02:01, 17/01/2013

Nam giới vô tư, nữ giới thêm gánh nặng

Những năm qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về nâng cao trách nhiệm nam giới trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Những năm qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về nâng cao trách nhiệm nam giới trong thực hiện KHHGĐ. Tuy nhiên, số người sử dụng bao cao su và triệt sản nam qua từng năm không tăng mà chỉ nằm ở mức độ duy trì.

“Đó là việc của chị em”

Tập huấn về tiếp thị bao cao su cho nam giới
Tập huấn về tiếp thị bao cao su cho nam giới

Tại phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa), khi nói về KHHGĐ, nhiều phụ nữ không ngần ngại bày tỏ sự chịu đựng của mình trong suốt thời gian dài, có người phải chịu cả thời tuổi xuân vì không nhận được sự chia sẻ từ người chồng. Tuy đã sinh 3 con nhưng do còn trong độ tuổi sinh đẻ nên chị Phan Thị Ngọc Thương buộc phải lựa chọn cho mình 1 biện pháp tránh thai (BPTT). Tuy nhiên, với chị Thương, việc lựa chọn BPTT phù hợp cũng không dễ dàng, chị lúc nào cũng sợ vỡ kế hoạch. Lý do là chồng chị không tự giác phối hợp để chia sẻ trách nhiệm. “Tôi dùng BPTT nào, chồng tôi cũng không đồng ý, anh ấy cứ đòi kế hoạch theo phương pháp tự nhiên. Nhưng tôi không yên tâm với phương pháp này. Tôi phải thuyết phục cả năm, chồng tôi mới chịu dùng bao cao su. Nhưng anh ấy cũng lúc nhớ lúc quên”, chị Thương nói. Còn chị Nguyễn Thị Nghiệp, bạn cùng làng với chị Thương thì bức xúc: “Chị Thương còn đỡ hơn tôi. Tôi có 4 con rồi mà chồng cứ bảo “trời sinh voi sinh cỏ”, không cho tôi dùng BPTT nào nên tôi phải giấu chồng, âm thầm KHHGĐ một mình. Tôi lén đặt vòng thì bị viêm, uống thuốc ngừa thai được một thời gian rồi lại chuyển sang tiêm để tránh bị chồng phát hiện... Thực sự, tôi rất mệt mỏi vì vừa lao động kiếm sống, vừa đảm đương việc nội trợ, chăm sóc con cái, lại phải chịu áp lực KHHGĐ một mình. Tôi chỉ mong được chồng hiểu và chia sẻ, tuy chỉ là một lời động viên, nhưng cũng không có”.

Ninh Hải hiện có 1.550 phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Số cặp vợ chồng áp dụng BPTT hiện đại là trên 1.300 cặp. Nhưng nam giới sử dụng bao cao su chỉ có 245 người. Con số này tuy không cao, nhưng theo chị Võ Thị Thu - chuyên trách DS-KHHGĐ phường Ninh Hải, đây là kết quả khả quan so với trước đây sau bao nhiêu nỗ lực tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân vùng biển và trên các âu thuyền. Không riêng Ninh Hải, tại một số xã/phường ven biển, vùng sâu, vùng xa, người chồng rất ít chia sẻ với vợ trong việc KHHGĐ. Trong các buổi sinh hoạt nhóm do Ban Dân số các địa phương tổ chức hàng tháng, hàng quý, thường chỉ có phụ nữ tham gia, nam giới hầu như không có. Vì với nhiều đàn ông, KHHGĐ là việc riêng của phụ nữ!

Hãy là người đàn ông biết chia sẻ!

Một buổi tuyên truyền về công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Một buổi tuyên truyền về công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Bên cạnh đa số đàn ông có suy nghĩ cực đoan như vậy, cũng có một bộ phận nhỏ nam giới nhìn nhận đúng về vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác KHHGĐ. Anh Lê Xuân Thanh, ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) chia sẻ: “Với tôi, KHHGĐ là việc rất nhẹ nhàng. Trong gia đình, tôi là người thực hiện BPTT và kiểm soát hoàn toàn chuyện sinh đẻ. Như thế mới tạo được tinh thần thoải mái cho vợ để cô ấy có sức lo chuyện cơm nước, gia đình và chăm sóc con cái”. Anh Bùi Anh Quá ở TP. Nha Trang cũng đồng suy nghĩ: “Không dùng BPTT, phụ nữ chỉ lo sinh đẻ sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình, làm kinh tế, từ đó sẽ dẫn đến cảnh túng thiếu. Cái lợi của việc tránh thai là khi sinh ít con, chi phí gia đình sẽ giảm. Việc sinh đẻ, nuôi con đối với phụ nữ đã nặng nề, lại thêm việc KHHGĐ nữa sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của họ. Nam giới cần có trách nhiệm chia sẻ với vợ trong KHHGD. Thắt ống dẫn tinh hoặc sử dụng bao cao su cũng không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc riêng tư cả, vậy tại sao mình không làm để giảm gánh nặng cho vợ?”.

Tuy nhiên, số đàn ông tự giác thực hiện BPTT thay vợ hiện rất ít. Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 198 nghìn cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có trên 164 nghìn cặp áp dụng các BPTT hiện đại. Nhưng, nam giới tham gia KHHGĐ chỉ chiếm tỷ lệ không quá 1/4. Cụ thể, chỉ có hơn 1.300 trường hợp triệt sản nam và khoảng 35.500 người dùng bao cao su.

Được biết, hàng năm, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp và hỗ trợ kinh phí cho Hội Nông dân để tuyên truyền đến hội viên nam nhằm nâng cao trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ KHHGĐ cùng giới nữ. Trong các chương trình tuyên truyền giảm sinh đều lồng ghép việc tuyên truyền cho nam giới về sử dụng các BPTT, đặc biệt là sử dụng mạng lưới tuyên truyền viên nam. Những dấu hiệu tích cực trong công tác này là: tuy chưa thống kê đầy đủ nhưng số thôn, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 ngày một tăng; chương trình tiếp thị xã hội bao cao su được nhiều nam giới ủng hộ; số phụ nữ áp dụng các BPTT ngày một tăng; rất nhiều cặp vợ chồng có con 1 bề đã dừng lại ở 2 con. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huỳnh Thị Hiên - Phó phụ trách Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, những dấu hiệu tích cực đó chỉ dừng lại ở mức độ nam giới hỗ trợ và đồng ý cho phụ nữ thực hiện KHHGĐ, chứ bản thân nam giới chưa hoàn toàn tự nguyện, chủ động thực hiện thay phụ nữ. Thực tế những năm qua, số lượng người sử dụng bao cao su làm BPTT tại gia đình, đình sản nam chỉ duy trì chứ không tăng.

Để góp phần tạo sự bình đẳng về trách nhiệm và nghĩa vụ  của vợ chồng trong việc thực hiện KHHGĐ, bản thân mỗi nam giới cần tích cực hơn nữa trong việc chủ động thực hiện KHHGĐ. Có như thế, các cặp vợ chồng mới có điều kiện phát triển kinh tế ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái tốt hơn. Ngoài ra, người chồng chủ động tránh thai còn đồng nghĩa với việc đảm bảo sức khỏe người vợ, góp phần hạn chế các bệnh lây qua đường tình dục và tránh được tác dụng phụ có thể xảy ra từ các BPTT cho người vợ.

MINH THIẾT