
Hội Nông dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có nhiều hoạt động thiết thực cho người dân trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình.
Hội Nông dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có nhiều hoạt động thiết thực cho người dân trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình.
Những ngày này, trên những cánh đồng, nông dân các xã thuộc huyện Vạn Ninh đang tập trung thu hoạch lúa vụ mùa. Năm nay, gia đình anh Trần Văn Nhanh, hội viên nông dân xã Vạn Lương có 3ha lúa. Nhờ thời tiết thuận lợi và đầu tư thâm canh cao nên năng suất lúa của gia đình anh đạt trên 57 tạ/ha, trừ chi phí, gia đình anh lãi hơn 30 triệu đồng. Năng suất lúa của gia đình anh Trần Văn Ngọt cũng tương đối cao; sau khi trừ chi phí, mỗi năm 3 vụ lúa, gia đình cũng thu 60 - 70 triệu đồng. Anh Nhanh là một trong 9.754 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Vạn Ninh trong năm 2012 (đạt 114% so với kế hoạch). Nhiều hội viên khác cũng tích cực mở rộng sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng.
Bên cạnh phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân còn giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và phối hợp ngành chức năng để đào tạo nghề và cho hội viên vay vốn, đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống gia đình. Trong năm, Hội đã giúp 544 hộ hội viên thoát nghèo.
![]() |
| Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Nông dân, nhiều hộ ở Vạn Ninh có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. |
Những hiệu quả thiết thực nói trên đã thu hút nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội. Năm 2012, toàn huyện kết nạp mới hơn 700 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên gần 20 ngàn. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vạn Giã chia sẻ: “Để thu hút đông đảo nông dân tham gia công tác Hội, trước hết, cần có những việc làm thiết thực và phù hợp với bà con nông dân ở địa phương, chẳng hạn như tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giúp nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi...”. Khi đời sống được nâng lên, hội viên nông dân sẽ sẵn sàng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội cấp trên và địa phương phát động, như: Phong trào lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...
Nét nổi bật ở Hội Nông dân Vạn Ninh trong năm qua là đã tổ chức thành công đại hội điểm của toàn tỉnh. Ngoài ra, 13 cơ sở Hội đã trang bị được máy vi tính để kịp thời phục vụ cho công tác Hội. Qua đánh giá kết quả cuối năm, có 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh. Ông Phạm Tám - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Huyện hội đề ra kế hoạch cụ thể từng quý và chỉ đạo các chi, tổ hội thực hiện; đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt được các hoạt động, kịp thời phát huy những việc làm tốt và chấn chỉnh thiếu sót. Các cấp Hội đã bám sát chương trình công tác trọng tâm từng tháng, từng quý để có kế hoạch cụ thể, đặc biệt là giải quyết những khó khăn vướng mắc trong đời sống của hội viên”.
Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện Vạn Ninh vinh dự là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các huyện, thị, thành phố 2 năm liền 2011, 2012.
V.DƯ





