
Như tin đã đưa, chiều tối 18-1, khối đá khoảng 1300 m3, cao chừng 17m tại tổ 15, Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang đã rung chuyển, nguy cơ đổ sập, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân và du khách.
Như tin đã đưa, chiều tối 18-1, khối đá khoảng 1300 m3, cao chừng 17m tại tổ 15, Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang đã rung chuyển, nguy cơ đổ sập, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân và du khách. Khá nhiều phương án đã được đưa ra trong 2 ngày qua, tuy nhiên, đến giờ phút này, mối nguy hiểm ấy vẫn treo lơ lửng và dự kiến đến sáng 21-2-2013, phương án kích nổ sẽ được áp dụng.
![]() |
| Khối đá đang là mối đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. |
Ngay sau khi có thông tin khối đá rung chuyển, sáng 19-1, phương án dùng bột nở kích nở dưới chân phiến đá nhằm cho đổ sập theo hướng mong muốn đã được đưa ra, nhưng phương án này không mang lại hiệu quả.
Tiếp đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt, tuy nhiên phương án dùng vói rồng xịt nước áp lực vào chân khối đá cũng bị bác bỏ do một phần khối đá vẫn dính âm dưới đất.
Chiều 19-1, phương án dùng bột nở kích ép cho khối đá nứt vỡ theo phương nằm ngang với mục đích hạ độ cao khối đá trước khi cho đổ sập hoàn toàn cũng không mang lại hiệu quả.
![]() |
| Phương án sử dụng vật liệu nổ đã được tính đến. |
Trước tình hình đó, đại diện Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa, UBND TP.Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị Nha Trang, Phường Ngọc Hiệp… đã tiến hành cuộc họp khẩn ngay tại hiện trường để tìm phương án tối ưu nhất giải quyết nhanh tình huống khẩn cấp này.
Tại cuộc họp, đại diện UBND TP.Nha Trang nhìn nhận: “nhiệm vụ phá dỡ khối đá đang đứng trước nhiều khó khăn do khối đá nằm ở thế phức tạp, gần khu dân cư và nằm sát đường Ngô Đến, con đường hàng ngày có hàng chục ngàn lượt người và phương tiện qua lại. 2 ngày qua, tình hình diễn biến phức tạp và theo chiều hướng xấu dù đơn vị thi công và các cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp nhằm phá dỡ khối đá này”.
Sau quá trình họp bàn, phương án cuối cùng được các bên tham gia nhất trí là sử dụng vật liệu nổ. Cách thức thực hiện là thuê đơn vị có chức năng. Vì vậy, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung bộ đã được liên hệ nhằm thực hiện việc nổ phá khối đá.
Qua quan sát của chúng tôi, trong ngày 20-1, đơn vị này đã tiến hành khảo sát, đánh giá và thực hiện công đoạn khoan lỗ trên khối đá để bỏ thuốc nổ vào. Theo kế hoạch, trong ngày 21-1 sẽ tiến hành kích nổ.
Mặc dù tình hình khẩn cấp, các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện hết chức trách của mình theo tiêu chí khẩn trương, ưu tiên và cơ động giải quyết nhanh nhất tình huống này, tuy nhiên, do tình hình phức tạp, lại rơi vào dịp cuối tuần, công đoạn thực hiện liên quan đến vật liệu nổ, vật liệu sử dụng có điều kiện và thông qua nhiều thủ tục mới được cấp phép… nên quá trình phá dỡ khối đá kéo dài hơn so với dự định.
H.Đ






