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Trong đó, có 9/15 khoản thu vượt dự toán; các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn đều đạt cao. Điển hình, thu từ khu vực DN nhà nước Trung ương vượt 27,6% dự toán, khu vực DN nhà nước địa phương vượt 3,2% dự toán. Đặc biệt, nguồn thu từ khu vực công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh - khoản thu khó khăn nhất cũng vượt 0,3% dự toán. Khoản thu thuế thu nhập cá nhân vượt 10,2% dự toán. Điều này chứng tỏ tình hình thu nhập và đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày càng cải thiện. Toàn tỉnh có 4/8 chi cục hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh gồm các Chi cục Thuế: thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn. Các công tác khác như: kê khai kế toán thuế, kiểm tra thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế... đều đạt kết quả tốt.
![]() |
| Ông Trần Sơn Hải trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thuế. |
Theo ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, đạt được kết quả trên, trước hết nhờ tinh thần vượt khó vươn lên của các DN. Cùng với đó, ngành Thuế đã xác định, phân tích, đánh giá đúng tình hình ngay từ đầu năm để có hướng xử lý, thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo thu đúng, thu kịp thời các khoản, sắc thuế vào ngân sách. Cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu trong các lĩnh vực, ngành nghề. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ mọi mặt của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc...
Nhiều thách thức đang chờ
| Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2012, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Năm qua, Khánh Hòa là một trong số ít tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, nhất là ngành Thuế. Năm 2013, nhiệm vụ thu ngân sách rất khó khăn, đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN. Ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến người nộp thuế; tăng cường đối thoại với DN... |
Năm 2013, Bộ Tài chính giao tỉnh Khánh Hòa dự toán thu nội địa 7.084 tỷ đồng (tăng 13,2% so với thực hiện năm 2012). Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và đời sống nhân dân. Tìm đâu ra nguồn thu bù là thách thức đối với ngành Thuế Khánh Hòa. Bên cạnh đó là việc ngành Thuế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Điều này gây khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Mặt khác, hiện nay, chính sách thuế còn nhiều bất cập, thay đổi liên tục, nhiều văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, khiến quá trình thực hiện gặp khó khăn. Nhiều trường hợp thanh tra, kiểm tra đã được báo cáo, xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhưng chưa được giải đáp nên kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra bị kéo dài...
Ông Nguyễn Xuân Dũng cho biết, để đạt chỉ tiêu được giao, ngành Thuế đã đề ra nhiều giải pháp như: Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; giám sát, nắm bắt kịp thời số DN tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh.
Hy vọng, với những giải pháp quyết liệt nêu trên cùng sự quyết tâm của cán bộ, công chức ngành Thuế; sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương, công tác thu thuế năm 2013 ở Khánh Hòa sẽ đạt kết quả khả quan.
KIM THAO




