09:01, 07/01/2013

Đẩy mạnh công tác bồi thường giải tỏa

Năm 2012, công tác bồi thường giải tỏa trên địa bàn TP. Nha Trang được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số dự án trên địa bàn chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Năm 2012, công tác bồi thường giải tỏa trên địa bàn TP. Nha Trang được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số dự án trên địa bàn chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chậm trễ là do các chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn, chưa lập xong hồ sơ bồi thường, số lượng dự án trên địa bàn quá nhiều, một số xã, phường có dự án với số hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhưng công tác phối hợp để xác minh nguồn gốc đất còn chậm, công tác tuyên truyền vận động chưa đi vào chiều sâu.

 

Hiện nay, TP. Nha Trang đang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa cho 21 dự án sử dụng ngân sách Nhà nước (trong đó có 5 công trình do thành phố quản lý) và 25 dự án ngoài ngân sách. Trong đó tập trung vào một số công trình trọng điểm của tỉnh như: Dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc; hệ thống thoát lũ khu dân cư Đường Đệ; đường và kè dọc sông Cái (khu dân cư cồn Tân Lập), cầu đường Phong Châu... Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải tỏa một số dự án do địa phương làm chủ đầu tư như: Khu tái định cư Phước Hạ, khu dân cư Hòn Rớ 2, đường Mai Xuân Thưởng, đường Thi Sách.

Năm 2013, thành phố phấn đấu thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để có đất bố trí cho hộ dân trong diện giải tỏa.

B.K